Điện Biên lên phương án đón hơn 1.300 người về từ Bắc Giang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để đảm bảo việc tổ chức đưa đón công dân địa phương về từ Bắc Giang, ngày 12.6, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn tiền trạm và bàn kế hoạch chi tiết.

Ngày 12.6, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp thống nhất chủ trương, phương án tổ chức tiếp nhận, đưa đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, số lượng công dân từ Bắc Giang về địa phương sẽ có khoảng hơn 1.300 người, dự kiến, thời gian tiếp nhận từ ngày 15 – 20.6.

Để đảm bảo an toàn trong việc tổ chức đưa đón công dân, UBND tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn tiền trạm gồm đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Y tế để làm việc và thống nhất phương án với tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, sẽ xác định đối tượng F0, F1, khớp nối thời gian tổ chức đón công dân, khảo sát tuyến đường, lịch trình di chuyển, liên hệ hậu cần cho đoàn công tác và số công dân trở về địa phương trong suốt quá trình di chuyển.

Việc đón hơn 1.300 công dân từ Bắc Giang về địa phương sẽ chia thành 3 đợt: Đợt 1 tổ chức đón công dân thuộc diện F0 đã khỏi bệnh; các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2.

Đợt 2 tổ chức đón công dân thuộc vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm Reatime PCR âm tính nhiều lần với SASR-CoV-2 và có nguyện vọng trở về địa phương. Đợt 3 sẽ đón các công dân còn lại.

Theo đó, phương án vận chuyển, dừng, nghỉ sẽ được liên hệ với các địa phương nơi đoàn đi qua để phối hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Các công dân thuộc diện F0 đã âm tính và những trường hợp có nguy cơ cao sau khi tiếp nhận sẽ được đưa vào cách ly tại Trung đoàn 74, các công dân còn lại sẽ được phân loại đưa về cách ly tại các địa phương.

Tính từ ngày 7.5 đến ngày 12.6.2021, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 58 ca mắc COVID-19.

Trong đó có 2 bệnh nhân đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

2 bệnh nhân đã âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 và được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên.

Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

Từ ngày 30.5 đến 18h ngày 12.6 (14 ngày liên tiếp), tỉnh Điện Biên không không phát hiện thêm ca mắc COVID -19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: 2 thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, hành hung người đi đường

P.V |

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Điện Biên phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Giang Nam |

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức buổi phát động hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.

Một số tỉnh lên kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang về quê

Vân Trường |

Một số tỉnh có người lao động làm việc tại Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón công dân về quê, góp phần giảm tải, giúp Bắc Giang sớm chiến thắng dịch.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Điện Biên: 2 thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, hành hung người đi đường

P.V |

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Điện Biên phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Giang Nam |

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức buổi phát động hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.

Một số tỉnh lên kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang về quê

Vân Trường |

Một số tỉnh có người lao động làm việc tại Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón công dân về quê, góp phần giảm tải, giúp Bắc Giang sớm chiến thắng dịch.