Hơn 400 công dân từ vùng dịch Bắc Giang đã về đến Điện Biên

P.V |

Trong đợt 1 theo kế hoạch công dân từ Bắc Giang về địa phương, ngày 21.6, tỉnh Điện Biên đã đón được 426 người thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo và Mường Ảng.

Ngay khi đến đầu địa phận của tỉnh Điện Biên, đoàn đã dừng lại và tiến hành bàn giao người và phương tiện cho các địa phương có công dân về trong đợt 1 (huyện Mường Ảng và Tuần Giáo).

Sau khi tiếp nhận, kiểm đếm số người, huyện Tuần Giáo và Mường Ảng đã tổ chức đưa người về thẳng các khu cách ly y tế tập trung đã được lên phương án từ trước.

Trong tổng số 426 công dân được đón trong đợt 1 có 311 người là công dân thuộc huyện Tuần Giáo, 115 người thuộc Mường Ảng.

Đáng chú ý trong số 426 công dân về đợt này thì chỉ có 309 người trong danh sách còn lại là 117 người là công dân địa phương đang lao động tại tỉnh Bắc Giang, những người này đã đăng ký nguyện vọng được trở về địa phương.

Trong số 426 công dân trở về địa phương đợt này có 2 trường hợp là bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên và và 5 trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly.

Theo kế hoạch đón công dân đợt 2 vào ngày 24.6, tỉnh Điện Biên sẽ đón 368 người thuộc huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên. Đợt 3 dự kiến vào ngày 27.6 sẽ tiếp tục đón 346 người thuộc địa bàn các huyện còn lại.

Việc phân loại, áp dụng các biện pháp cách ly đối với các trường hợp được đón từ Bắc Giang về Điện Biên đã được bàn bạc thống nhất cụ thể.

Theo đó, các trường hợp được xác định là F0 đã khỏi bệnh, sau khi đón về thực hiện cách ly y tế riêng tại khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 14 ngày. Kết thúc cách ly tập trung thì tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Trường hợp công dân là F1 đã cách ly tập trung đủ 21 ngày, F2 đã hoàn thành cách ly và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV- 2 âm tính, sau khi trở về địa phương thì thực hiện cách ly tập trung của các địa phương trong 7 ngày. Kết thúc cách ly tập trung thì tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Đối với trường hợp công dân trong khu phong tỏa, cách ly (tại công ty, nơi làm việc/nơi ở/ký túc xá) không có giấy xác nhận thời gian cách ly; Trường hợp công dân là F1 chưa hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, sau khi đón về địa bàn sẽ thực hiện cách ly tập trung 21 ngày.

Trường hợp công dân không thuộc các trường hợp trên (những người đi từ các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, vùng có dịch của tỉnh Bắc Giang) thì thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Sơn La tiếp tục đón hơn 1.200 người trở về từ Bắc Giang

Vân Tiến |

Đêm 20.6, tỉnh Sơn La tổ chức đợt đón công dân lần thứ 3 với trên 1.200 công dân đang làm việc ở vùng tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương.

Điện Biên tiếp tục phá 2 chuyên án ma túy lớn

P.V |

Ngày 19.6, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sơn La tiếp tục đón hơn 1.200 người trở về từ Bắc Giang

Vân Tiến |

Đêm 20.6, tỉnh Sơn La tổ chức đợt đón công dân lần thứ 3 với trên 1.200 công dân đang làm việc ở vùng tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương.

Điện Biên tiếp tục phá 2 chuyên án ma túy lớn

P.V |

Ngày 19.6, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 24 nghìn viên ma túy tổng hợp.