Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nhiều tháng nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... Các địa phương đã huy động lực lượng, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để dập dịch, bảo vệ đàn lợn.

Dịch lan rộng, gây nhiều hậu quả

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 61 ổ dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 10 - 16.11 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại 4 xã trên địa bàn 3 huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và Đức Thọ, làm chết và buộc phải tiêu hủy 38 con lợn mắc bệnh. Với diễn biến phức tạp, mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi tồn tại lâu trong môi trường chăn nuôi có nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 15.11, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 132 hộ, 41 thôn, 18 xã, thị trấn của 3 huyện Triệu Phong (16 xã, thị trấn), Đakrông (1 xã) và thị xã Quảng Trị (1 xã) với tổng số 594 con bị buộc chôn hủy, trọng lượng tiêu hủy 26.750kg. Tại huyện Triệu Phong, phát hiện dịch từ ngày 26.10, đến nay dịch đã xảy ra tại 16 xã, thị trấn và vẫn đang tiếp tục lây lan.

Tại tỉnh Quảng Bình, trong tháng 10.2023, cũng đã phát hiện nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi tại một số xã trên địa bàn huyện Minh Hóa làm gần 500 con lợn bị bệnh, chết.

Quyết liệt dập dịch

Theo ông Nguyễn Viết Lương, Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, đơn vị cùng với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan rộng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An đã phân công cán bộ phụ trách cụm, huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tiến hành xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, khử trùng chống dịch đúng kỹ thuật.

Chi cục thực hiện giám sát, báo cáo hằng ngày diễn biến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định; bố trí mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài và phát sinh ổ dịch mới.

Bên cạnh đó, Chi cục kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo dịch bệnh, bán chạy động vật nghi mắc bệnh; tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống thông tin của địa phương về bệnh dịch, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Tại Hà Tĩnh, các địa phương trên địa bàn đang tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại. Người dân chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống ngay tại hộ gia đình; khi có lợn bị bệnh, bị chết cần phải báo với cơ quan thú y hoặc UBND xã, không tự ý bán chạy, không vứt lợn chết ra môi trường...

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan diện rộng. Cơ quan này yêu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp bao vây, khống chế dập tắt các ổ bệnh không để lây lan. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ hóa chất, kinh phí để chủ động phòng chống bệnh.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Hộ chăn nuôi lợn không thực hiện tiêm phòng vaccine theo quy định, để dịch bệnh xảy ra bắt buộc phải tiêu hủy sẽ không được hỗ trợ theo quy định.

Triển khai nhiều biện pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk... Tình hình diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi, môi trường, nguồn cung thực phẩm...

Để phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ NNPTNT.

Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch.

TUẤN ANH

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Sau lũ lụt, dịch tả lợn Châu Phi nguy cơ bùng phát cao tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau đợt lũ lụt vừa qua, tại Hà Tĩnh đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở 4 xã của 3 huyện khiến 41 con lợn bị ốm, chết phải tiêu hủy, ngành chức năng khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch ra diện rộng còn rất cao.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, người dân lại vứt xác lợn ra môi trường

HƯNG THƠ |

Dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong lúc đó, người dân thiếu ý thức vứt xác lợn ra môi trường.

Cao Bằng gặp khó, chưa thể khống chế dịch tả lợn châu Phi

Tân Văn |

10 tháng đầu năm nay, dịch tả lợn châu Phi lây lan và gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, hàng tấn thịt phải tiêu hủy.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phượt thủ dàn hàng check-in dưới chân đèo Mã Phục

Tân Văn |

Cao Bằng - Hiểm nguy, tai nạn giao thông trực chờ khi nhiều người dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục.

Hàng loạt biển số tam hoa khủng sẽ có trong phiên đấu giá biển số 22.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 22.11.2023: Trong ngày 22.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 1097 biển số. Trong phiên đấu giá này, xuất hiện hàng loạt các biển số tam hoa, tứ quý siêu khủng như: 47A-589.99; 30K-444.48; 51K-884.44;...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình được thăng cấp bậc hàm

Khánh Linh |

Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Vũ Cao Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Ông Troussier và cơ hội hoàn thiện đội hình trước khi trở lại vòng loại

Minh Thanh |

Tối 21.11, Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc đợt FIFA Days tháng 11 - cũng là đợt tập trung cuối cùng trong năm, bằng trận đấu với tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Khó quản lý khi cho thuê căn hộ lưu trú theo giờ

NHÓM PV |

Gần đây, chủ một số căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội cho khách thuê căn hộ theo giờ hoặc ngắn ngày khá phổ biến. Thay vì kinh doanh lưu trú dưới dạng khách sạn, có biển hiệu và đăng ký, những điểm cho thuê này được đặt trong các tòa nhà, khu dân cư. Loại hình kinh doanh này đang bộc lộ nhiều bất cập.

Sau lũ lụt, dịch tả lợn Châu Phi nguy cơ bùng phát cao tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau đợt lũ lụt vừa qua, tại Hà Tĩnh đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở 4 xã của 3 huyện khiến 41 con lợn bị ốm, chết phải tiêu hủy, ngành chức năng khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch ra diện rộng còn rất cao.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, người dân lại vứt xác lợn ra môi trường

HƯNG THƠ |

Dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong lúc đó, người dân thiếu ý thức vứt xác lợn ra môi trường.

Cao Bằng gặp khó, chưa thể khống chế dịch tả lợn châu Phi

Tân Văn |

10 tháng đầu năm nay, dịch tả lợn châu Phi lây lan và gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, hàng tấn thịt phải tiêu hủy.