Cao Bằng gặp khó, chưa thể khống chế dịch tả lợn châu Phi

Tân Văn |

10 tháng đầu năm nay, dịch tả lợn châu Phi lây lan và gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, hàng tấn thịt phải tiêu hủy.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Cao Bằng, tính đến hết tháng 10, dịch tả lợn châu Phi là dịch bệnh nổi cộm nhất đàn vật nuôi tỉnh Cao Bằng.

1.692 con lợn các loại của 406 hộ chăn nuôi/81 thôn, xóm của 31 xã/10 huyện, thành phố đã mắc bệnh, tổng trọng lượng phải tiêu hủy là 78.396 kg.

Tại Cao Bằng, việc chăn nuôi lợn chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình nên việc phòng dịch gặp rất nhiều khó khăn. Ở những thôn, bàn vùng cao, vùng biên giới ý thức phòng dịch của người dân chưa cao, các biện pháp phòng dịch chưa được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Vệ sinh chuồng trại giữ vai trò quan trọng để phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ảnh: Tân Văn.
Vệ sinh chuồng trại giữ vai trò quan trọng để phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ảnh: Tân Văn.

Anh Vương Văn Quân (trú thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An) chia sẻ, gia đình có khoảng 20 con (cả lợn thịt chờ bán và lợn giống).

"Nhà tôi thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch nên lợn còn khoẻ chứ như những hộ khác nhiều nhà phải tiêu huỷ cả đàn vì lợn dính bệnh" - anh Quân nói.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Đạt - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng - cho hay, đơn vị đã nhập vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, sẽ tổ chức tiêm ngay trong thời gian tới.

Nếu không tiêm phòng đầy đủ, việc dập hoàn toàn dịch khó thực hiện. Do đó, ngành đang nỗ lực tuyên truyền người chăn nuôi tiêm phòng vaccine, vệ sinh, khử trùng chuồng trại.

Một người dân đang dọn dẹp, khử trùng khu chăn nuôi. Ảnh: Tiến Mạnh.
Một người dân đang dọn dẹp, khử trùng khu chăn nuôi. Ảnh: Tiến Mạnh.

Một số dịch bệnh khác như tụ huyết trùng trâu bò, Lepto lợn, bệnh Newcastle gà vẫn xảy ra rải rác tại một số địa phương. Riêng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, tai xanh trên đàn lợn, cúm gia cầm đã được kiểm soát, không phát hiện ca bệnh mới.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời gian tới, nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan vẫn còn cao, do tỉ lệ tiêm phòng vaccine đạt thấp. Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, nhu cầu tiêu thụ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật những tháng cuối năm tăng cao cũng kéo theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Hiện, toàn tỉnh có 17 ổ dịch tả lợn châu Phi đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh; còn 12 ổ dịch chưa qua 21 ngày như xã Hưng Đạo, xã Vĩnh Quang, phương Hợp Giang (TP Cao Bằng), xã Cốc Pàng, xã Bảo Toàn (Bảo Lạc)...

Con số này so với năm 2022 đã giảm khoảng 54,66% (năm 2022 tổng chết và tiêu hủy 3.732 con lợn). Hiện, dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn, một số ổ dịch nhỏ lẻ vẫn xuất hiện.

Tỉnh miền núi Cao Bằng đang gặp khó trong việc khống chế hoàn toàn dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Tiến Mạnh.
Tỉnh miền núi Cao Bằng đang gặp khó trong việc khống chế hoàn toàn dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Tiến Mạnh.

Sở NNPTNT các tỉnh đưa ra khuyến cáo, ngành chuyên môn và các địa phương đang xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, thành lập các tổ công tác, đội phản ứng nhanh để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng tiêu diệt các tác nhân truyền bệnh tại khu vực chăn nuôi, bổ sung chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu không để xảy ra tiêu cực khi hỗ trợ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách của nhà nước khi hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn.

Chăn nuôi miền núi phải tiêu huỷ hàng chục tấn thịt vì dịch tả lợn châu Phi

Tân Văn |

Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan và gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi tại 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang

Việt Bắc |

Huyện vùng cao Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang đang có chiều hướng bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi trở lại khi ghi nhận hàng trăm con lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Tiêu hủy xác con cá sấu sổng chuồng vừa được tìm thấy

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.11, ông Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) - cho biết, lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy con cá sấu sổng chuồng vừa tìm thấy được đêm qua nhưng đã chết.

Nhân lực trình độ cao sẽ quyết định vị thế, sức mạnh của mỗi quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế, sức mạnh, năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Yêu cầu không để xảy ra tiêu cực khi hỗ trợ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách của nhà nước khi hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn.

Chăn nuôi miền núi phải tiêu huỷ hàng chục tấn thịt vì dịch tả lợn châu Phi

Tân Văn |

Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan và gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi tại 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang

Việt Bắc |

Huyện vùng cao Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang đang có chiều hướng bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi trở lại khi ghi nhận hàng trăm con lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ.