Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, người dân lại vứt xác lợn ra môi trường

HƯNG THƠ |

Dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong lúc đó, người dân thiếu ý thức vứt xác lợn ra môi trường.

Ngày 18.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 15.11, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 132 hộ, 41 thôn, 18 xã, thị trấn của 3 huyện Triệu Phong (16 xã, thị trấn), Đakrông (1 xã) và thị xã Quảng Trị (1 xã) với tổng số 594 con bị bệnh, chết buộc chôn hủy, trọng lượng tiêu hủy 26.750 kg.

Tại thị xã Quảng Trị, phát hiện dịch từ ngày 26.10, đã qua 6 ngày không phát sinh thêm lợn bệnh. Tại huyện Triệu Phong, phát hiện dịch từ ngày 26.10, đến nay dịch đã xảy ra tại 16 xã, thị trấn và vẫn đang tiếp tục lây lan.

Còn tại huyện Đakrông, phát hiện bệnh vào ngày 13.11 trên đàn lợn của một hộ dân ở thôn Phú Thành (xã Mò Ó); có 2/5 con lợn bị bệnh. Theo thông tin từ chủ hộ, ngày 9.11 lợn có biểu hiện bỏ ăn, sốt, phân táo bón, đã điều trị bằng kháng sinh nhưng không khỏi. Đến sáng ngày 13.11 đã báo cho nhân viên thú y xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông để kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm, cho ra kết quả lợn bị Dịch tả lợn Châu Phi.

Ông Nguyễn Phú Quốc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị - cho biết, riêng tại huyện Triệu Phong, nơi phát dịch ở trong vùng có mật độ chăn nuôi lợn cao; người chăn nuôi tự điều trị lợn mắc bệnh, bán chạy lợn bệnh, xử lý lợn chết không đảm bảo quy định. Đặc biệt, có trường hợp vứt xác lợn bệnh chết ra môi trường, không thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học.

Ngoài tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường xảy ra ở huyện Triệu Phong, tại huyện Gio Linh dù chưa ghi nhận Dịch tả lợn Châu Phi, nhưng đã phát hiện nhiều vụ việc vứt xác lợn chết ra môi trường.

Theo lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), trước tình trạng xác lợn chết bị vứt ra môi trường, đã yêu cầu cơ quan chức năng tìm hiểu, và đã phát hiện, xử phạt một trường hợp là ông Nguyễn Ngọc Khánh (55 tuổi, trú tại thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh) 5 triệu đồng và buộc phải tiêu hủy xác lợn chết nặng 120 kg.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện nghiêm phòng dịch tả lợn, đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán

Khương Duy |

Theo khảo sát, giá lợn hơi hôm nay (17.11) có xu hướng giảm xuống. Nhiều tỉnh thành đang thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh để bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán.

Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất ở nhiều nơi, Quảng Trị yêu cầu kiểm soát chặt

HƯNG THƠ |

Chỉ trong thời gian ngắn, dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra nhiều hộ dân trên địa bàn 2 địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

Xác lợn chết vứt ra đường, dân hạn chế mua thịt về ăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ khi có tình trạng lợn chết bị vứt ở một số địa điểm, người dân lo ngại, hạn chế mua thịt lợn về ăn vì cho rằng đang có dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Phố đi bộ mới kiểu châu Âu tại Hà Nội vắng khách

Nhật Minh |

Mới đi vào hoạt động từ tháng 9, phố đi bộ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội rơi vào tình trạng đìu hiu.

Thực hiện nghiêm phòng dịch tả lợn, đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán

Khương Duy |

Theo khảo sát, giá lợn hơi hôm nay (17.11) có xu hướng giảm xuống. Nhiều tỉnh thành đang thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh để bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên đán.

Dịch tả lợn Châu Phi tái xuất ở nhiều nơi, Quảng Trị yêu cầu kiểm soát chặt

HƯNG THƠ |

Chỉ trong thời gian ngắn, dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra nhiều hộ dân trên địa bàn 2 địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

Xác lợn chết vứt ra đường, dân hạn chế mua thịt về ăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ khi có tình trạng lợn chết bị vứt ở một số địa điểm, người dân lo ngại, hạn chế mua thịt lợn về ăn vì cho rằng đang có dịch bệnh.