Dịch đậu mùa khỉ ảnh hưởng lớn đến bay quốc tế

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, mặc dù đang mùa cao điểm hè nhưng việc khôi phục các đường bay quốc tế đi/đến Việt vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp.

Theo ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, tháng 7 là cao điểm hè, thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng rất cao, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38% so với thời điểm 2019 (thời điểm trước đại dịch COVID-19).

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7.2022, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 12 triệu lượt khách. Trong đó, lượng hành khách nội địa đạt 10,6 triệu lượt (tăng hơn 40%), lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt (giảm 65%).

Về hàng hóa, tổng lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không đạt 119.000 tấn, giảm 9,3% so với thời điểm trước dịch.

Cũng theo ông Đinh Việt Thắng, hiện lực lượng bay của các hãng hàng không trong nước cũng được khôi phục khoảng 80%, nhưng việc khôi phục đường bay quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng. Hiện tỉ lệ khôi phục các đường bay quốc tế mới đạt khoảng 40% so với thời điểm trước dịch. Trong đó, quá trình các đường bay liên quan đến hai quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu đặt đến hết năm 2022, các đường bay quốc tế sẽ được khôi phục như thời điểm trước dịch năm 2019. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng gặp rào cản nhất định khi thời điểm này, dịch đậu mùa khỉ xuất hiện, các quốc gia có xu hướng siết chặt công tác kiểm soát dịch.

Trước khó khăn trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  - ông Nguyễn Văn Thể yêu cầu trong bối cảnh hoạt động hàng không ngày càng nhộn nhịp như hiện nay, tình trạng chậm/hủy chuyến phải có giải pháp xử lý triệt để. Hiện thời tiết bắt đầu vào mùa mưa bão, vấn đề an ninh, an toàn bay cần phải đặc biệt chú trọng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra tại các cảng hàng không cũng cần được đẩy mạnh. Phải rà soát dẹp bớt hàng quán buôn bán ở nhà ga, tạo không gian phục vụ người dân; Đồng thời, bố trí khu vực đậu đỗ xe, giải tỏa áp lực phương tiện, tránh ùn tắc tại các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mở lại nhiều đường bay quốc tế đến Khánh Hòa, kỳ vọng đón du khách trở lại

Phương Linh |

Khánh Hoà- Đường bay quốc tế nối Khánh Hòa và Hàn Quốc được mở trở lại sau hơn 2 năm dịch bệnh đang mở ra nhiều kỳ vọng phục hồi cho ngành du lịch địa phương.

Cần thêm hỗ trợ để hồi phục đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Hàng không, tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển trong tương lai. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt gần về mức năm 2019 thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không chủ yếu đến từ thị trường vận chuyển quốc tế vẫn cần một thời gian dài để phục hồi.

Bay quốc tế đến Thái Lan dễ như bay nội địa sau khi bỏ khai báo thẻ thông hành từ 1.6

Lâm Anh |

Du khách đến Thái Lan từ 1.6 sẽ được miễn hoàn toàn các thủ tục phòng dịch khi đất nước Chùa vàng dự kiến bỏ luôn quy định khai báo thẻ thông hành Thailand Pass. Trước đó từ 1.5, khách nhập cảnh Thái Lan đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine sẽ không cần xét nghiệm COVID-19 trước và sau chuyến bay. Thái Lan đồng thời bỏ yêu cầu đặt khách sạn cách ly trước khi nhập cảnh và du khách chỉ cần tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi đến.

Hơn 300 hãng hàng không, sân bay quốc tế tụ hội tại Đà Nẵng trong tháng 6

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Diễn đàn Phát triển đường bay Châu Á 2022 lần thứ 16 diễn ra từ ngày 4 - 9.6 tại Đà Nẵng sẽ có sự tham dự của hơn 300 hãng hàng không quốc tế, sân bay và các đơn vị lữ hành đến từ Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ…

Hơn 300 khách nước ngoài trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng

Thùy Trang - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong ngày đầu mở lại đường bay thương mại quốc tế sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã đón tiếp hơn 300 du khách quốc tế.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mở lại nhiều đường bay quốc tế đến Khánh Hòa, kỳ vọng đón du khách trở lại

Phương Linh |

Khánh Hoà- Đường bay quốc tế nối Khánh Hòa và Hàn Quốc được mở trở lại sau hơn 2 năm dịch bệnh đang mở ra nhiều kỳ vọng phục hồi cho ngành du lịch địa phương.

Cần thêm hỗ trợ để hồi phục đường bay quốc tế

Đặng Tiến |

Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Hàng không, tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển trong tương lai. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt gần về mức năm 2019 thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không chủ yếu đến từ thị trường vận chuyển quốc tế vẫn cần một thời gian dài để phục hồi.

Bay quốc tế đến Thái Lan dễ như bay nội địa sau khi bỏ khai báo thẻ thông hành từ 1.6

Lâm Anh |

Du khách đến Thái Lan từ 1.6 sẽ được miễn hoàn toàn các thủ tục phòng dịch khi đất nước Chùa vàng dự kiến bỏ luôn quy định khai báo thẻ thông hành Thailand Pass. Trước đó từ 1.5, khách nhập cảnh Thái Lan đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine sẽ không cần xét nghiệm COVID-19 trước và sau chuyến bay. Thái Lan đồng thời bỏ yêu cầu đặt khách sạn cách ly trước khi nhập cảnh và du khách chỉ cần tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi đến.

Hơn 300 hãng hàng không, sân bay quốc tế tụ hội tại Đà Nẵng trong tháng 6

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Diễn đàn Phát triển đường bay Châu Á 2022 lần thứ 16 diễn ra từ ngày 4 - 9.6 tại Đà Nẵng sẽ có sự tham dự của hơn 300 hãng hàng không quốc tế, sân bay và các đơn vị lữ hành đến từ Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ…

Hơn 300 khách nước ngoài trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng

Thùy Trang - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong ngày đầu mở lại đường bay thương mại quốc tế sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã đón tiếp hơn 300 du khách quốc tế.