Hơn 300 khách nước ngoài trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng

Thùy Trang - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Trong ngày đầu mở lại đường bay thương mại quốc tế sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã đón tiếp hơn 300 du khách quốc tế.

 
Ngày 27.3, Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay thương mại quốc tế sau 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh COVID-19.
 
Hôm nay, hai chuyến bay từ Singapore và Thái Lan lần đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau khi thành phố mở cửa bầu trời quốc tế. Chuyến bay đầy tiên đến Đà Nẵng vào khoảng 11 giờ với gần 160 hành khách từ Singapore.
 
Vào lúc 12h30 cùng ngày, chuyến bay VZ960 hành trình Bangkok – Đà Nẵng của Thai Vietjet hạ cánh Đà Nẵng với khoảng 150 hành khách.
 
Chị Janai Stephans (du khách Mỹ) chia sẻ: "Được bạn bè giới thiệu Đà Nẵng có một bãi biển đẹp tầm cỡ Châu Á, tôi cũng muốn đến đây trải nghiệm thử sau một thời gian dài ngành hàng không bị “đóng băng” bởi COVID-19. Mặc dù mới đặt chân đến đất nước này nhưng tôi thấy mọi người ở đây ai cũng gần gũi và thân thiện".
 
Từ sáng sớm đã có rất đông người thân của du khách đến sân bay đón.
 
Anh Berhard Suter chia sẻ: “Do dịch bệnh, 2 năm nay gia đình chị không thể về Đà Nẵng để thăm gia đình và du lịch. Mình từ Đức bay quá cảnh ở Singapore và đến Đà Nẵng. Giờ Việt Nam mở cửa lại đường bay quốc tế, cảm xúc đặt chân xuống sân bay được tiếp đón trong không khí ấm áp, cần chu đáo, nhà mình ai cũng vui và hạnh phúc, mình rất xúc động. Gia đình mình sẽ ở lại Việt Nam 3 tuần, sau khi kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn, mình sẽ đi khám phá Đà Nẵng rồi đến Quảng Trị và Huế và khám phá những món ngon của Việt Nam”.
 
Trong tháng 6.2022, Đà Nẵng nỗ lực tổ chức thành công Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, sự kiện hàng không uy tín nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, để thu hút đại diện các cảng hàng không và các hãng bay đến kết nối với thành phố.
 
Những chính sách mở cửa du lịch quốc tế của Chính phủ, ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi có 9 hãng hàng không dự kiến mở lại 10 đường bay quốc tế, kết nối du lịch Đà Nẵng với các thị trường: Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ trong năm 2022.
 
Sự kiện mở lại đường bay quốc tế sẽ được tiếp nối và chắp cánh với những chuyến bay quốc tế mới. TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019.
Thùy Trang - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng tham dự Năm du lịch quốc gia 2022 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh tại đảo Ký ức Hội An tỉnh Quảng Nam tối 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hàng trăm người dân Huế đạp xe quảng bá du lịch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm người dân Huế đã cùng nhau đạp xe để quảng bá cho du lịch.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng tham dự Năm du lịch quốc gia 2022 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh tại đảo Ký ức Hội An tỉnh Quảng Nam tối 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hàng trăm người dân Huế đạp xe quảng bá du lịch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm người dân Huế đã cùng nhau đạp xe để quảng bá cho du lịch.