Từ ngày 25.12.2022 đến nay, tỉnh Bình Định có 4 tàu cá với 22 thuyền viên bị Malaysia bắt giữ, trong đó 3 tàu cá của ngư dân Phù Cát và 1 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn. Riêng với trường hợp tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn, qua xác minh tọa độ, định vị, tàu cá bị bắt giữ khi đang hoạt động trong vùng biển được phép khai thác thủy sản của Việt Nam, thuộc vùng chồng lấn với phía Malaysia.
Theo Sở NNPTNT Bình Định, tính đến ngày 10.2, toàn tỉnh có 5.795 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản (vùng ven bờ 1.511 chiếc, vùng lộng 1.004 chiếc, vùng khơi 3.281 chiếc). Số liệu đăng ký tàu cá được cập nhật thường xuyên trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia.
Hiện nay, ngành chức năng đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 4.870 tàu cá (chiếm 84%). 100% tàu cá có chiều dài 15m trở lên hoạt động khai thác vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy định (3.242 tàu), còn 39 chiếc hư hỏng, nằm bờ, không hoạt động sản xuất nên chưa lắp Giám sát hành trình và làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở NNPTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 4 chuyến tuần tra kiểm soát tại các cảng cá, qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp với số tiền phạt 28 triệu đồng.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo IUU tỉnh Bình Định vào giữa tháng 2.2023, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định - đề nghị ban chỉ đạo IUU các địa phương rà soát, tổ chức họp với các xã, phường, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo và giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương. Xây dựng quy chế quản lý tàu cá của địa phương, hướng dẫn các xã, phường có đội tàu phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm soát tàu cá ra vào.
Cùng với đó, Sở NNPTNT tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh có tàu cá Bình Định thường xuyên hoạt động để tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời tàu cá vi phạm IUU; đồng thời thành lập 1 tổ công tác của tỉnh vào các tỉnh phía Nam ký quy chế phối hợp, thực hiện trong tháng 2 này.
Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương nắm chi tiết và đầy đủ số tàu hiện có; thực hiện quản lý chặt việc tàu ra - vào bến, riêng với các tàu không vào bến yêu cầu lực lượng biên phòng cùng với ngành chức năng thành lập tổ ra biển kiểm tra. Các tàu mất tín hiệu giám sát hành trình trong 2 ngày thì phải có biện pháp xử lý mạnh.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định - yêu cầu: Đối với 3 tàu cá của huyện Phù Cát vi phạm IUU, ngành chức năng, chính quyền huyện này phải củng cố hồ sơ, xử phạt nghiêm. Đối với người đứng đầu địa phương có tàu cá vi phạm, tổ chức kiểm điểm công khai để mọi người nắm rõ.
"Riêng với tàu cá Hoài Nhơn, các đơn vị liên quan phối hợp soạn thảo văn bản kiến nghị lên bộ, ngành cấp cao để xác minh và xử lý thỏa đáng" - ông Nguyễn Tuấn Thanh thông tin.
Trước đó, vào tối ngày 13.2, UBND xã Cát Minh (huyện Phù Cát) đã tổ chức kiểm điểm trước dân 1 chủ tàu cá và 1 thuyền trưởng đã vi phạm vùng biển nước ngoài vào năm 2022 , trong quá trình khai thác hải sản, bị bắt giữ, xử lý và vừa trở về địa phương.
Nhận thấy những sai lầm, tổn thất do việc vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình đánh bắt hải sản, chủ phương tiện tàu cá và thuyền trưởng đã làm cam kết với chính quyền địa phương, hứa không tái phạm.