Đi lại giữa Đà Nẵng và Quảng Nam đã hết sức thuận tiện

An Thượng |

Từ ngày 2.10, thủ tục để đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Riêng người từ Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Nam không cần xác nhận trình trạng vùng dịch.

Từ tối qua (1.10), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành một văn bản mới, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quản lý việc đi lại người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại.

Trong đó, trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, đi về trong ngày, phải cam kết thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng dịch, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K.

Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam lưu trú lại, ngoài các yêu cầu bắt buộc đi về trong ngày, phải thực hiện nghiêm các biện pháp y tế cho đến khi quay lại Đà Nẵng. Trường hợp này được tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, khi đáp ứng 1 trong 2 điều kiện: Đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngược lại, các trường hợp từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và trở về, phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch của Đà Nẵng, cam kết thực hiện đi, về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát. Khi về lại Quảng Nam, phải hạn chế tiếp xúc, theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Nam, khuyến cáo khi về Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định, phải cam kết khai báo lịch trình cụ thể với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ.

Riêng người từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Nam phải cung cấp các giấy tờ cần thiết, chứng minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Phải có xác nhận về tình trạng vùng dịch tại nơi lưu trú, do UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ này.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Cảng cá, chợ đầu mối ở Đà Nẵng mở cửa, khơi thông hoạt động kinh tế

An Thượng |

Sau hơn 2 tháng đóng cửa tuyệt đối, hôm nay, cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng chính thức mở cửa, hoạt động bình thường trở lại. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng cho cả lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy hải sản và nghề khai thác biển của ngư dân miền Trung...

Đà Nẵng: Bệnh viện 199 xét nghiệm COVID-19 giá tượng trưng cho sinh viên

Tường Minh |

Bệnh viện 199 của Bộ Công an tại Đà Nẵng cho biết sẽ giảm giá xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 với giá tượng trưng cho sinh viên trước khi quay lại trường.

Ngày đầu mở cửa, biển Đà Nẵng đã đông người, khách sạn vẫn im lìm

Thanh Chung |

Sau hơn 2 tháng "cấm tắm biển", sáng nay (30.9) rất đông người dân được tắm biển trở lại. Mặt khác, dù được mở cửa đón khách tuy nhiên đa số khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn còn đóng cửa im lìm.

Các thủ tục để người dân vào Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng tạo điều kiện cho người dân đang ở các tỉnh khác vào thành phố. Người dân muốn vào Đà Nẵng phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến vừa tạo điều kiện cho người dân vừa có thể giám sát chặt chẽ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cảng cá, chợ đầu mối ở Đà Nẵng mở cửa, khơi thông hoạt động kinh tế

An Thượng |

Sau hơn 2 tháng đóng cửa tuyệt đối, hôm nay, cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng chính thức mở cửa, hoạt động bình thường trở lại. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng cho cả lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy hải sản và nghề khai thác biển của ngư dân miền Trung...

Đà Nẵng: Bệnh viện 199 xét nghiệm COVID-19 giá tượng trưng cho sinh viên

Tường Minh |

Bệnh viện 199 của Bộ Công an tại Đà Nẵng cho biết sẽ giảm giá xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 với giá tượng trưng cho sinh viên trước khi quay lại trường.

Ngày đầu mở cửa, biển Đà Nẵng đã đông người, khách sạn vẫn im lìm

Thanh Chung |

Sau hơn 2 tháng "cấm tắm biển", sáng nay (30.9) rất đông người dân được tắm biển trở lại. Mặt khác, dù được mở cửa đón khách tuy nhiên đa số khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn còn đóng cửa im lìm.

Các thủ tục để người dân vào Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng tạo điều kiện cho người dân đang ở các tỉnh khác vào thành phố. Người dân muốn vào Đà Nẵng phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến vừa tạo điều kiện cho người dân vừa có thể giám sát chặt chẽ.