Đà Nẵng lại siết chặt phòng dịch, tạm dừng tắm biển, cắt tóc gội đầu

An Thượng |

Tối 14.7, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao, tắm biển, cắt tóc gội đầu. Lý do có thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong 24 giờ qua.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 22 ca mắc mới, trong đó rất nhiều ca trong cộng đồng, không rõ nguồn lây. Tính từ ngày 11.7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận định, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đang ở mức nguy cơ cao, số ca bệnh không rõ nguồn lây nhiều, trải rộng khắp các quận, huyện chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý có nhiều trường hợp F0, F1 là cán bộ nhà nước như ngân hàng, thuế, làm việc trong môi trường kín dễ lây nhiễm. 1 trường hợp là công nhân Khu Công nghiệp Hòa Khánh cũng làm việc trong phòng điều hòa. Vì vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (15.7) dừng ngay các hoạt động tắm biển, thể thao, hớt tóc, gội đầu. Bí thư, Chủ tịch các quận huyện, Lãnh đạo các sở ngành phải chịu trách nhiệm về việc áp dụng các biện pháp về việc khoanh vùng, truy vết lấy mẫu.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi quận, huyện chuẩn bị các khu cách ly tập trung, đảm bảo đủ mỗi địa phương đón, cách ly 1.000 người. Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nhà vệ sinh di động bổ sung cho các khu cách ly tạm thời.

Đà Nẵng cũng cho biết sẽ phối hợp với Hội đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón người dân về. Hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm việc lập danh sách, xe cộ, xét nghiệm. Thành phố Đà Nẵng sẽ lo việc đón tiếp, cách ly, ăn nghỉ cho người trở về địa phương. UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Du lịch rà soát, giới thiệu thêm doanh nghiệp đủ điều kiện đón người cách ly theo nhu cầu.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng gửi 1.000 suất quà hỗ trợ bà con đồng hương gặp khó vì dịch ở TPHCM

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 1.000 suất quà tặng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho bà con đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng thông xe cầu vượt phía tây cầu Trần Thị Lý

Thùy Trang- Thanh Chung |

Cầu vượt đường 2 Tháng 9 tại dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, TP.Đà Nẵng được đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 723 tỉ đồng được thông xe sáng nay. Công trình này là 1 hợp phần của nút giao thông quan trọng nối 2 bờ đông - tây của sông Hàn với cửa ngõ phía nam của sân bay quốc tế Đà Nẵng ra biển. Cây cầu đưa vào sử dụng cũng sẽ giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông tại đây.

Một người đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sáng 14.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Đà Nẵng gửi 1.000 suất quà hỗ trợ bà con đồng hương gặp khó vì dịch ở TPHCM

THUỲ TRANG |

Ngày 14.7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ 1.000 suất quà tặng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho bà con đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng thông xe cầu vượt phía tây cầu Trần Thị Lý

Thùy Trang- Thanh Chung |

Cầu vượt đường 2 Tháng 9 tại dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, TP.Đà Nẵng được đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 723 tỉ đồng được thông xe sáng nay. Công trình này là 1 hợp phần của nút giao thông quan trọng nối 2 bờ đông - tây của sông Hàn với cửa ngõ phía nam của sân bay quốc tế Đà Nẵng ra biển. Cây cầu đưa vào sử dụng cũng sẽ giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông tại đây.

Một người đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sáng 14.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.