Đến 1.4.2019, dân số Việt Nam là 96,2 triệu người

Phong Nguyễn |

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương, tính đến 0h ngày 1.4.2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines. Điều đáng nói là chất lượng dân số và nhà ở của người Việt còn nhiều vấn đề cần được cải thiện.

Dân số vàng Việt Nam - “chỉ vàng về số lượng”

Theo kết quả tổng điều tra dân số, tỉ lệ nam giới chiếm 49,8% (47.881.061 người); nữ giới chiếm tỉ lệ 50,2% (48.327.923) người. Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, tính từ năm 2009 đến nay, sau 10 năm, quy mô dân số tăng thêm 10,4 triệu người. Tỉ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước với mức 1,18%/năm. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở cũng ghi nhận, cả nước có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Tỉ lệ dân số trong độ tuổi đi học không đi học giảm từ 16,4% (năm 2009) xuống 8,3% (năm 2019); tỉ lệ dân số trong độ tuổi đi học hiện không đi học ở khu vực nông thôn cao gấp 1,7 lần so với thành thị. Điều đáng lưu ý là, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là 2 vùng có tỉ lệ dân số trong độ tuổi đi học hiện không đi học cao nhất cả nước, với tỉ lệ trẻ em không đi học là 13,3% mỗi vùng.

Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số cả nước đạt 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Hà Nội và TPHCM là 2 địa phương có mật độ dân số cao trong cả nước, cao gấp trên 10 lần so với mật độ chung cả nước: Hà Nội 2.398 người/km2; TPHCM 4.363 người/km2. Như vậy, sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỉ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, đánh giá về chất lượng lao động Việt Nam, tại hội nghị báo cáo tổng quan kinh tế giữa kỳ 2019, PSG-TS Lê Xuân Bá - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) - cho rằng: “Nói rằng Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, nhưng chỉ vàng về số lượng mà không phải vàng về chất lượng, bởi có đến 80% lực lượng lao động không qua đào tạo, chủ yếu sử dụng cơ bắp”. PGS-TS Lê Xuân Bá cũng cho rằng, muốn nâng cao chất lượng lao động Việt Nam, cần mạnh dạn đổi mới, cải cách giáo dục đào tạo. “Vấn đề là chúng ta có dám mạnh dạn nhìn nhận những vấn đề yếu kém để đổi mới giáo dục hay không. Nếu vẫn giữ nguyên thực trạng giáo dục như hiện nay, thì chất lượng lao động Việt Nam sẽ mãi yếu kém và năng suất lao động Việt Nam vẫn thấp, nguy cơ bị tụt xa các nước trong khu vực” - PGS-TS Lê Xuân Bá nói.

Cứ 10.000 hộ dân có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở

Đánh giá về nhà ở, kết quả điều tra cũng cho thấy, cả nước có 26,87 triệu hộ, tăng 4,4 triệu hộ so với 10 năm trước. Tỉ lệ tăng số hộ bình quân năm là 1,8%/năm trong giai đoạn 2009 - 2019, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 - 2009. Đây là giai đoạn có tỉ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Điều đáng nói là vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở. Tức là, nếu tính trung bình, thì cứ 10.000 hộ dân có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tình trạng hộ gia đình không có nhà ở đang dần được cải thiện. Hiện tại, có 93,1% hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5m2/người, cao hơn 6,8m2/người so với 10 năm trước. Diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 24,9m2/người và 22,7m2/người. Tuy nhiên, vẫn còn 6,9% hộ dân cư đang sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Đặc biệt, có khoảng 1,4 triệu hộ với khoảng 5 triệu người đang sống trong các nhà đơn sơ là đối tượng cần được quan tâm trong các chính sách cải thiện nhà ở thời gian tới.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Dân số Việt Nam đạt 96,2 triệu người năm 2019

Phương Anh |

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4.2019 là 96,2 triệu; đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

Dân số Việt Nam 96,2 triệu: Đông thứ 15 thế giới, mật độ ở mức cao

P.N |

Dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines.

Phấn đấu đến năm 2020, trên 90% dân số tham gia BHYT

NHẬT HỒ |

Dù là thị xã trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn, nhưng công tác phát triển BHXH, BHYT tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) chưa đạt. Để khắc phục tình trạng này, UBND thị xã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Dân số Việt Nam đạt 96,2 triệu người năm 2019

Phương Anh |

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4.2019 là 96,2 triệu; đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

Dân số Việt Nam 96,2 triệu: Đông thứ 15 thế giới, mật độ ở mức cao

P.N |

Dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines.

Phấn đấu đến năm 2020, trên 90% dân số tham gia BHYT

NHẬT HỒ |

Dù là thị xã trung tâm, nơi có nhiều doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn, nhưng công tác phát triển BHXH, BHYT tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) chưa đạt. Để khắc phục tình trạng này, UBND thị xã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.