Đề xuất bổ sung thêm ít nhất 2.000 giường bệnh tại Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự bổ sung ít nhất 2.000 giường tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cơ quan liên quan đề xuất bổ sung thêm ít nhất 2.000 giường tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh; báo cáo UNBD tỉnh trước 16h00 ngày 6.5.2021.

Trước đó, ngay sau khi nhận được kết quả giải trình gene virus các ca nhiễm ở Vĩnh Phúc lây nhiễm từ nhóm Trung Quốc mắc biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ, đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệu đầy đủ, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương:

Tạm dừng các công việc không cần thiết, tập trung cao độ cho chống dịch, bảo vệ người dân.

Duy trì chế độ trực 24/24h tại từng xã, từng huyện và của từng cơ quan. Các thành viên Ban chỉ đạo phân công trực 24/24h; 100% thành viên Ban chỉ đạo các cấp không được phép tắt máy và đi khỏi địa phương. Công bố đường dây nóng của cơ quan.

Báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh, trong đó phản ánh rõ các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất đối với Ban chỉ đạo tỉnh.

Thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ theo đúng phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ được giao tại Quyết định phân công Ban chỉ đạo.

Đặc biệt, tăng cường trong công tác phòng chống dịch; chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Căn cứ hậu quả xảy ra do nguyên nhân chủ quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới; Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông...

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản bật tăng dù dịch COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỉ USD. Xuất siêu đạt khoảng 2,2 tỉ USD.

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.

Phòng chống COVID-19: Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan. Cần tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cách ly thêm 2 sinh viên là F1 của bệnh nhân COVID-19

Huyên Nguyễn |

2 trường hợp sinh viên là F1 vừa được yêu cầu cách ly tập trung vì trước đó đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới; Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông...

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản bật tăng dù dịch COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỉ USD. Xuất siêu đạt khoảng 2,2 tỉ USD.

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.

Phòng chống COVID-19: Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan. Cần tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cách ly thêm 2 sinh viên là F1 của bệnh nhân COVID-19

Huyên Nguyễn |

2 trường hợp sinh viên là F1 vừa được yêu cầu cách ly tập trung vì trước đó đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai.