Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản bật tăng dù dịch COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỉ USD. Xuất siêu đạt khoảng 2,2 tỉ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 32,07 tỉ USD, xuất khẩu đạt khoảng 17,15 tỉ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước khoảng 14,93 tỉ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, xuất siêu 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh tới 41,1%, đạt khoảng 2,2 tỉ USD.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), trong tháng 4.2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,45 tỉ USD, tăng 29,1% so với tháng 4.2020, trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỉ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỉ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD…

Tính chung 4 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 17,15 tỉ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng của năm 2020 (xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 5,9 tỉ USD, tăng 9%; lâm sản chính đạt 5,33 tỉ USD, tăng 50,9%; thủy sản ước đạt 2,39 tỉ USD, tăng 6,1%; chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%).

Trong 4 tháng đầu năm 2021, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Caosu tăng 111,6%; chè tăng 7,9%; gạo tăng 1,2%; nhóm hàng rau quả tăng 9,5%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 23,9%; sản phẩm chăn nuôi tăng 37,4%; cá tra tăng 2,8%; tôm tăng 5,5%; sản phẩm gỗ tăng 71,4%; mây, tre, cói thảm tăng 65,9% và quế tăng 28,1%...

Có 2 mặt hàng xuất khẩu tăng giá trị nên dù giảm số lượng, vẫn đạt kim ngạch cao là gạo: Giảm 10,8% khối lượng nhưng tăng 1,2% giá trị; hạt tiêu: Giảm 21,3% nhưng tăng 10,3% về giá trị.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Vũ Long |

Với sản lượng khoảng 43 triệu tấn lúa/năm, Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư khoảng 6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán với thương hiệu "Tây"

Vũ Long |

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán dưới các thương hiệu "Tây" như: Longdan, Golden Lotus, Buffalo, Green Dragon và Red Ant.

Kiểm soát giá xuất khẩu, ngăn “chảy máu” nguồn nguyên liệu ván bóc

Vũ Long |

Chi hội Gỗ dán vừa có văn bản gửi Viforest đề nghị kiến nghị Bộ Tài chính có biện pháp kiểm soát chặt giá mặt hàng ván bóc xuất khẩu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Vũ Long |

Với sản lượng khoảng 43 triệu tấn lúa/năm, Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư khoảng 6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán với thương hiệu "Tây"

Vũ Long |

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán dưới các thương hiệu "Tây" như: Longdan, Golden Lotus, Buffalo, Green Dragon và Red Ant.

Kiểm soát giá xuất khẩu, ngăn “chảy máu” nguồn nguyên liệu ván bóc

Vũ Long |

Chi hội Gỗ dán vừa có văn bản gửi Viforest đề nghị kiến nghị Bộ Tài chính có biện pháp kiểm soát chặt giá mặt hàng ván bóc xuất khẩu.