Cách ly thêm 2 sinh viên là F1 của bệnh nhân COVID-19

Huyên Nguyễn |

2 trường hợp sinh viên là F1 vừa được yêu cầu cách ly tập trung vì trước đó đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai.

Tối 5.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sáng cùng ngày có thông báo cho Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức về 2 trường hợp sinh viên là F1.

2 trường hợp trên gồm 1 nam và 1 nữ, là sinh viên 2 trường đại học tại TPHCM. Trước đó, 2 người này đi cùng chuyến bay VN113 lúc 9h30 ngày 3.5 từ Đà Nẵng vào TPHCM với bệnh nhân ở TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Hiện cả 2 trường hợp đều được chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn và đang trong quá trình chờ kết quả. Cơ quan chức năng đang làm việc với 2 trường đại học này để có hướng giám sát kịp thời.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận được thông tin có 2 trường hợp có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Một người cư trú tại đường Trần Quý, phường 4, Quận 11, TPHCM; người còn lại cư trú tại Bình Dương.

Được biết ngày 26.4, trước khi qua Campuchia làm việc, 2 trường hợp này đã đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có kết quả âm tính.

Ngày 28.4, cả hai từ sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh đi Campuchia trên chuyến bay K6839. Ngày 30.4, hai trường hợp này được xét nghiệm test nhanh COVID-19 tại Campuchia và có kết quả dương tính.

Trong khi chờ đợi kết quả khẳng định từ Campuchia, TPHCM lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch giống như một ca nhiễm mới. Tiến hành điều tra, truy vết những địa điểm mà trường hợp sinh sống tại quận 11 từng ghé qua, đồng thời thực hiện vệ sinh khử khuẩn nơi ở của người này.

Hiện tại đã cách ly tập trung và lấy mẫu 21 trường hợp tiếp xúc gần, 7 trường hợp đã có kết quả âm tính, 14 đang chờ kết quả. Các trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. 18h00 ngày 5.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 26 ca mắc mới (BN2997-3022), trong đó có 08 ca nhập cảnh Long An (1), Tây Ninh (1), Hải Dương (1), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (2), TP.Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (1), Hà Nội (1), Đồng Nai (1), Hải Dương (1), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 5.5: Việt Nam có tổng cộng 1626 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 56 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 5.5: 26 ca mắc mới, trong đó có 8 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế):

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.560 ca.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Thông báo khẩn tìm người đến địa điểm HN, Lào Cai có ca COVID-19

Văn Đức |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Yên Bái ra thông báo khẩn số 566, tìm người đến một số địa điểm tại tỉnh Lào Cai, Hà Nội thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

2 người tại TPHCM, Bình Dương có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính

HUYÊN NGUYỄN |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận được thông tin có 2 trường hợp có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Một người cư trú tại đường Trần Quý, phường 4, Quận 11, TPHCM. Người còn lại cư trú tại Bình Dương.

Có sinh viên là F1, F2, trường đại học thông báo khẩn

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ chuyển sang học trực tuyến vì có sinh viên diện F1 và nhiều sinh viên thuộc F2.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Yên Bái: Thông báo khẩn tìm người đến địa điểm HN, Lào Cai có ca COVID-19

Văn Đức |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Yên Bái ra thông báo khẩn số 566, tìm người đến một số địa điểm tại tỉnh Lào Cai, Hà Nội thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

2 người tại TPHCM, Bình Dương có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính

HUYÊN NGUYỄN |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhận được thông tin có 2 trường hợp có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Một người cư trú tại đường Trần Quý, phường 4, Quận 11, TPHCM. Người còn lại cư trú tại Bình Dương.

Có sinh viên là F1, F2, trường đại học thông báo khẩn

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ chuyển sang học trực tuyến vì có sinh viên diện F1 và nhiều sinh viên thuộc F2.