Đề nghị xử phạt cơ sở sản xuất bánh làm 28 học sinh ngộ độc ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Tối 16.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế đối với cửa hàng sản xuất bánh ở huyện Tiền Hải.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình đề nghị xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Quyết Thắng (sinh năm 1989, trú tại xã An Ninh (huyện Tiền Hải) là chủ cửa hàng bánh kem Trang Moon đã thực hiện hành vi vi phạm: “Nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo đó, mức tiền phạt là 80 triệu đồng được áp dụng theo Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ trong thời gian 3 tháng hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp bánh bông lan trứng muối của cửa hàng này.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bệnh phẩm nghi gây ngộ độc cho 28 học sinh trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải ngày 28.9.2023 đã kết luận: Nguyên nhân là do bánh bông lan trứng muối bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, vào lúc 16h ngày 28.9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) nhận được thông tin báo cáo từ Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải về việc xảy ra ngộ độc thực phẩm tại lớp 4A1 Trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải (địa chỉ tại phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) đã thực hiện việc điều tra, xác minh thông tin vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu thể hiện: Lớp 4A1 Trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải tổ chức liên hoan Tết Trung thu 2023 cho 37 học sinh vào khoảng 10h20 ngày 28.9.

Thực phẩm sử dụng trong bữa liên hoan gồm 2 bánh bông lan trứng muối đặt mua tại cơ sở sản xuất bánh kem Trang Moon (địa chỉ Km số 18, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Trong bữa liên hoan này, có 28 học sinh ăn bánh bông lan trứng muối nói trên, 9 học sinh không ăn.

Đến khoảng 11h20 cùng ngày 28.9, ghi nhận ca mắc ngộ độc thực phẩm đầu tiên với các biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt.

Đến 14h42 chiều cùng ngày, có tổng cộng 28 học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 25 học sinh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải; 3 học sinh có triệu chứng nhẹ được điều trị tại gia đình...

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Một người phụ nữ ở Thái Bình tử vong sau khi ăn tiết canh lợn

Hà Vi |

Thái Bình - Tối 12.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh lợn, khiến một người phụ nữ tử vong.

Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 11.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

28 học sinh tiểu học ở Thái Bình bị ngộ độc sau liên hoan Trung thu ở lớp

Hà Vi |

Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 28 em học sinh tiểu học tại huyện Tiền Hải bị ngộ độc sau tiệc liên hoan Tết Trung thu ở lớp.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà tập thể Hà Nội lo đổ sập, chi chít "chuồng cọp" vẫn rao bán gần 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội dù hiện trạng đã xuống cấp, cơi nới chi chít "chuồng cọp" nhưng đang được rao bán từ 2 - 3 tỉ đồng/căn trên mạng xã hội.

Đề nghị làm rõ nhiều nội dung chương trình chấn hưng phát triển văn hóa

Anh Tuấn |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm rõ một số vấn đề về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Công ty cung cấp bao biện về suất ăn bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Thùy Linh- Vân Trang |

Lý giải nguyên nhân suất ăn bán trú lèo tèo vài miếng mà Báo Lao Động đã phản ánh, đại diện công ty cung cấp suất ăn cho Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) cho rằng do chia suất ăn không đều và đơn vị cung cấp giao thiếu thực phẩm.

Tuyển Việt Nam đã có thể ghi 2-3 bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức, thậm chí có thể ghi từ 2-3 bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc.

Một người phụ nữ ở Thái Bình tử vong sau khi ăn tiết canh lợn

Hà Vi |

Thái Bình - Tối 12.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh lợn, khiến một người phụ nữ tử vong.

Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 11.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

28 học sinh tiểu học ở Thái Bình bị ngộ độc sau liên hoan Trung thu ở lớp

Hà Vi |

Cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 28 em học sinh tiểu học tại huyện Tiền Hải bị ngộ độc sau tiệc liên hoan Tết Trung thu ở lớp.