Đề nghị kỷ luật nguyên GĐ sở ký tuyển dụng 8 viên chức trước nghỉ hưu 3 ngày

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 23.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa họp Kỳ thứ 15, trong đó đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy, liên quan đến việc ông Đinh Quý Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã vào cuộc làm rõ và khẳng định đây là vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời đề nghị thu hồi 8 quyết định tuyển dụng chứ không phải 2 quyết định như Thanh tra tỉnh đề nghị.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Bình có kết luận liên quan đến việc ông Đinh Quý Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Liên quan đến kết luận của Thanh tra tỉnh, dư luận cho rằng có những nội dung thiếu thuyết phục. Sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã làm việc với lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc để kiểm tra những dấu hiệu vi phạm của ông Đinh Quý Nhân.

Trước đó, sự việc ông Đinh Quý Nhân đã ký 8 quyết định tuyển dụng trước khi nghỉ hưu 3 ngày đã gây xôn xao dư luận.

Kết quả thanh tra cho thấy, ông Đinh Quý Nhân ký 8 quyết định tuyển dụng là đúng thẩm quyền nhưng quy trình thực hiện đều có rất nhiều điểm sai so với quy chế làm việc của Sở GDĐT và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, có những trường không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới nhưng vẫn được ông Nhân tuyển dụng.

Trong 8 quyết định gây xôn xao dư luận, Thanh tra tỉnh Quảng Bình xác định, ông Đinh Quý Nhân tự mình thực hiện gần như toàn bộ các bước trong thủ tục hành chính mà không có sự tham mưu của Phòng Tổ chức cán bộ.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục để tuyển dụng 8 trường hợp trên, ông Đinh Quý Nhân đã tự mình tiếp nhận và lưu giữ tờ trình của hiệu trưởng 6 trường mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý.

Lãnh đạo 6 trường này cũng được xác định tự gửi tờ trình cho ông Nhân mà không gửi qua văn thư để lưu trữ và xác định ngày nhận tờ trình theo đúng quy định.

Đặc biệt, các quyết định tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển, thông báo công nhận trúng tuyển đều do ông Đinh Quý Nhân tự mình thực hiện rồi sau đó ban hành bằng bản giấy, gửi cho những người trúng tuyển mà không qua hệ thống quản lý điều hành điện tử, cũng không gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng quy định. 

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Vân Hồng - GĐ Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình vì đã thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục trong việc giám sát thực hiện Hợp đồng tài trợ Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nón lá Mỹ Trạch. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu bà Lê Thị Vân Hồng kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm về khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y

PV (TTXVN/Vietnam+) |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và 12 quân nhân liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Trường hợp nào viên chức bị kỷ luật khiển trách?

Quế Chi (T/H) |

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức được quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức), có hiệu lực từ ngày 20.9.2020.

Kỷ luật cảnh cáo Trạm trưởng Trạm y tế ở Hải Dương xưng "mày tao" với F0

Mai Dung |

Hải Dương - Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên, người có hành vi, thái độ không đúng mực với công dân đến xin xác nhận cách ly.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đề nghị thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y

PV (TTXVN/Vietnam+) |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và 12 quân nhân liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Trường hợp nào viên chức bị kỷ luật khiển trách?

Quế Chi (T/H) |

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức được quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức), có hiệu lực từ ngày 20.9.2020.

Kỷ luật cảnh cáo Trạm trưởng Trạm y tế ở Hải Dương xưng "mày tao" với F0

Mai Dung |

Hải Dương - Hội đồng kỷ luật của Trung tâm y tế TP.Hải Dương vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên, người có hành vi, thái độ không đúng mực với công dân đến xin xác nhận cách ly.