Hải Dương: Kiểm điểm Trạm trưởng Trạm y tế xã xưng "mày tao" với người dân

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương) vừa có báo cáo UBND TP.Hải Dương liên quan đến sự việc Trạm trưởng Trạm Y tế xã có thái độ không chuẩn mực khi công dân đến xin quyết định cách ly.

Sáng 22.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương) cho biết – địa phương đã nắm được sự việc Trạm trưởng Trạm y tế xã có lời lẽ chưa chuẩn mực khi giao tiếp với công dân.

Cụ thể là trường hợp chị P.T.T (trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên). Chị T làm việc ở Đại An, có kết quả test nhanh ở công ty là dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, chị T về trạm y tế xã để test nhanh, kết quả vẫn dương tính. Khi có kết quả dương tính, chị T được hướng dẫn về nhà tự cách ly nhưng đến 23h cùng ngày chị T ra trạm y tế xã xin quyết định cách ly để xin công ty cho nghỉ tại nhà. Tuy nhiên, Trạm Y tế xã không có thẩm quyền mà do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Gia Xuyên ra quyết định cách ly y tế. Trong lúc nóng vội, Trạm trưởng trạm y tế chưa giải thích rõ cho người dân và có phát ngôn không chuẩn.

Theo lãnh đạo xã Gia Xuyên, toàn xã hiện có hơn 300 F0, lực lượng y tế mỏng, áp lực công việc những ngày vừa qua rất lớn. Tuy nhiên, trước thái độ của ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm y tế xã với công dân, UBND xã mời ông Hợp lên làm việc, tường trình toàn bộ vụ việc và làm bản kiểm điểm. Tại buổi làm việc, ông Hợp cũng rút kinh nghiệm sâu sắc về hành vi, lời lẽ, thái độ của mình. Ngay trong sáng 20.2, ông Hợp gọi điện xin lỗi chị T, chiều 21.2 trực tiếp đến xin lỗi chị T nhưng chị này không gặp do sức khoẻ.

Hiện, UBND xã hoàn thiện hồ sơ vụ việc, báo cáo lên UBND TP.Hải Dương và yêu cầu Trạm Y tế báo cáo sự việc lên Trung tâm Y tế thành phố.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip dài 5 phút ghi lại quá trình chị P.T.T có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đến Trạm Y tế xã Gia Xuyên để xin quyết định cách ly. Tại đây, trạm trưởng Trạm Y tế Gia Xuyên có thái độ, lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Cụ thể, người này liên tục to tiếng, quát mắng, xưng “mày-tao” với chị T như “F0 mày ở nhà chứ mày ra đây truyền virus cho tao à” cùng với nhiều lời lẽ có phần thô tục. Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người bức xúc trước thái độ của cán bộ trạm y tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Hàng quán ở huyện Ninh Giang dừng phục vụ tại chỗ từ 12h 17.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa ban hành công văn số 94/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà mở hàng quán ăn uống tại chỗ sau 1 ngày tạm dừng

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó, cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Một huyện ở Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 14.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Dương: Hàng quán ở huyện Ninh Giang dừng phục vụ tại chỗ từ 12h 17.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa ban hành công văn số 94/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn huyện.

Hải Dương: Huyện Thanh Hà mở hàng quán ăn uống tại chỗ sau 1 ngày tạm dừng

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa ban hành văn bản điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó, cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Một huyện ở Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 14.2

Đặng Luân |

Hải Dương - UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.