Đề nghị Hà Nam thành lập Khu bảo tồn voọc mông trắng hơn 3.182ha

Thu Giang |

Sau hơn 6 năm kể từ khi có chủ trương, việc thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mông trắng (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) chỉ còn hai bước cuối là quyết định thành lập Khu bảo tồn và thành lập Ban quản lý để tiếp nhận.

Theo đó, các sở có liên quan gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Kim Bảng đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mông trắng, Ban quản lý khu bảo tồn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Nam cũng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phạm vi, ranh giới, toạ độ, diện tích dự kiến thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mông trắng (huyện Kim Bảng).

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hà Nam, việc thành lập Khu bảo tồn đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch khu du lịch Tam Chúc, quy hoạch chung đô thị Kim Bảng, cập nhật vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đảm bảo diện tích theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hà Nam, Sở NNNT Hà Nam sẽ báo cáo UBND tỉnh Hà Nam, xin ý kiến thẩm định của Bộ NNPTNT.

Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ NNPTNT, Bộ Quốc phòng, các sở, ngành địa phương, Sở NNPTNT Hà Nam đã hoàn thiện hồ sơ dự án trình UBND tỉnh Hà Nam xem xét quyết định thành lập Khu bảo tồn với diện tích 3.182ha thuộc địa phận hành chính 5 xã (Thanh Sơn, Liên Sơn, Tân Sơn, Khả Phong, Thi Sơn) và thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Đặc biệt, các cơ quan tham mưu cũng đã ký vào ranh giới tọa độ trên bản đồ gồm Tổ tư vấn xây dựng đề án, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở NNPTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lê Hoàng Thuyên - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Nam - đề cập, Khu bảo tồn voọc mông trắng đi vào hoạt động sẽ đem lại nhiều lợi ích rất rõ ràng, đảm bảo về môi trường, sinh cảnh của Hà Nam nói chung, đặc biệt là khu vực Ba Sao, huyện Kim Bảng.

"Chúng tôi được biết, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã thảo luận và có hướng trong thời gian tới. Trong khoảng quý IV/2023, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định công nhận Khu bảo tồn voọc mông trắng và thành lập Ban quản lý" - ông Lê Hoàng Thuyên thông tin.

Tìm hiểu của Lao Động, từ năm 2017, vấn đề lập Khu bảo tồn voọc mông trắng đã được tỉnh Hà Nam đặt ra. Mục đích nhằm bảo tồn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn và phát triển 41 loài thực vật quý hiếm, 26 loài động vật quý hiếm, trong đó có loài voọc mông trắng.

Từ đó tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ môi trường, góp phần vào công cuộc bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch.

Voọc mông trắng (hay còn gọi voọc quần đùi trắng) là loài linh trưởng độc nhất vô nhị, chỉ có ở Việt Nam, với số lượng chỉ còn khoảng trên 200 cá thể.

Hiện nay, loài này được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong danh mục đỏ của IUCN (2019), thuộc Nhóm IB, Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Lật chìm khu bảo tồn lớp học làng chài giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do đã xuống cấp trầm trọng từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được “giải cứu” nên không chỉ những hạng mục khác của làng chài Cửa Vạn tiếp tục xuống cấp, mà khu bảo tồn lớp học đã bị lật nghiêng và đang chìm dần.

Vì sao vẫn chưa xử lý xong vi phạm ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cơ bản đã xử lý xong tuy nhiên còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án đã ban hành quyết định dừng khẩn cấp.

Hà Nam dự kiến lập Khu bảo tồn Voọc mông trắng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam cho biết, dự kiến khoảng quý IV/2023, địa phương này sẽ ban hành quyết định công nhận Khu bảo tồn Voọc mông trắng và thành lập ban quản lý.

Nơi sống gần ao tù, rác thải, công nhân nghĩ cách phòng sốt xuất huyết

Minh Hương - Lương Hạnh |

Sống trong những khu trọ giá rẻ, môi trường sống không đảm bảo khi ở gần ao tù, rác thải sinh hoạt,... công nhân càng lo lắng khi dịch sốt xuất huyết đang hoành hành.

Chủ tịch Bến Tre cam kết khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp

Thành Nhân |

Bến Tre - Phát biểu tại buổi đối thoại với người dân về việc ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cam kết với người dân, khi bãi rác An Hiệp hoạt động trở lại sẽ đảm bảo không gây ảnh hưởng sức khỏe cho bà con.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Nhật Bản cấp thị thực điện tử cho khách Việt du lịch theo đoàn từ tháng 11

Chí Long |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TPHCM sẽ cấp thị thực điện tử (e-visa) cho các đoàn du khách Việt Nam từ ngày 1.11 tới.

Loạt gameshow Việt từng bị dừng phát sóng, phải xin lỗi vì phản cảm

Huyền Chi |

Không ít gameshow từng bị dừng chiếu, cắt sóng do vướng ồn ào, bị dư luận phản ứng.

Lật chìm khu bảo tồn lớp học làng chài giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do đã xuống cấp trầm trọng từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa được “giải cứu” nên không chỉ những hạng mục khác của làng chài Cửa Vạn tiếp tục xuống cấp, mà khu bảo tồn lớp học đã bị lật nghiêng và đang chìm dần.

Vì sao vẫn chưa xử lý xong vi phạm ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cơ bản đã xử lý xong tuy nhiên còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án đã ban hành quyết định dừng khẩn cấp.

Hà Nam dự kiến lập Khu bảo tồn Voọc mông trắng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam cho biết, dự kiến khoảng quý IV/2023, địa phương này sẽ ban hành quyết định công nhận Khu bảo tồn Voọc mông trắng và thành lập ban quản lý.