Đề nghị đình chỉ 20 tàu chưa hoàn thiện hệ thống PCCC trong buồng máy

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh không cấp lệnh rời bến cho 20 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long do các tàu này chưa được lắp hệ thống cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói tại buồng máy, dù đã được gia hạn một lần. 

Thời gian đình chỉ được UBND TP.Hạ Long đề xuất là từ ngày mai 8.8 cho đến khi có văn bản chấp thuận hoạt động trở lại của đơn vị này.

Trao đổi với Lao Động sáng nay 7.8, ông Hồ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi của du khách, từ tháng 5.2018, thành phố có thông báo, yêu cầu các chủ tàu phải bổ sung thêm hệ thống PCCC trong các buồng máy của mỗi con tàu.

Theo đó, các tàu phải lắp bổ sung hệ thống camera giám sát buồng máy có màn hình hiển thị tại khoang lái trong suốt hành trình của tàu; hệ thống cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói trong buồng máy. Ngoài ra, tùy các loại tàu, hoặc phải lắp đặt hệ thống chữa cháy cố định bằng khí CO2, hoặc bổ sung thêm bình chữa cháy di dộng… Thời hạn chót phải bổ sung hệ thống PCCC trên là 30.7.2018.

Tuy nhiên, theo ông Huy, sau khi gia hạn đến 5.8, đến nay vẫn còn 20 tàu không lắp hệ thống cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói tại buồng máy. Vì thế, UBND TP.Hạ Long đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh không cấp lệnh rời bến cho 20 tàu trên.

“Lắp camera tại buồng máy và nối vào màn hình ở khoang lái thì thuyền trưởng, nhân viên nhà tàu chỉ cần ngồi đó trực, không cần phải chạy lên chạy xuống. Trong khi đó, có hệ thống cảm biến nhiệt, khói thì chỉ cần nhiệt tăng và khói xuất hiện trong buồng máy là còi hú. Việc này rất cần thiết cho công tác PCCC mà cũng không tốn kém lắm. Nhiều tàu, nhất là tàu nghỉ đêm đã lắp đặt hệ thống này từ lâu” – ông Huy chia sẻ.

 
 Sau một loạt các vụ cháy tàu những năm trước, công tác PCCC đối với hơn 500 tàu du lịch ngày càng được siết chặt. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, sau một loạt các vụ tàu cháy, rất nhiều tàu du lịch buộc phải thay thế hệ thống dây điện tốt hơn, tháo dỡ các loại vật liệu dễ cháy, như xốp, nhựa… trong tàu và trang bị thêm hệ thống cứu hỏa…

Như vậy, đến nay, các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều có hệ thống camera ngoài hành lang và trong buồng máy. Theo ông Hồ Quang Huy, nhờ hệ thống camera ngoài hành lang, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát toàn bộ hành trình của mỗi con tàu. Nhiều sự vụ đã được giải quyết, nhất là liên quan đến quyền lợi chính đáng của du khách, nhờ việc trích xuất từ hệ thống camera.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều phối tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Quyền trong tay các chủ tàu

NGUYỄN HÙNG |

Cho dù tỉnh Quảng Ninh và các ban, ngành liên quan đã bàn đi tính lại suốt nhiều năm qua về việc điều phối tàu sao cho trật tự và phục vụ du khách tốt nhất, nhưng cho đến nay, việc cho tàu xuất bến khi nào hoàn toàn nằm trong tay các chủ tàu do các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hậu quả: Khách, đặc biệt là khách lẻ, phải đợi nhiều giờ mới được lên tàu; thậm chí bị “ăn bớt” thời lượng tour và nhập nhằng giá vé thăm vịnh.

Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

H.H |

Ngày 22.5, trước thông tin về việc tàu du lịch Hoàng Phương 16 chở du khách nước ngoài qua đêm trên vịnh, toa lét hỏng, bánh mì mốc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng chủ trì đã có buổi làm việc với chủ tàu Hoàng Phương 16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Lạc trôi giữa mùa hoa phượng vàng tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chí Long |

Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồngnằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km về hướng thác Đambri. Đây là chốn cửa Phật bình yên, được đông đảo người dân, du khách đến đây tham quan, bái lễ, đặc biệt vào dịp đầu năm.

Điều phối tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Quyền trong tay các chủ tàu

NGUYỄN HÙNG |

Cho dù tỉnh Quảng Ninh và các ban, ngành liên quan đã bàn đi tính lại suốt nhiều năm qua về việc điều phối tàu sao cho trật tự và phục vụ du khách tốt nhất, nhưng cho đến nay, việc cho tàu xuất bến khi nào hoàn toàn nằm trong tay các chủ tàu do các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hậu quả: Khách, đặc biệt là khách lẻ, phải đợi nhiều giờ mới được lên tàu; thậm chí bị “ăn bớt” thời lượng tour và nhập nhằng giá vé thăm vịnh.

Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

H.H |

Ngày 22.5, trước thông tin về việc tàu du lịch Hoàng Phương 16 chở du khách nước ngoài qua đêm trên vịnh, toa lét hỏng, bánh mì mốc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng chủ trì đã có buổi làm việc với chủ tàu Hoàng Phương 16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.