Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

H.H |

Ngày 22.5, trước thông tin về việc tàu du lịch Hoàng Phương 16 chở du khách nước ngoài qua đêm trên vịnh, toa lét hỏng, bánh mì mốc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng chủ trì đã có buổi làm việc với chủ tàu Hoàng Phương 16.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ - GĐ Chi nhánh Cty Hoàng Phương tại Hải Phòng - cho biết: Hiện nay tàu Hoàng Phương 16 đã bán cho ông Nguyễn Văn Trung (trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 16.9.2017, nhưng về hồ sơ pháp lý, tàu Hoàng Phương 16 vẫn thuộc Cty Hoàng Phương

Ông Hà Quảng Khanh - đại diện cảng vụ khu vực Cát Hải (Hải Phòng) - cho biết: Cảng vụ khu vực Cát Hải chưa cấp lệnh rời bến cho tàu Hoàng Phương 16 trong thời gian từ ngày 2.5 đến ngày 3.5.

Ông Vũ Văn Chung - thuyền trưởng tàu Hoàng Phương 16 - cho hay: Vào khoảng 13h30 ngày 2.5, tôi điều khiển tàu Hoàng Phương 16 đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, đón 7 khách nước ngoài (1 nữ, 6 nam). Khách xuất phát từ Tuần Châu (Quảng Ninh), được tàu cao tốc Hoàng Huy (của Cty Hoàng Phương) đưa lên tàu Hoàng Phương 16.

Sau đó, tàu Hoàng Phương 16 đưa đoàn khách trên đi từ khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh đến Rặng Dừa (thuộc tỉnh Quảng Ninh) và ngủ 1 đêm tại đây. Đoàn khách về Hạ Long vào lúc 9h ngày 3.5, cũng do tàu cao tốc Hoàng Huy (Cty Hoàng Phương) đón.

Ông Chung cũng khẳng định, không có tình trạng máy lạnh hỏng, nhà vệ sinh hỏng, bánh mỳ mốc như báo đã nêu, đồng thời cho biết sẽ chứng minh thực tế trên.

Ông Nguyễn Thành Chung - người phụ trách kinh doanh tàu Hoàng Phương 16 - cho biết: Ngày 1.5, ông nhận được điện thoại của bà Huyền (đại lý du lịch Spring Travel Agency ở 21 Ngõ Huyện, Hà Nội) về 7 khách quốc tịch Australia, nên đã tổ chức tàu đón khách từ khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh như đã nói trên và thu 1,2 triệu đồng/khách. Ông Chung cho hay không có việc trả lại tiền (30 USD/người) như báo đã nêu.

Đại diện Trạm Biên phòng tại bến Gia Luận (huyện Cát Hải) cho biết, tàu Hoàng Phương 16 không hoạt động tại khu vực bến Gia Luận.

Theo ông Phạm Vĩnh Toàn - Phó Giám đốc BQL vịnh Cát Bà, ban quản lý vịnh không bán vé cho đoàn khách trên xuống tham quan khu vực các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Tại buổi làm việc, thuyền trưởng tàu Hoàng Phương 16 đã xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động vận chuyển khách du lịch.

Về việc đón 7 khách quốc tịch Australia, đoàn kiểm tra liên ngành kết luận: Tuyền trưởng tàu Hoàng Phương 16 đón khách tại khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh do tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty Hoàng Phương đưa từ Hạ Long lên tàu Hoàng Phương 16, đi đến Rặng Dừa (thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh) và xuống lại đi tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty Hoàng Phương về Hạ Long. Thuyền trưởng tàu Hoàng Phương 16 không thông qua Cảng vụ Cát Bà để xuất bến, cũng không trình các thủ tục với Đồn biên phòng Cát Bà.

Theo một thành viên đoàn kiểm tra, chiều cùng ngày, đoàn thực tế tại tàu Hoàng Phương 16, cho thấy: Chốt cửa nhà vệ sinh ở phòng số 3 tàu Hoàng Phương bị hỏng; Bệt vệ sinh bị bật nắp và máy điều hòa vẫn chạy nhưng bị rỏ nước. Với những hành vi này, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định để xử lý theo thẩm quyền.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà: Chỉ là trò lừa bịp!

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tàu du lịch đầy tai tiếng liên quan đến những du khách Úc mới đây tại Cát Bà đã lộ ra một sự thật: Không ít Cty lừa dối khách đi thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà, Hải Phòng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.

Vụ tàu du lịch “toilet hỏng, bánh mì mốc”: Chúng tôi đã tin những lời lừa dối

Nguyễn Hùng |

Như chúng tôi đã đưa tin một du khách Úc, sau khi cùng 5 người bạn phải ở trên một tàu du lịch được quảng cáo là sang trọng trên vịnh Hạ Long nhưng thực tế là “toilet, điều hòa hỏng, phòng đầy gián và cứt chuột”, đã lên facebook xả stress và được ít nhất 4 báo tại Úc đăng tải.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà: Chỉ là trò lừa bịp!

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tàu du lịch đầy tai tiếng liên quan đến những du khách Úc mới đây tại Cát Bà đã lộ ra một sự thật: Không ít Cty lừa dối khách đi thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà, Hải Phòng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.

Vụ tàu du lịch “toilet hỏng, bánh mì mốc”: Chúng tôi đã tin những lời lừa dối

Nguyễn Hùng |

Như chúng tôi đã đưa tin một du khách Úc, sau khi cùng 5 người bạn phải ở trên một tàu du lịch được quảng cáo là sang trọng trên vịnh Hạ Long nhưng thực tế là “toilet, điều hòa hỏng, phòng đầy gián và cứt chuột”, đã lên facebook xả stress và được ít nhất 4 báo tại Úc đăng tải.