Để lọt người về từ vùng dịch, Bắc Kạn yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Phong Quang |

Chiều 20.8, UBND tỉnh Bắc Kạn ra văn bản yêu cầu UBND huyện Ngân Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan đến việc một công dân đi xe taxi từ Hà Nội về lưu trú ở khu nhà trọ tại huyện hơn 15 ngày nhưng không khai báo y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Kạn, vào ngày 14.7, một người đi từ Ứng Hòa (Hà Nội) bằng xe taxi về khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Khi về tới nơi, người này không khai báo y tế mà đến tạm trú tại một khu trọ trên địa bàn.

Người này ở đây 10 ngày, đến ngày 30.7 mới đi khai báo lưu trú tại Công an xã.

Một chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của Bắc Kạn.
Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi để lọt người từ vùng dịch vào địa bàn không khai báo y tế.

Ngày 19.8, cá nhân này bắt xe khách đi Cao Bằng. Khi đến địa phận giáp ranh giữa Cao Bằng và Bắc Kạn, chốt kiểm dịch y tế tỉnh Cao Bằng tiến hành test nhanh thì cho kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người này không chấp hành cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng nên đã được đưa về chốt kiểm dịch tại huyện Ngân Sơn.

Trước sự việc này, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu huyện Ngân Sơn quản lý chặt chẽ, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của công dân này. Khẩn trương điều tra, rà soát, truy vết các trường hợp liên quan.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Ngân Sơn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra sự việc nói trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 5.9.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Sáng 21.8, trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm, 10 tỉnh tiêm vaccine chậm

Lệ Hà |

Sáng 21.8, Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 "điểm danh" 10 tỉnh, thành có tiên độ tiêm vaccine COVID-19 chậm. Đã có 16.731.531 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 20.8 thực hiện tiêm 390.434 mũi.

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Làm rõ vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã giao Công an và Thanh tra Sở Y tế Bình Dương trích camera làm rõ vụ việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sáng 21.8, trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm, 10 tỉnh tiêm vaccine chậm

Lệ Hà |

Sáng 21.8, Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 "điểm danh" 10 tỉnh, thành có tiên độ tiêm vaccine COVID-19 chậm. Đã có 16.731.531 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 20.8 thực hiện tiêm 390.434 mũi.

Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Làm rõ vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan vụ người phụ nữ đi cấp cứu chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã giao Công an và Thanh tra Sở Y tế Bình Dương trích camera làm rõ vụ việc.