Làm rõ việc dùng giấy điều trị COVID-19 giả để từ TPHCM về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Tối 20.8, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện, thành phố về việc kiểm tra các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

UBND tỉnh đã tiếp nhận báo cáo của huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) về trường một một công dân từ huyện Cần Giờ (TPHCM) về lại địa phương đã khai nhận dùng hồ sơ giả hoàn thành điều trị bệnh COVID-19. Nhờ đó, người này đã qua được các chốt kiểm soát.

Theo báo cáo, bà P.T.M.T (sinh năm 1978, ngụ xã Phước Hậu) vào huyện Cần Giờ, TPHCM, làm thuê. Do dịch COVID-19, bà T đã thất nghiệp 3 tháng và mong muốn được về quê.

Ngày 18.8, chủ nhà trọ và những người xung quanh đã quyên góp tiền thuê ôtô cho bà T về quê. Bà T đã đưa cho tài xế giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và chứng minh nhân dân để người này làm thủ tục qua các chốt kiểm soát.

Bà T khai quá trình di chuyển về quê chỉ ở trên xe, không giao tiếp với tài xế do mang đồ bảo hộ. Các thủ tục đều được người tài xế thực hiện.

Chiều 18.8, tài xế này chở bà T về tới Trạm Y tế xã Phước Hậu làm thủ tục khai báo y tế. Người này trình một giấy bàn giao bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị. Sau khi được hướng dẫn các thủ tục, tài xế đã chở bà T về nhà tại thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu.

Bà T sau đó được đưa đi cách ly tập trung do trở về từ vùng dịch. Đến 21h30 cùng ngày, bà T cho hay, không bị mắc COVID-19. Mọi thủ tục đều do tài xế thực hiện. Hiện, bà T được chuyển lên cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Ninh Phước.

Qua điều tra truy vết, Công an huyện Ninh Phước xác định được tài xế chở bà T về quê là Phạm Duy Phương (sinh năm 1989) điều khiển ôtô biển số 51H-91889. Công an huyện Ninh Phước đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc.

Bà T đã được chuyển đến cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú Ninh Phước. Ảnh: Núi Xanh

Để đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý người về từ các vùng dịch, Chủ tịch UBND tỉnh giao các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch kiểm tra, xác minh thật kỹ các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện đi qua chốt.

Đồng thời, rà soát lại toàn bộ các trường hợp có hồ sơ F0 xuất viện từ các tỉnh, thành phố về địa phương, kiểm tra, xác minh lại tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Ông Bạch Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước - cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, khi có dấu hiệu nghi vấn sẽ báo Công an điều tra, xử lý. Quan điểm của huyện là cần xử lý nghiêm hành vi làm giả và sử dụng giấy giả.

Qua đây, Chủ tịch huyện Ninh Phước mong muốn người dân không sử dụng hồ sơ giả hoặc các thủ đoạn để về địa phương, góp phần phòng chống dịch COVID-19.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận: Hoàn trả trường học làm khu cách ly, để tựu trường vào ngày 1.9

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Điều tra xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn gửi Công an tỉnh, các sở: Y tế, GTVT, TT&TT và huyện Thuận Bắc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 ở nhà xe thực hiện "3 tại chỗ"

Huỳnh Hải |

Chùm 4 ca bệnh mới được phát hiện là các nhân viên của doanh nghiệp vận tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM đang thực hiện "3 tại chỗ". Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang được kiểm soát và khống chế ở mức tối thiểu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ninh Thuận: Hoàn trả trường học làm khu cách ly, để tựu trường vào ngày 1.9

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Điều tra xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký công văn gửi Công an tỉnh, các sở: Y tế, GTVT, TT&TT và huyện Thuận Bắc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 ở nhà xe thực hiện "3 tại chỗ"

Huỳnh Hải |

Chùm 4 ca bệnh mới được phát hiện là các nhân viên của doanh nghiệp vận tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM đang thực hiện "3 tại chỗ". Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng đang được kiểm soát và khống chế ở mức tối thiểu.