ĐBSCL đang rất cần nguồn nhân lực để phát triển nhanh và bền vững

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang |

Nhân lực là điều mà ĐBSCL rất cần để phát huy tiềm năng, lợi thế, đi tắt đón đầu trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm phát triển nhanh và bền vững.

Nhân lực ở đây được hiểu là: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, thu hút nhân lực từ bên ngoài để tăng nội lực và tạo điều kiện cần thiết để nhân lực phát huy sở trường, sở đoản trong nghiên cứu, ứng dụng, lao động, sản xuất.

Đây là điều mà ĐBSCL rất cần để phát huy tiềm năng, lợi thế, đi tắt đón đầu trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu toàn cầu.

PGS. TS Võ Văn Thắng. Ảnh: LT
PGS. TS Võ Văn Thắng. Ảnh: LT

Tuy đã có những cải thiện tích cực, nhưng nếu nhìn một cách toàn diện thì nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển tại vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Đây sẽ là trở lực cho bước tạo đà tăng tốc và cất cánh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Như chúng ta đều biết, lợi thế của ĐBSCL là sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản. Thế nhưng nông sản ĐBSCL nói riêng, Việt Nam nói chung thường xuyên bấp bênh đầu ra và ngày càng đối mặt với nhiều bất lợi về chăm sóc, năng suất...

Trường ĐH An Giang, nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho nhiều tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: LT
Trường ĐH An Giang - nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho nhiều tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: LT

Nguyên nhân sâu xa là bên cạnh những ảnh hưởng từ tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, còn do thiếu con người đáp ứng nhu cầu tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng đang ngày càng đòi hỏi cao về nông sản cả về chất lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Thậm chí, còn đặt ra những yêu cầu về dược tính khi lựa chọn những sản phẩm cùng loại. Hơn thế nữa, các thị trường còn có nhu cầu khác nhau về thời gian trong năm.

Điều này cho thấy, khi và chỉ khi có nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia trong suốt quá trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch... mới có thể đáp ứng được.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng ĐH An Giang. Ảnh: LT
PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang. Ảnh: LT

Trước hết, để có nguồn nhân lực chất lượng cao, cần có cơ sở đào tạo chất lượng cao.  Cụ thể, trước hết cần có cơ chế tự chủ đúng với khái niệm này.

Lâu nay vẫn có không ít hiểu nhầm khái niệm “tự chủ” như một cách để cho các cơ sở đào tạo “tự bơi”. Thực tiễn giao lưu với một số cơ sở đào tạo, trường đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, tự chủ là khái niệm mở, ở đó các trường tự trang trải một số chi phí thường xuyên,... Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đầu tư các trang thiết bị, công nghệ, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời đại 4.0.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chính sách thu hút nhân tài để mời gọi những nhân tố tích cực, chuyên gia đầu ngành tự nguyện đến đây tư vấn, tổ chức nghiên cứu, tổ chức ứng dụng công nghệ cao vào các quy trình chăn nuôi, trồng trọt... để làm mạnh thêm nội lực.

PGS.TS Võ Văn Thắng trong ngày phát bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: LT
PGS.TS Võ Văn Thắng trong ngày phát bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: LT

Quan trọng thứ 2 là phải sử dụng hợp lý và khoa học nguồn nhân lực sau đào tạo, thu hút, mời gọi. Trước hết cần xóa bỏ tâm lý tìm việc theo kiểu cũ. Nghĩa là sau khi được đào tạo xong phải tìm mọi cách để được vào công tác tại cơ quan, đơn vị công lập, bất chấp công việc và chuyên môn đào tạo có liên quan hay phát huy được hay không. Điều này không chỉ dễ tạo ra áp lực xã hội và những nguy cơ tiêu cực do biên chế này có hạn, mà còn làm thui chột khả năng phát huy tiềm năng của nguồn nhân lực đối với nhu cầu phát triển của thực tiễn.

Để giải quyết bài toán này, bên cạnh sự thay đổi nhận thức của gia đình và xã hội, Nhà nước trung ương và địa phương nên có chính sách mở rộng đầu tư hạ tầng cơ sở như điện, đường... và có thảm đỏ thật sự để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp tìm đến đầu tư và gắn bó lâu dài với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao... Khi đó, vừa thu hút nhân lực, vừa tạo việc làm ổn định cho người có năng lực thật sự... Qua đó không chỉ tác động tích cực, đánh thức tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, thế mạnh của vùng ĐBSCL, mà còn tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường thời hội nhập.

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Cho F1 đi làm: Doanh nghiệp có đủ nhân lực, người lao động thu nhập ổn định

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Người lao động đồng tình ủng hộ việc cho người tiếp xúc gần (F1) được đi làm để doanh nghiệp có đủ nhân lực sản xuất và người lao động có thu nhập ổn định.

Thu hút GS về công tác: Đến lúc tái cấu trúc nguồn nhân lực trường chuyên

TS. Cù Văn Trung - Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Đông Á |

Việc UBND tỉnh Hòa Bình trình Dự thảo Nghị quyết lên Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có đề xuất chi 1 tỉ đồng mời giáo sư, phó giáo sư và 300 triệu đồng cho tiến sĩ cam kết về công tác trong 10 năm tại trường chuyên của tỉnh đang thu hút ý kiến trái chiều từ dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Cho F1 đi làm: Doanh nghiệp có đủ nhân lực, người lao động thu nhập ổn định

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Người lao động đồng tình ủng hộ việc cho người tiếp xúc gần (F1) được đi làm để doanh nghiệp có đủ nhân lực sản xuất và người lao động có thu nhập ổn định.

Thu hút GS về công tác: Đến lúc tái cấu trúc nguồn nhân lực trường chuyên

TS. Cù Văn Trung - Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Đông Á |

Việc UBND tỉnh Hòa Bình trình Dự thảo Nghị quyết lên Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có đề xuất chi 1 tỉ đồng mời giáo sư, phó giáo sư và 300 triệu đồng cho tiến sĩ cam kết về công tác trong 10 năm tại trường chuyên của tỉnh đang thu hút ý kiến trái chiều từ dư luận.