ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Bỏ hộ khẩu là giảm gánh nặng cho dân, lo gì xáo trộn

Phạm Dung |

Trước lo ngại về việc bỏ hộ khẩu sẽ gây xáo trộn lớn trong xã hội, ông Lưu Bình Nhưỡng - ĐBQH khóa 14 thẳng thắn cho rằng thay đổi một chính sách đã không phù hợp là chuyện hết sức bình thường và lo gì xáo trộn. 

Nhìn từ thực tiễn phát triển của xã hội, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, sổ hộ khẩu chỉ là cái tồn tại của cơ chế cũ và đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại.

"Tôi thấy hộ khẩu không có tác dụng. Bởi lẽ chính quyền quản lý  dân cư đâu cứ phải theo hộ khẩu", ông Nhưỡng nêu vấn đề, "nói là quản lý nhân khẩu bằng hộ khẩu nhưng đâu có quản được, hiện nay người dân nay hộ khẩu chỗ này, mai lại hộ khẩu chỗ khác". Vì thế, ông Nhưỡng cho rằng, việc đăng ký cư trú, tạm trú mới là cái quan trọng chứ không phải là vấn đề hộ khẩu.

"Sổ hộ khẩu là một trong những cái tạo ra ách tắc, thậm chí là gây tốn kém cho đất nước"- ông Nhưỡng khẳng định.

Trước lo ngại về việc nếu bỏ hộ khẩu ngay bây giờ sẽ gây ra những xáo trộn lớn trong đời sống, ĐBQH Nhưỡng cho rằng, thay đổi một chính sách đã không phù hợp là chuyện hết sức bình thường, nếu bỏ hộ khẩu đi thì trong luật từ nay sẽ ghi rõ ràng, đối với những lĩnh vực liên quan đến hộ khẩu như trước đây thì nay sẽ không áp dụng nữa. Và như thế thì mọi người cứ thực hiện theo, việc này chỉ có làm cho người dân giảm nhẹ gánh nặng chứ không hề gây ra xáo trộn nào cả.

"Nếu có xáo trộn thì theo tôi đó là sự xáo trộn cần thiết, chỉ cần chúng ta có những dự liệu, tính toán kỹ lưỡng trong quá trình làm luật thì sẽ tránh được những tiêu cực ", ông nói.

Đồng quan điểm, bà Bùi Thị An, ĐBQH khóa 13 cho rằng, bỏ hộ khẩu sẽ giúp mọi người được thực hiện đúng quyền hiến định, cụ thể là người dân có quyền cư trú ở nơi mà họ muốn, có quyền làm việc ở những nơi phù hợp, người dân có quyền học, khám chữa bệnh ở nơi mà người dân muốn...

Bà An phân tích, do đã có thời gian quá dài, chúng ta quen quản lý bằng hộ khẩu nên khó thay đổi. Tuy nhiên đã đến lúc chính quyền cần phải thay đổi nếp nghĩ cũ, cách quản lý cũ để hướng tới những cái tiến bộ. 

ĐBQH Bùi Thị An cũng đề xuất, nếu nhà nước muốn quản lý con người, quản lý nhân khẩu thì không nhất thiết phải qua hộ khẩu  bởi lẽ chúng ta đã có chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân. Hiện tại, với thẻ căn cước công dân mọi thông tin của người dân đã được cập nhật một cách nhanh chóng, kịp thời mà lại tiết kiệm.

Và để hướng tới điều này, bà An cho rằng, các cán bộ hành chính cần nâng cao trình độ công nghệ thông tin để đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, hướng tới một mô hình quản lý hiện đại và ngày càng hoàn thiện. 

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.