Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Quảng bá sẽ bị xử lý thế nào?

Nhóm phóng viên |

T.Q.A, N.T... là những sao Việt từng "rủ" fan tham gia Edunetwork - dự án có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Các nhân vật này còn rất tích cực tham gia quảng bá cho mô hình này.

Dùng người nổi tiếng để lôi kéo thành viên mới

Trong những bài viết trước, báo Lao Động đã đề cập dự án giáo dục trực tuyến Edunetwork có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép tại Việt Nam. Hiện tại, hệ thống này đã thu hút hơn 20.000 người tại Việt Nam tham gia chỉ sau 9 tháng.

Một trong những lý do khiến dự án này thu hút được nhiều người tham gia chỉ trong thời gian ngắn là do có sự quảng bá, giới thiệu từ một số ca sĩ, diễn viên, hotgirl tại Việt Nam.

Bước 5 trong quy trình “chốt sale” bán khoá học là sử dụng hình ảnh người nổi tiếng. Quy trình này được Uyên Hồ và các thủ lĩnh ghim trong nhóm kín để hơn 20 ngàn thành viên có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Ảnh: Trần Tuấn.
Bước 5 trong quy trình “chốt sale” bán khoá học là sử dụng hình ảnh người nổi tiếng. Quy trình này được Uyên Hồ và các thủ lĩnh ghim trong nhóm kín để hơn 20 ngàn thành viên có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau khi bỏ tiền mua khoá học để trở thành thành viên của Edunetwork, tôi được các thủ lĩnh của hệ thống này, đứng đầu là giám đốc Edunetwork thị trường Việt Nam - Uyên Hồ (Hồ Thị Kim Uyên) hướng dẫn:

Sau khi đăng các bài thu hút khách trên facebook, nếu có khách nhắn tin hỏi mua khoá học để tham gia hệ thống thì nhắn cho họ là diễn viên, ca sĩ T.Q.A cũng tham gia vào hệ thống và thuộc team của Uyên Hồ. Ngoài ra, hotgirl N.T và một số người nổi tiếng khác cũng "đua nhau học trong hệ thống giáo dục trực tuyến này".

Trong một video đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng chục ngàn lượt xem, Uyên Hồ khẳng định: "Nhiều người hỏi Uyên đang làm dự án gì mà kiếm tiền khủng như thế, có phải là đa cấp, lừa đảo hay không. Uyên khẳng định luôn làm sao mà lừa đảo được, lừa đảo làm sao mà báo chí, người nổi tiếng người ta đưa tin như thế được".

Sao Việt rủ Fan tham gia

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng chục ngàn lượt xem, ca sĩ - diễn viên T.Q.A cho biết, từ trước đến giờ cô rất ít khi chia sẻ về một dự án online nào, nhưng "hôm nay mình thấy rất phấn khích nên làm video này chia sẻ đến mọi người".

Nữ diễn viên nói: "Q.A được 1 người bạn đã quen nhau khá lâu, đang định cư ở Singapore, bạn là một người rất thành công trong lĩnh vực này giới thiệu và chia sẻ với Q.A về khóa học Edunetwork. Khi dự án chạy, Q.A đã đăng ký trở thành thành viên của Edunetwork… Theo Q.A đây là cơ hội cho bạn nào đam mê về công việc kinh doanh. Vừa học vừa kiếm tiền".

Q.A hy vọng dự án giáo dục này tạo nên làn sóng cực hot cho Việt Nam trong thời gian sắp tới. Những bạn nào đang có dự định đăng ký khóa học thì liên hệ bạn Uyên Hồ hoặc các thành viên team Uyên Hồ để được tư vấn cụ thể nhé".

Clip ca sĩ - diễn viên T.Q.A chia sẻ về Edunetwork được các thành viên tham gia dự án chia sẻ rầm rộ để kéo thêm người mới tham gia. Ảnh: Trần Tuấn.
Clip ca sĩ - diễn viên T.Q.A chia sẻ về Edunetwork được các thành viên tham gia dự án chia sẻ rầm rộ để kéo thêm người mới tham gia. Ảnh: Trần Tuấn.

Trong một video khác đăng trên Facebook tích xanh hơn 2,7 triệu lượt theo dõi, hotgirl N.T khoe với Fan: "Trong mùa dịch vừa rồi, T. phát hiện ra một khóa học online rất là bổ ích, giúp chúng ta kiếm được ít nhất 1.000 USD/tháng. Các bạn đã nghe về dự án Edunetwork chưa?".

N.T cho hay: "Ngay sau khi biết đến Edunetwork, T. đã đăng ký khóa học khai thác sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người bạn (khóa học trị giá 2.000 USD - PV).

Công ty nhượng quyền kinh doanh 80% trên một giá trị đơn hàng khi học viên bán được khóa học. Tức là nếu chúng ta giới thiệu được 2 người mua đơn hàng tức là chúng ta lãi luôn rồi đó".

Hot girl này cũng khẳng định Edunetwork không phải ponzi hay đa cấp.

"Khi bạn mua khóa học được tham gia vào các group kín, được đào tạo bởi miss Uyên Hồ - giám đốc thị trường Việt Nam của Edunetwork, một người đang rất thành công trong lĩnh vực này. Chị ấy và các thủ lĩnh sẽ hướng dẫn các bạn học tập hiệu quả và làm sao ra một đơn hàng nhanh nhất, quá tuyệt phải không nào? Hãy nhanh chóng tham gia khóa học edunetwork để tham gia khóa học này", hotgirl N.T nói. 

N.T đăng video về Edunetwork trên trang fanpage hơn 2,7 triệu lượt theo dõi. Ảnh: Trần Tuấn.
N.T đăng video về Edunetwork trên trang fanpage hơn 2,7 triệu lượt theo dõi. Ảnh: Trần Tuấn.

Trong một bài đăng khác cũng thu hút hàng trăm lượt tương tác trên facebook cá nhân, diễn viên D.C.L chia sẻ một số hình ảnh về dự án Edunetwork và cho biết: "Mô hình giáo dục và kinh doanh trực tuyến quá hay. Tiếc là đi phim suốt không có thời gian để kinh doanh, chứ rảnh cũng ráng mần luôn rồi. Ai mê công việc online cứ liên hệ bạn Uyên Hồ nhé. Sát thủ kinh doanh sản phẩm giáo dục đó".

Quảng cáo sai sự thật: Có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Hội Trọng tài thương mại TPHCM, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho biết, những người truyền tải quảng cáo cho đa cấp trái phép cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng.

Thứ hai, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015 về tội "Quảng cáo gian dối".

 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Anh Tú.

"Trong thời đại quảng cáo trên mạng xã hội bùng nổ, những người nổi tiếng tham gia hoạt động quảng cáo cần thiết phải biết nội dung mình được thuê quảng cáo. Phải nắm được đơn vị, sản phẩm mình tổ chức quảng cáo có đang hoạt động đúng pháp luật hay không", luật sư Nguyễn Văn Hậu chia sẻ.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của "dự án giáo dục" Edunetwork

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là mô hình giáo dục trực tuyến kết hợp affiliate marketing, song thực chất, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Bất thường những mô hình tương tự

Nhóm phóng viên |

Edunetwork, dự án có dấu hiệu đa cấp trái phép - có mô hình hoạt động và trả hoa hồng tương tự như những dự án kinh doanh giáo dục trực tuyến khác là easy1up và beegroup.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Những chiêu trò lôi kéo

Nhóm phóng viên |

Sau khi bỏ tiền mua khóa học và trở thành thành viên của Edunetwork, những người này được Uyên Hồ và các "thủ lĩnh"  trong hệ thống, đào tạo để bán được khóa học cho thật nhiều người.

Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép “đội lốt” dự án giáo dục trực tuyến

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là dự án giáo dục trực tuyến kết hợp với mô hình tiếp thị liên kết, song thực chất, Edunetwork đang có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép tại Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của "dự án giáo dục" Edunetwork

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là mô hình giáo dục trực tuyến kết hợp affiliate marketing, song thực chất, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Bất thường những mô hình tương tự

Nhóm phóng viên |

Edunetwork, dự án có dấu hiệu đa cấp trái phép - có mô hình hoạt động và trả hoa hồng tương tự như những dự án kinh doanh giáo dục trực tuyến khác là easy1up và beegroup.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Những chiêu trò lôi kéo

Nhóm phóng viên |

Sau khi bỏ tiền mua khóa học và trở thành thành viên của Edunetwork, những người này được Uyên Hồ và các "thủ lĩnh"  trong hệ thống, đào tạo để bán được khóa học cho thật nhiều người.

Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép “đội lốt” dự án giáo dục trực tuyến

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là dự án giáo dục trực tuyến kết hợp với mô hình tiếp thị liên kết, song thực chất, Edunetwork đang có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép tại Việt Nam.