Dang dở dự án giao thông nghìn tỉ ở Quảng Ngãi

BÌNH MINH |

Giai đoạn 1 dự án đường Trì Bình-Dung Quất, được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư với số tiền lên đến hơn 1.113 tỷ đồng, dự kiến về đích sau 3 năm kể từ ngày khởi công. Thế nhưng, đã 7 năm trôi qua và nhiều lần gia hạn, đến giờ dự án vẫn dang dở từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến thi công.

Ngổn ngang

Năm 2015 tỉnh Quảng Ngãi quyết định thực hiện đầu tư dự án đường Trì Bình-Dung Quất và đề ra mục tiêu sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng sau 3 năm thi công. Thế nhưng, qua nhiều năm thực hiện dự án vẫn không thể về đích dù tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện. Đến nay đã 7 năm trôi qua, dự án vẫn ì ạch và chưa biết đến khi nào mới hoàn thành.

Ghi nhận trên công trường dự án từ nút giao Quốc lộ 1 - đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến cầu Trà Bồng vào giữa tháng 4.2022 cho thấy công trường dự án vắng hoe, không có bóng dáng phương tiện, thiết bị hay công nhân nào. Tại đoạn đầu tuyến, cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1 thi công cơ bản hoàn thiện phần thô, bản mặt cầu chưa được thảm nhựa thì phần còn lại hoang tàn, nhiều hạng mục thi công dang dở nay trở nên hư hỏng. Cỏ dại mọc khắp nơi, dây leo phủ cả hệ thống lưới rào chắn. Đoạn mố cầu sạt lở tạo thành vực sâu. Nhiều thiết bị điện chiếu sáng hư hỏng do thời gian dài bỏ hoang không được bảo trì, bảo dưỡng. Cách cầu tầm 100m nền đường đắp dang dở tạo nên những “ngọn đồi”.

Đi tiếp tầm 100m về hướng đông nền đường bị cắt đứt làm đôi tạo thành mương nước chảy ngang qua. Cạnh đó, nhiều trụ điện chiếu sáng đổ ngã xiêu vẹo nằm chỏng chơ. Trên công trường, người dân địa phương tận dụng làm bãi chăn thả trâu bò. Di chuyển dọc theo tuyến chúng tôi không bắt gặp bất cứ công nhân nào đang làm việc, trên công trường dự án ngổn ngang những bi cống được tập kết nằm chỏng chơ. Nhiều miệng nắp cống hố ga thu nước mưa trống trơn vô tình tạo ra những “cái bẫy” người đi đường.

Đoạn giữa tuyến một phần làn đường được thảm nhựa, phương tiện đi lại tấp nập. Một phần làn đường thi công dang dở, công trường im lìm. Dọc theo tuyến, một số nhà dân nằm giữa tim đường vẫn chưa được di dời.

Sau kết luận sai phạm, việc khắc phục vẫn rề rà

Không chỉ chậm trễ tiến độ mà dự án đầu tư công trị giá hơn nghìn tỉ này còn mắc nhiều sai phạm được Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra tại kết luận thanh tra năm 2021. Trong đó, công tác lập dự toán tính toán sai khối lượng làm tăng giá trị dự toán gần 1,2 tỉ đồng; tư vấn thiết kế tính toán xử lý lún, nền đất yếu dự báo lún không chính xác. Đặc biệt, chủ đầu tư chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá khối lượng xây lắp nhưng đã cho tạm ứng dẫn đến dư nợ tạm ứng gần 8 tỉ đồng.

Riêng việc xử lý nền đất yếu đoạn đầu tuyến dài 1km xuất hiện từ năm 2019 nhưng giải pháp xử lý vẫn chưa được thực hiện. Ngoài ra, nhiều hạng mục khác cần điều chỉnh về thủ tục pháp lý cũng “quên” thực hiện. Đồng thời, việc điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ với diện tích gần 80ha vẫn chưa hoàn thành, trong khi việc thu hồi đất và thi công dự án đã thực hiện từ lâu. Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm đội vốn lên gần 34 tỉ đồng so với dự toán được phê duyệt trước đó nhưng chưa làm thủ tục điều chỉnh.

Bên cạnh sai phạm do Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra thì trước đó, Kiểm toán Nhà nước Khu vực III và Thanh tra Bộ Xây dựng lần lượt kiểm toán và thanh tra vào năm 2017 và 2018. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính hơn 27 tỉ đồng.

Được biết, dự án đường Trì Bình - Dung Quất được chia làm 2 giai đoạn, do Ban Quản lý KKT Dung Quất (nay là Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 1.113 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2014 - 2016 và giai đoạn 2 có vốn đầu tư hơn 390 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2016 - 2018. Ngày 19.5.2015, dự án đường Trì Bình-Dung Quất chính thức khởi công thực hiện giai đoạn 1. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện công trình không thể về đích đúng hẹn nên UBND tỉnh đồng ý cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2020. Vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục có công văn gia hạn thời gian hoàn thành toàn bộ dự án này sang giai đoạn 2022-2024.

Trước các sai phạm được chỉ ra và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tập trung khắc phục, đồng thời có các giải pháp để tổ chức thực hiện dự án. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi có chỉ đạo, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành. Chính điều này dẫn đến việc tổ chức thi công dự án tiếp tục “treo”.

Việc dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi thi công “rùa bò” đã khiến các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất gặp không ít khó khăn trong lưu thông hàng hóa, làm đội chi phí về thời gian và giá cước tăng lên do phải đi đường vòng. Không những vậy, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường chính dẫn về KKT Dung Quất Võ Văn Kiệt và Dốc Sỏi-Dung Quất quá lớn dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông, tai nạn thường xuyên xảy ra gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, hiện công tác khắc phục các sai sót đang được đơn vị tập trung thực hiện. Đối với các vị trí cần xử lý nền đất yếu cần được đánh giá một cách chính xác, sau khi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến thì sẽ tổ chức thi công trở lại.

BÌNH MINH
TIN LIÊN QUAN

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị tạm dừng biến động tài sản nhiều cá nhân tại Quảng Ngãi

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Sáng 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký công văn hỏa tốc số 1672, gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh này yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Người dân ở Quảng Ngãi túc trực từ nửa đêm để làm giấy tờ đất đai

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Từ nửa đêm người dân ở Quảng Ngãi đã có mặt ở khu vực bộ phận một cửa của thị xã Đức Phổ để đăng ký làm các thủ tục đất đai.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ở Quảng Ngãi tăng cao

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất đông người lao động đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị tạm dừng biến động tài sản nhiều cá nhân tại Quảng Ngãi

BÌNH MINH |

Quảng Ngãi - Sáng 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký công văn hỏa tốc số 1672, gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh này yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Người dân ở Quảng Ngãi túc trực từ nửa đêm để làm giấy tờ đất đai

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Từ nửa đêm người dân ở Quảng Ngãi đã có mặt ở khu vực bộ phận một cửa của thị xã Đức Phổ để đăng ký làm các thủ tục đất đai.