Người dân ở Quảng Ngãi túc trực từ nửa đêm để làm giấy tờ đất đai

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Từ nửa đêm người dân ở Quảng Ngãi đã có mặt ở khu vực bộ phận một cửa của thị xã Đức Phổ để đăng ký làm các thủ tục đất đai.

Nhiều ngày qua, tại bộ phận một cửa thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến làm thủ tục đất đai.

Nhiều người phải đến từ 1h sáng túc trực bên vỉa hè trước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (bộ phận một cửa) của thị xã Đức Phổ để chờ làm hồ sơ đất đai.

 
Từ nửa đêm, người dân đã đến trước bộ phận một cửa thuộc thị xã Đức Phổ để ghi số thứ tự làm thủ tục đất đai.

Ông Đỗ Anh Tuấn (thị xã Đức Phổ), cho biết, do lần trước đến từ 5h sáng số thứ tự đã lớn nên không thể làm giấy tờ nên lần này ông đến sớm hơn để chờ làm thủ tục. Đến quá sớm nên người dân phải tự ghi số thứ tự vào giấy. Sau khi bộ phận một cửa hoạt động, cán bộ lấy tờ giấy này gọi theo thứ tự để mọi người bấm số tự động rồi nộp hồ sơ hay nhận kết quả.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh Đức Phổ (cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai từ bộ phận một cửa), từ ngày 4.1 đến 31.3, chi nhánh đã tiếp nhận hơn 8.600 hồ sơ. Riêng trong tháng 3, cơ quan này nhận hơn 4.300 hồ sơ, trung bình mỗi ngày có 140 hồ sơ được tiếp nhận.

 
Từ đầu tháng 1 đến nay, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai từ bộ phận một cửa luôn trong tình trạng đông đúc.

Ông Trà Việt Hùng - Giám đốc chi nhánh Đức Phổ cho hay, sau khi huyện Đức Phổ lên thị xã, có thay đổi về điều chỉnh người sử dụng đất nên có biến động về số lượng người đến chứng nhận. Riêng hồ sơ tiếp tục sử dụng đất và hồ sơ tách thửa tăng đột biến do thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn đã hết hạn (50 năm), nhu cầu tách thửa tăng.

"Khuyến cáo người dân khi thật sự có nhu cầu mới thực hiện việc đăng ký nếu không thì vẫn được tiếp tục quản lý sử dụng thửa đất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận" - ông Hùng nói.

Số lượng hồ sơ tăng đột biến trong khi bộ phận một cửa thị xã Đức Phổ chỉ có hai người nên làm không xuể, chỉ đáp ứng 60% khối lượng trong ngày, dẫn đến người dân phải đi lại nhiều lần mới xong.

Từ ngày 12.4, Văn phòng đất đai tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh Đức Phổ bố trí thêm hai người nhận trả hồ sơ. Đồng thời, bộ phận một cửa làm việc vào ngày thứ 7 từ 16.4 đến 7.5 để xử lý sớm hồ sơ cho người dân.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đô thị hóa ngược chiều gây lãng phí đất đai, tiền của

QUANG ĐẠI |

Tình trạng đô thị hóa ngược chiều, nhiều khu nhà ở đô thị được xây dựng sẵn để chờ người mua, cung vượt xa cầu dẫn đến bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai và chi phí đầu tư.

Dân "chen chân” làm giấy tờ đất đai vì việc tổ chức dịch vụ thiếu khoa học

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Người dân đổ xô đến bộ phận một cửa huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) để làm các thủ tục đất đai gây ùn ứ do cách thức tổ chức chưa khoa học.

Kon Tum sẽ chấn chỉnh lại các dự án sai phạm về đất đai

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về các vi phạm liên quan đến các dự án đất đai, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh các sai phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đô thị hóa ngược chiều gây lãng phí đất đai, tiền của

QUANG ĐẠI |

Tình trạng đô thị hóa ngược chiều, nhiều khu nhà ở đô thị được xây dựng sẵn để chờ người mua, cung vượt xa cầu dẫn đến bỏ hoang, lãng phí tài nguyên đất đai và chi phí đầu tư.

Dân "chen chân” làm giấy tờ đất đai vì việc tổ chức dịch vụ thiếu khoa học

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Người dân đổ xô đến bộ phận một cửa huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) để làm các thủ tục đất đai gây ùn ứ do cách thức tổ chức chưa khoa học.

Kon Tum sẽ chấn chỉnh lại các dự án sai phạm về đất đai

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về các vi phạm liên quan đến các dự án đất đai, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh các sai phạm.