Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc
Ngày 7.5, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 cho biết, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị có biện pháp xử lý đàn trâu hoang liên tục tấn công công nhân của công ty.
Ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 cho biết, thời điểm này công nhân của công ty đang thực hiện khai thác nhựa thông tại tiểu khu 778D thuộc khu phố 1 (phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Việc khai thác nhựa thông tiến hành từ sáng sớm, nhưng đây là địa bàn kiếm ăn của đàn trâu hoang, đã có nhiều công nhân bị rượt đuổi, nên rất lo lắng.
“Người lao động của công ty làm việc ở tiểu khu trên rất bất an và có thể bị đàn trâu tấn công bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, ở tiểu khu trên, nhiều diện tích rừng tràm mới trồng bị đàn trâu ăn phá, giẫm đạp khiến công ty thiệt hại rất nhiều.
Dù công ty đã gửi đơn đến UBND thành phố Đông Hà, Công an thành phố Đông Hà và một số đơn vị, nhưng chưa có biện pháp xử lý đàn trâu. Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý” – ông Nguyễn Hồng Thái, cho biết.
Người lao động luôn trong tình trạng bị đe dọa
Ông Lê Thương, bảo vệ rừng Đội Nam Sông Hiếu (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9) cho biết, đàn trâu càng ngày càng hung dữ và xuất hiện với mật độ dày đặc ở tiểu khu 778D.
Để xua đuổi đàn trâu ăn phá rừng tràm mới trồng, hằng ngày ông Thương phải rảo khắp tiểu khu, khi phát hiện đàn trâu thì dùng vật dụng phát ra tiếng kêu lớn để đuổi đàn trâu.
Theo ông Thương, lúc trước, thấy đàn trâu thì chạy tới xua đuổi, nhưng nhiều người và bản thân ông đã bị đàn trâu rượt đuổi, nên bây giờ chỉ dám đứng xa để canh chừng.
“Mấy hôm trước, đồng nghiệp tôi thấy đàn trâu, lấy điện thoại ra quay thì lập tức bị rượt, phải vứt luôn xe máy mà chạy thoát thân” – ông Thương, kể.
Để bảo vệ rừng mới trồng và đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 phải dựng lán ở ngay giữa khu vực rừng trồng, rồi cắt cử bảo vệ canh gác 24/24h. Hễ phát hiện đàn trâu, các bảo vệ sẽ liên hệ với nhau để cảnh báo, rồi sử dụng các vật dụng phát ra âm thanh lớn đã chuẩn bị sẵn để xua đuổi.
Tuy nhiên, công nhân lo lắng nhất là tình huống đàn trâu bất ngờ xuất hiện ở các khoảnh trồng ở cạnh nơi làm việc. Ở các khu rừng trồng đã lên xanh, tầm nhìn hạn chế, nếu giáp mặt đàn trâu thì rất khó đối phó, và xác suất bị tấn công là rất cao.
Gần đây nhất, giữa tháng 2.2023, tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng nhằm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2022, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã kiến nghị các cấp, cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý hiệu quả tình trạng trâu thả hoang đã kéo dài nhiều năm nay.
Về phía UBND phường 3 (thành phố Đông Hà), hiện vẫn lúng túng, chưa có phương án giải quyết đàn trâu, dù nắm rõ người dân và công ty lâm nghiệp trên địa bàn bị nhiều thiệt hại do đàn trâu hoang gây ra.
Được biết, từ năm 2019, tại tiểu khu 778D xuất hiện đàn trâu hoang khoảng 20 con. Đàn trâu thường đi kiếm ăn ở các khu rừng trồng, hễ gặp các diện tích keo tràm mới trồng, thì chúng kéo cả đàn đến ăn, giẫm đạp gây hư hỏng.
Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, từ năm 2019 đến nay đã bị thiệt hại hơn 500 triệu đồng.
Đặc biệt, rất nhiều người lao động ở công ty này bị đàn trâu rượt đuổi, uy hiếp tinh thần.
Trước đó, trong năm 2014 – 2015, đàn trâu hoang tương tự ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã tấn công làm một công nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 bị thương tật 87%, hiện phải nghỉ việc do tai nạn lao động vĩnh viễn.
Sau đó, UBND huyện Cam Lộ đã hợp đồng với nhóm thợ săn để đặt bẫy đàn trâu hoang. Khi các con đầu đàn và phần lớn đàn bị dính bẫy, thì các con còn lại trong đàn biến mất.