Bẫy thú rừng bán công khai ở các chợ Tây Nguyên

Trung Hiếu |

Chuyên gia thiên nhiên Bùi văn Tuấn cho biết, hiện các chợ ở Kon Tum, Gia Lai vùng Tây Nguyên đang bán đầy rẫy, công khai bẫy thú rừng tại các chợ dân sinh.

Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên vừa qua, chuyên gia thiên nhiên Bùi Văn Tuấn, phát hiện, hiện nay bẫy các loại thú rừng lớn như heo rừng, hươu nai; nhỏ như mễn, cheo, khỉ… đang được bán công khai tại các chợ dân sinh khu vực Tây Nguyên.

Cá thể sóc rừng bị dính bẫy tại một khu rừng Việt Nam (ảnh WWF cung cấp)
Cá thể sóc rừng bị dính bẫy tại một khu rừng Việt Nam (ảnh WWF cung cấp)

Các loại bẫy này được gia công cơ khí công phu và gây sát thương nặng nề cho cả thú rừng, lẫn nhân viên bảo vệ rừng hoặc người dân.

Và không chỉ có Tây Nguyên, hiện nay khắp nơi trong các khu rừng vùng núi Trường Sơn, cả Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cạm bẫy được dân săn thú đặt rất nhiều.

Cuối năm 2020 vừa qua, một chuyên gia của WWF khảo sát trong phạm vi 10km đã thu được hơn 1.000 bẫy thú rừng tại rừng Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Chuyên gia này cho biết, kẻ đi săn thường đặt bẫy trong những hàng rào dài tự dựng, lên tới hàng trăm chiếc. Nhưng bị đội kiểm lâm nhiều lần phá dỡ, họ đặt từng cụm bẫy lẻ, được ngụy trang tinh vi dưới đất, phía trên phủ lớp lá mục.

Một cá thể khỉ vàng bị dính bẫy để lại thương tích lòi cả xương tra ngoài tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (ảnh Gruu)
Một cá thể khỉ vàng bị dính bẫy để lại thương tích lòi cả xương tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (ảnh Gruu).

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng), tháng 7.2020 vừa qua, lực lượng kiểm lâm cũng đã thu giữ hơn 1.370 bẫy các loại, được những kẻ săn trộm cài đặt để bắt thú rừng, bán cho các quán nhậu.

Điều nhức nhối hiện nay ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là hiện tượng dùng lưới vô hình để bẫy và tàn sát các loại giống chim hiếm quý. Lực lượng giữ rừng nhiều lần phá dỡ, nhưng hiện vẫn chưa dọn dẹp được triệt để.

Điều khó hiểu là không có một cơ quan chức năng nào quan tâm khuyến cáo hoặc có biện pháp thu giữ số bẫy thú được buôn bán công khai, đầy rẫy nói trên.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: 2km rừng Kon Plông có hàng trăm bẫy thú rừng

THANH TUẤN |

Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (viết tắt FFI) đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum sớm thành lập một Khu bảo tồn thiên nhiên Đông Trường Sơn tại vùng rừng thuộc huyện Kon Plông, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và các loài linh trưởng. Trong đó có loài Chà vá chân xám đặc biệt quý hiếm và đang trước nguy cơ tuyệt chủng.

Những hình ảnh xót xa về thú rừng dính bẫy

Hương Giang |

Ước tính có khoảng 5 triệu bẫy dây được đặt trong các khu rừng của Việt Nam, tại bất kỳ một thời điểm nào từ năm 2010-2019. Tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, con số ước tính này là 12,3 triệu bẫy.

Đà Nẵng tiêu huỷ hơn 1.300 dây bẫy thú ở Sơn Trà

THUỲ TRANG |

6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng phát hiện hơn 1.300 dây bẫy tại Sơn Trà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kon Tum: 2km rừng Kon Plông có hàng trăm bẫy thú rừng

THANH TUẤN |

Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (viết tắt FFI) đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum sớm thành lập một Khu bảo tồn thiên nhiên Đông Trường Sơn tại vùng rừng thuộc huyện Kon Plông, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và các loài linh trưởng. Trong đó có loài Chà vá chân xám đặc biệt quý hiếm và đang trước nguy cơ tuyệt chủng.

Những hình ảnh xót xa về thú rừng dính bẫy

Hương Giang |

Ước tính có khoảng 5 triệu bẫy dây được đặt trong các khu rừng của Việt Nam, tại bất kỳ một thời điểm nào từ năm 2010-2019. Tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, con số ước tính này là 12,3 triệu bẫy.

Đà Nẵng tiêu huỷ hơn 1.300 dây bẫy thú ở Sơn Trà

THUỲ TRANG |

6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng phát hiện hơn 1.300 dây bẫy tại Sơn Trà.