Dân đưa ruồi đến phản ứng ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác 625 tỷ đồng

Trần Tuấn |

Việc 40 hộ dân ở thôn Nam Trung Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đưa ruồi đến tập trung tại Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để tố việc ô nhiễm do nhà máy này gây ra đã được huyện Kỳ Anh đối thoại, tìm giải pháp xử lý.

Theo đó, sáng 24.2, một số hộ dân thôn Nam Xuân Sơn đã tập trung trước Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà căng băngrôn, đặc biệt họ còn đưa ruồi đã dính keo để phản đối hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm, ruồi nhặng bủa vây, ảnh hưởng đến đời sống của 40 hộ dân cạnh nhà máy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân. Trong cuộc đối thoại, có 8 ý kiến phát biểu đại diện cho 40 hộ dân, tập trung kiến nghị với địa phương, ngành chức năng sớm tổ chức sắp xếp, di dời các hộ đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

 
 Ruồi người dân đưa đến nhà máy để phản đối ô nhiễm
 
 Người dân căng băng rôn, đứng trước cổng nhà máy để phản đối ô nhiễm

Đại diện UBND huyện Kỳ Anh đã phát biểu, phân tích rõ để người dân hiểu việc xây dựng nhà máy tại địa bàn là yêu cầu thực tiễn để xử lý rác thải cho huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, đặc biệt là KKT Vũng Áng; mong muốn bà con nhân dân chia sẻ, đồng hành với sự phát triển chung.

Sáng 25.2, trả lời PV Báo Lao Động, ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - cho biết, sau đối thoại, người dân đã thấu hiểu và tình hình đã tạm ổn định. Về nguyên nhân thời gian qua, mặc dù người dân đã có đơn thư phản ánh, nhưng chậm giải quyết di dời, huyện đã thực hiện đầy đủ các bước và đã trình lên tỉnh. Tỉnh đã có phương án di dời các hộ dân, hiện ngành chức năng đang tiến hành thẩm định.

Dự kiến, kinh phí xây dựng khu tái định cư hết 15 tỷ đồng tại địa điểm cạnh đường tránh 1B. Còn thời gian di dời hiện vẫn chưa cụ thể được.

Trước mắt, huyện Kỳ Anh yêu cầu Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà soát xét lại quy trình, có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát mùi và khí thải làm ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận.

Cũng theo ông Hoàn, trong ngày 25.2, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra, quan trắc để đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó sẽ có giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của người dân trong thời gian chờ triển khai, hoàn thiện phương án di dời đến nơi ở mới.

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đi vào hoạt động từ tháng 8.2015 trên diện tích 200.000m2 với tổng công suất xử lý 1.560 tấn rác thải/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm kênh rạch, cầu sập, bạo hành trẻ em, kẹt xe, ngập nước… khiến học sinh lo sợ

Kim Đồng |

Sáng 24.2, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM trong dịp đầu năm 2018, nhiều học sinh đã nêu lên những bất cập còn tồn tại trên địa bàn khiến các em lo sợ.

Nước thải bốc mùi hôi, nổi váng gần cơ sở sản xuất của công ty Tân Tiến Phát

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân đến Báo Lao Động, rãnh thoát nước của hàng loạt các cơ sở sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, bao bì… ở khu vực xóm Me Táo (xã Dương Liễu, Hoài Đức) có dấu hiệu ô nhiễm môi trường bởi màu nước “vàng khè”, nổi váng và bốc mùi hôi thối.

Năm 2018 sẽ giám sát đặc biệt dự án nguy cơ ô nhiễm cao!

THÔNG CHÍ (ghi) |

“Phải phân ra các loại hình công nghiệp có tiềm năng gây ô nhiễm, các dự án công nghệ lạc hậu, phải đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt bằng cả biện pháp hành chính, bằng cả biện pháp kinh tế, bằng cả biện pháp kỹ thuật. Và tốt nhất, nên loại trừ các loại hình ô nhiễm ra, không cho đầu tư vào chúng ta”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ô nhiễm kênh rạch, cầu sập, bạo hành trẻ em, kẹt xe, ngập nước… khiến học sinh lo sợ

Kim Đồng |

Sáng 24.2, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM trong dịp đầu năm 2018, nhiều học sinh đã nêu lên những bất cập còn tồn tại trên địa bàn khiến các em lo sợ.

Nước thải bốc mùi hôi, nổi váng gần cơ sở sản xuất của công ty Tân Tiến Phát

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân đến Báo Lao Động, rãnh thoát nước của hàng loạt các cơ sở sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, bao bì… ở khu vực xóm Me Táo (xã Dương Liễu, Hoài Đức) có dấu hiệu ô nhiễm môi trường bởi màu nước “vàng khè”, nổi váng và bốc mùi hôi thối.

Năm 2018 sẽ giám sát đặc biệt dự án nguy cơ ô nhiễm cao!

THÔNG CHÍ (ghi) |

“Phải phân ra các loại hình công nghiệp có tiềm năng gây ô nhiễm, các dự án công nghệ lạc hậu, phải đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt bằng cả biện pháp hành chính, bằng cả biện pháp kinh tế, bằng cả biện pháp kỹ thuật. Và tốt nhất, nên loại trừ các loại hình ô nhiễm ra, không cho đầu tư vào chúng ta”.