Ô nhiễm kênh rạch, cầu sập, bạo hành trẻ em, kẹt xe, ngập nước… khiến học sinh lo sợ

Kim Đồng |

Sáng 24.2, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM trong dịp đầu năm 2018, nhiều học sinh đã nêu lên những bất cập còn tồn tại trên địa bàn khiến các em lo sợ.

Những vấn đề các em đặt ra chủ yếu như ô nhiễm kênh, rạch; xe buýt cũ kỹ, chạy ẩu, tài xế, nhân viên quát tháo hành khách; nhà vệ sinh tại các trường học xuống cấp, dơ bẩn; hồ bơi không đảm bảo vệ sinh; bạo lực học đường, bạo hành trẻ em; một số sách học số liệu đã cũ, hình ảnh thiếu sinh động; thầy cô giáo dạy chưa sâu…

Nhiều học sinh tại TPHCM lo ngại về những bất cập còn tồn tại trên địa bàn
Nhiều học sinh tại TPHCM lo ngại về những bất cập còn tồn tại trên địa bàn.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, em Minh Thư (học sinh lớp 8, trường THCS Lê Văn Tám) cho biết: “Gần trường học có dòng kênh đang bị ô nhiễm và một số người có những hành động làm dòng kênh ô nhiễm. Mỗi lần mùi hôi thối từ dòng kênh bốc bay vào lớp học rất khó chịu, làm chúng em không học được. Chúng em mong muốn cơ quan chức năng sớm có những biện pháp cải tạo hiệu quả”.

Em Nguyễn Duy Nguyên (học sinh lớp 5, trường tiểu học ở Quận 2) phản ánh về tình trạng nhiều tài xế, nhân viên xe buýt có thái độ quát tháo hành khách. Chưa kể, nhiều xe buýt đi rất ẩu, gây khó khăn và mất an toàn cho những phương tiện khác đi trên đường...

Phản ánh về vấn đề nhà vệ sinh trường học, em Trần Bảo Tiên (Lê Quý Đôn, Quận 3) cho biết, tại một số trường học trên địa bàn, nhà vệ sinh xuống cấp và để tình trạng mất vệ sinh. “Mỗi lần đi vệ sinh, chúng con không dám vào vì nhà vệ sinh dơ bẩn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe”, em Tiên nói.

Ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi găp mặt thiếu nhi đầu năm 2018
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi găp mặt thiếu nhi đầu năm 2018.

Trước những vấn đề mà các em thiếu nhi đưa ra, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đã nhìn nhận những ý kiến đóng góp và nhận định đây là những thách thức mà thành phố cần phải tập trung thực hiện, do vậy bên cạnh sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo thì quan trọng nhất là nâng cao ý thức người dân về vấn đề này, trong đó có cả các em thiếu nhi...

Ông Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi găp mặt thiếu nhi đầu năm 2018
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi găp mặt thiếu nhi đầu năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, Thành phố đang đứng trước thách thức về các vấn đề như ô nhiễm môi trường, giao thông kẹt xe và ngập nước, bạo hành trẻ em…

Do đó, các ban ngành, đoàn thể phải có kế hoạch giải quyết những vấn đề cụ thể mà các em thiếu nhi đã quan tâm đề xuất, đồng thời tiếp tục quan tâm cho các em phát triển toàn diện, đặc biệt các em hoàn cảnh khó khăn…

Một số hình ảnh tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố:

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018
Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và thiếu nhi thành phố dịp đầu năm 2018

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nước thải bốc mùi hôi, nổi váng gần cơ sở sản xuất của công ty Tân Tiến Phát

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân đến Báo Lao Động, rãnh thoát nước của hàng loạt các cơ sở sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, bao bì… ở khu vực xóm Me Táo (xã Dương Liễu, Hoài Đức) có dấu hiệu ô nhiễm môi trường bởi màu nước “vàng khè”, nổi váng và bốc mùi hôi thối.

Tạm dừng hoạt động nhà máy vỡ bể chứa nước thải làm cá chết ở Điện Biên

L.N - NGUYỄN LINH |

Mới đây, lãnh đạo huyện Điện Biên đã có thông tin chỉ đạo vụ cá chết trắng suối do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. 

Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy ở Điện Biên

L.N - Nguyễn Linh |

Mới đây, tình trạng cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp (tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước thải bốc mùi hôi, nổi váng gần cơ sở sản xuất của công ty Tân Tiến Phát

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân đến Báo Lao Động, rãnh thoát nước của hàng loạt các cơ sở sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, bao bì… ở khu vực xóm Me Táo (xã Dương Liễu, Hoài Đức) có dấu hiệu ô nhiễm môi trường bởi màu nước “vàng khè”, nổi váng và bốc mùi hôi thối.

Tạm dừng hoạt động nhà máy vỡ bể chứa nước thải làm cá chết ở Điện Biên

L.N - NGUYỄN LINH |

Mới đây, lãnh đạo huyện Điện Biên đã có thông tin chỉ đạo vụ cá chết trắng suối do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. 

Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy ở Điện Biên

L.N - Nguyễn Linh |

Mới đây, tình trạng cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp (tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.