Đắk Nông trả lại màu xanh cho rừng cảnh quan Quốc lộ 28

Phan Tuấn |

Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã và đang từng bước khôi phục, trả lại màu xanh cho rừng thông cảnh quan dọc hai bên Quốc lộ 28 đoạn qua huyện Đắk Glong từng bị người dân lấn chiếm, hủy hoại trước đây.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiểm tra việc trồng rừng thông trên Quốc lộ 28. Ảnh: Lê Phước
Các cấp, ngành tỉnh Đắk Nông đang quyết tâm trả lại màu xanh cho rừng cảnh quan Quốc lộ 28. Ảnh: Lê Phước

Những ngày này, di chuyển dọc theo Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn rất dễ bắt gặp những vạt thông non mới trồng. Phần lớn các cây thông ở đây đã bắt đầu bám rễ vào lòng đất, trở nên xanh tốt.

Tại xã Đắk Ha, cuối năm 2019, hàng loạt cây thông dọc Quốc lộ 28, thuộc tiểu khu 1686 và 1697 bị chết đứng. Đây là khu vực rừng thuộc quản lý của UBND xã Đắk Ha.

Theo xác định của cơ quan chức năng, rừng thông đã bị người dân "đầu độc" với mục đích lấn, chiếm đất. Rừng và đất rừng bị phá, lấn chiếm có sự thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu chính quyền phải tập trung thu hồi, xử lý các sai phạm để phục hồi lại rừng. Đến nay, xã Đắk Ha đã giải tỏa, thu hồi được gần 4ha đất bị người dân lấn, chiếm và trồng gần 26.000 cây thông để khắc phục hậu quả.

Tại các khu vực mới bị phá khác, xã Đắk Ha trồng phục hồi, bổ sung gần 9.000 cây thông, sao đen (tương đương khoảng 8,1ha).

Còn tại xã Quảng Sơn, trong mùa mưa vừa rồi đơn vị và các ngành chức năng khác của huyện và tỉnh đã trồng được 45ha rừng thông dọc Quốc lộ 28.

Trong số đó, có khoảng 27ha đất rừng thông trước đây được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ quản lý, nhưng bị người dân lấn, chiếm.

Sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi, bàn giao cho đơn vị quản lý, phục hồi lại rừng. “Qua theo dõi, phần lớn số cây thông mới trồng đều đã phát triển xanh tốt. Chỉ có số ít vị trí thông mới trồng bị phá nhưng diện tích ít, không đáng kể”, lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn cho hay.

Theo UBND Huyện Đắk Glong, địa phương sẽ tập trung quản lý tốt các diện tích đất trống, đất sau cưỡng chế, thu hồi để hạn chế tình trạng người dân tái chiếm. Việc này nhằm quyết tâm khôi phục lại những cánh rừng thông cảnh quan dọc bên Quốc lộ 28.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán

THANH TUẤN |

Lo ngại lâm tặc lại lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để phá rừng, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục yêu cầu các đơn vị thường xuyên tuần tra, không được lơ là cảnh giác để mất rừng quy mô lớn. 

Liên kết - giải pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh thiếu nhân lực và tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng ở Đắk Nông đã liên kết, phối hợp cùng nhau để bảo vệ rừng.

Những người trả lại màu xanh cho đất ở Lâm Đồng,

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Giữa những thông tin tiêu cực về tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng bừa bãi, chiếm dụng đất nông – lâm nghiệp trái phép… thì những câu chuyện nhỏ về lối sống “xanh” của nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng sau đây đã và đang góp phần gom từng mầm “hy vọng” trả về cho đất.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán

THANH TUẤN |

Lo ngại lâm tặc lại lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để phá rừng, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục yêu cầu các đơn vị thường xuyên tuần tra, không được lơ là cảnh giác để mất rừng quy mô lớn. 

Liên kết - giải pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh thiếu nhân lực và tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng ở Đắk Nông đã liên kết, phối hợp cùng nhau để bảo vệ rừng.

Những người trả lại màu xanh cho đất ở Lâm Đồng,

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Giữa những thông tin tiêu cực về tình trạng ô nhiễm môi trường, phá rừng bừa bãi, chiếm dụng đất nông – lâm nghiệp trái phép… thì những câu chuyện nhỏ về lối sống “xanh” của nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng sau đây đã và đang góp phần gom từng mầm “hy vọng” trả về cho đất.