Sáng 4.5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, toàn tỉnh hiện có 307 công trình thủy lợi với tổng dung tích khoảng 158,5 triệu m3 nước. Trong số này có 255 hồ chứa, 32 đập dâng, 8 hệ thống kênh tiêu, 10 hệ thống trạm bơm và 2 công trình thủy lợi khác.
Hiện có 34 công trình đã cạn kiệt nước, mực nước bình quân tại các công trình thủy lợi ở Đắk Nông chỉ còn 40%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 17%.
Trong số các công trình thủy lợi hết nước, huyện Đắk Mil có 18 công trình; Krông Nô có 5 công trình; Đắk Song 3 công trình; Đắk R’lấp 3 công trình; Tuy Đức 5 công trình.
Hiện tổng dung tích các hồ, đập thủy lợi là 63,25/158,5 triệu m3. Dung tích này ước đạt khoảng 40% so với dung tích thiết kế và thấp hơn khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Cũng theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, từ cuối tháng 4 tới nay, tình hình thời tiết ở trên địa bàn tỉnh phổ biến là khô hanh, nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp. Đến nay, một số địa phương đã có mưa, tuy nhiên, tác động không nhiều, cây trồng vẫn trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới.
Hiện mực nước các ao, hồ nhỏ và nước ngầm cũng dao động theo xu thế giảm. Nhiều ao, hồ nhỏ đã cạn kiệt nguồn nước. Nguồn nước trên các sông, suối tiếp tục dao động theo xu thế giảm. Tại khu vực phía Bắc, nguồn nước tại các suối nhỏ cơ bản đã bị cạn kiệt.
Đặc biệt, mực nước ngầm tụt giảm nhanh kiến một số giếng khoan, giếng phục vụ sinh hoạt và sản xuất đã xuống thấp. Nhiều khu vực nước ngầm không đủ nước bơm tưới cho cây trồng và sinh hoạt.
"Hiện thời tiết khô hanh nên không thể có nguồn nước bổ sung cho nước mặt, nước ngầm. Thời tiết đã xuất hiện mưa rải rác nhưng chỉ đủ “giải nhiệt” cho cây trồng và đất đai khô hanh. Cần ít nhất 1 tháng sau khi xuất hiện các trận mưa lớn thì nước mặt trên các sông, suối, ao hồ và nước ngầm mới được bổ sung" - lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết.