Hạn hán kéo dài, người dân Lâm Đồng cạn kiệt nguồn nước tưới cây trồng

Mai Hương |

Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gây nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Vườn cây rũ lá vì thiếu nước

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu ở mức trung bình đến cao.

Hiện nay, người dân vẫn phụ thuộc vào các ao hồ, sông suối để lấy nước tưới vườn, rẫy thì nay nguồn nước này gần như cạn kiệt. Tại thôn 3, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nhiều vườn cây trồng khô hạn do không có đủ nước để tưới tiêu, một số vùng sản xuất nông nghiệp thiếu nước tưới, người dân đang dốc sức chống hạn.

Gia đình bà Trần Thị Xuyến (thôn 3, xã Đại Lào) trồng 3 sào cà phê nhưng do tình trạng thiếu nước nên từ trong Tết, gia đình bà không có nước tưới cây. Dù nhận dịch vụ tưới vườn với giá 250.000 đồng/giờ đồng hồ, nhưng vợ chồng bà cũng không dám nhận vào thời điểm này do thiếu nước.

đ
Nhiều vườn cây bắt đầu rũ lá vì thiếu nước. Ảnh: Mai Hương

"Thời tiết khô hạn, ít mưa khiến nhiều vườn cây trồng của tôi đang trong tình trạng thiếu nước tưới. Mọi năm cũng xảy ra nắng hạn, tuy nhiên, năm nay nặng hơn mọi năm.

Gia đình tôi nhận dịch vụ tưới vườn thuê, nhưng bây giờ không có nước để mà tưới. Nếu tình hình nắng nóng kéo dài, hạn hán sẽ gây ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của người dân chúng tôi" - bà Trần Thị Xuyến nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, để chủ động với các tình huống xấu, UBND xã Đại Lộc đã kiến nghị UBND TP Bảo Lộc có kế hoạch ứng phó cả giải pháp cấp bách và lâu dài.

Bên cạnh đó, nâng cấp các hồ đập, trong đó có hồ B'Lao Xê Rê để phục vụ tưới tiêu, nạo vét mở rộng dòng suối kênh mương để có dòng nước.

dd
Nhiều vườn cây trồng khô hạn do không có đủ nước để tưới tiêu ở Lâm Đồng. Ảnh: Mai Hương

Cần khoảng trên 63 tỉ đồng phòng, chống hạn hán

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, dung tích trữ trong các hồ thủy điện, thủy lợi lớn đến cuối tháng 12.2023 còn khoảng 90% so với thiết kế, mực nước trong hồ thủy lợi phổ biến thấp hơn so với mực nước dâng bình thường từ khoảng 0,1 đến gần 1m, đối với các hồ thủy điện thấp hơn từ 0,2 đến gần 3m.

dd
Từ trước Tết, bà Trần Thị Xuyến không có đủ nước tưới cây. Ảnh: Mai Hương

Căn cứ dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn thời hạn mùa của tỉnh Lâm Đồng; trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị thì hiện nay các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có thể đáp ứng nhu cầu cấp nước.

Tuy nhiên trong thời gian tới, nếu xuất hiện tình hình nắng nóng kéo dài, hạn hán có khả năng gây ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất.

Để chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán thiếu nước mùa khô năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu hạn hán xảy ra, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ cần khoảng trên 63 tỉ đồng.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt giữa cao điểm khô hạn

Mai Hương |

Do ảnh hưởng của khô hạn, nhiều người dân tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Kẻ gian phá hoại hệ thống cáp quang tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

VNPT Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi văn bản tới Công an TP Bảo Lộc nhằm điều tra hành vi phá hoại tài sản của kẻ gian.

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Hình hài 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trị giá 665 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Long Đức (gần 300 tỉ đồng) và khu tái định cư Long Phước (gần 365 tỉ đồng) đều được khởi công trong năm 2023 tại huyện Long Thành để phục vụ tái định cư cho gần 1.900 hộ dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến nay đã lộ diện hình hài.

Bao giờ bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên Biển Đông?

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan nghiên cứu về khí tượng thủy văn nhận định năm 2024 hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới mạnh hơn năm ngoái. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng đến muộn hơn trung bình.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt giữa cao điểm khô hạn

Mai Hương |

Do ảnh hưởng của khô hạn, nhiều người dân tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Kẻ gian phá hoại hệ thống cáp quang tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

VNPT Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi văn bản tới Công an TP Bảo Lộc nhằm điều tra hành vi phá hoại tài sản của kẻ gian.

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.