27 công trình thủy lợi cạn kiệt nguồn nước
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 307 công trình thủy lợi. Trong đó, có 255 hồ chứa, 32 đập dâng, 8 hệ thống kênh tiêu, 10 hệ thống trạm bơm và 2 công trình thủy lợi khác.
Tổng dung tích thiết kế của các công trình thủy lợi vào khoảng 172 triệu m3 nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổng dung tích nước tại các hồ, đập còn lại khoảng 80,67 triệu/m3 nước, ước đạt khoảng 50,96% dung tích thiết kế (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 18,61 %).
Điều đáng nói là đã có 27 công trình thủy lợi đã hết nước hoặc sắp cạn kiệt nguồn nước. Đơn cử như tại huyện Đắk Mil là nhiều nhất có 12 công trình; huyện Krông Nô 4 công trình; huyện Tuy Đức 5 công trình...
Theo đánh giá cả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mực nước và lưu lượng nước ở các con sông, suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục dao động theo xu thế giảm. Tại nhiều con suối nhỏ đã bị cạn kiệt nguồn nước.
Bên cạnh đó, nguồn nước từ các ao nhỏ của người dân đào để tích trữ nước tưới cho cây trồng ở gần các khe suối, chân đồi cao cũng đã xuống thấp. Một số ao nhỏ đã không còn nguồn nước tưới.
Dự báo có hơn 8.000 hecta cây trồng thiếu nước tưới
Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, đối với diện tích nằm trong phạm vi phục vụ công trình thủy lợi, đến nay, nguồn nước cơ bản phục vụ sản xuất mùa khô năm 2024.
Đáng lo ngại nhất là diện tích cây trồng nằm ngoài phạm vi phục vụ công trình thủy lợi. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, không có mưa thì sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cục bộ tại một số địa phương. Đặc biệt, là ở các huyện thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh như: Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil.
Dự báo tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ xảy ra và ảnh hưởng cho khoảng 8.180 hecta cây trồng các loại. Cụ thể, ở huyện Đắk Mil Khoảng 1.670 hecta; huyện Krông Nô khoảng 4.510 hecta; huyện Cư Jút khoảng 2.000 hecta...
Từ đầu mùa khô đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình nguồn nước. Từ đó, đơn vị đã tham mưu cho UBDN tỉnh kịp thời đưa ra các các chỉ đạo, kế hoạch chống hạn cho từng khu vực, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán xảy ra.
Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 15, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 4.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho rằng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số trận mưa, “giải nhiệt” cho cây trồng.
Tuy nhiên, với thực tế mực nước tại các hồ chứa đã xuống mực nước chết, mực nước ngầm cũng giảm mạnh, nếu trong vòng 20 ngày tới không mưa, Đắk Nông sẽ có nhiều diện tích cây trồng thiếu nước, ảnh hưởng tới sinh trưởng và năng suất.
Để giải quyết tình trạng thiếu nước, UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống hạn, sử dụng tất cả nguồn nước để phục vụ sản xuất, tiết kiệm nguồn nước tưới. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ đó là nạo vét, nâng dung tích hồ chứa nước.
Từ 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có cơ chế chống hạn. UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị để gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong tháng 4.2024, việc này sẽ hoàn thành.