Hàng loạt hồ đập ở vùng thủ phủ cà phê Đắk Nông cạn kiệt nguồn nước

PHAN TUẤN |

Huyện Đắk Mil là thủ phủ cà phê của tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, ở địa phương này đang có 15 công trình thủy lợi cạn kiệt nguồn nước và dự báo sẽ có khoảng 1.670 hecta cây trồng các loại thiếu nước tưới trong thời gian tới.

Nhiều hồ đập cạn kiệt nguồn nước

Chiều 27.3, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Mil cho biết, hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện phổ biến là nắng nóng kéo dài, khô hanh, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí thấp.

Mực nước và lưu lượng trên các sông suối của huyện Đắk Mil tiếp tục dao động theo xu thế giảm xuống. Tại nhiều con suối nhỏ đã bị cạn kiệt. Mặt khác, toàn huyện Đắk Mil có 46 công trình hồ đập thuỷ lợi. Tổng dung tích nước tại các hồ, đập còn khoảng 8.096 triệu/m3 nước (đạt 32,98% so với dung tích thiết kế).

Đến thời điểm hiện tại, có 15 công trình thủy lợi đã cạn kiệt nguồn nước bao gồm: Hồ Đắk Mbai; hồ Đắk Loou; hồ Tăng Gia; hồ 35; hồ 40; hồ Đắk Ken; hồ Lâm trường Đắk Gằn; hồ Y Ren; hồ Đội 3; hồ Ông Đăng; hồ Nông trường Thuận An; hồ Ông Truyền; đập dâng Thái Bá Long; đập dâng Thổ Hoàng; đập dâng Đắk Sor 2.

Các hồ chứa còn lại đang cơ bản bảo đảm nguồn nước. Tuy nhiên, một số hồ, đập mực nước thấp hơn nhiều so với thời điểm cùng kỳ các năm như: Hồ Đắk Sắk -5,5m (năm 2023 -2,97m); đập Đắk Guon Thượng -4.1m (năm 2023 -1,39m)...

Người dân vẫn đang cố vét từng giọt nước cuối cùng để tưới cho cây trồng. Ảnh: Phan Tuấ
Người dân vẫn đang cố bơm hút từng giọt nước cuối cùng để tưới cho cây trồng. Ảnh: Phan Tuấn

1.670 hecta cây trồng có nguy cơ khô hạn

Đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Đắk Mil, đối với diện tích nằm trong phạm vi phục vụ công trình thủy lợi đến nay, nguồn nước cơ bản bảo đảm phục vụ sản xuất mùa khô năm 2024.

Đối với diện tích ngoài phạm vi phục vụ công trình thủy lợi nếu thời tiết không thuận lợi, tiếp tục nắng nóng kéo dài, không có mưa thì trên địa bàn huyện sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cục bộ.

Một số xã có nguy cơ thiếu nước tưới như: Đắk Gằn, Đắk R’La, Đắk N’Drót, Đắk Lao, Đức Mạnh, Thuận An... với tổng diện tích lên đến 1670 hecta cây trồng các loại.

Tại xã Đắk Gằn, qua khảo sát có khoảng 400 hecta cây công nghiệp có khả năng thiếu nước và bị hạn ở các thôn Nam Sơn, Bắc Sơn, Sơn Trung, Nam định, Tân Định, Thắng Lợi và bản Cao Lạng.

Tương tư, tại xã Đức Mạnh có khoảng 320 hecta diện tích cà phê, hồ tiêu có khả năng thiếu nước tưới và bị hạn ở các thôn Đức Thuận, khu vực Bầu Cỏ thôn Đức Thành, khu vực Bò Vàng thôn Đức Nghĩa...

Trong bối cảnh một số hồ đập cạn kiệt nguồn nước thì Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông - Chi nhánh huyện Đắk Mil đang tổ chức bơm chuyền nước từ hồ Tây, hồ Đội 1 vào hồ 35, hồ 40, hồ Đắk Ken. Đối với các hồ không có cống điều tiết nước thì người dân tưới bằng cách bơm trực tiếp từ lòng hồ.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Mil, trong bối cảnh hạn hán diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, nguồn nước...

Từ đó, đưa ra các phương án chống hạn cho từng khu vực, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán xảy ra. Mặt khác, đơn vị cũng tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xây dựng phương án phòng, chống hạn hán; tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sử dụng tưới tiết kiệm nước, hiệu quả.

Về phía Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông - Chi nhánh Đắk Mil thường xuyên kiểm tra, điều tiết hợp lý nguồn nước từ các công trình thủy lợi; nạo vét, sửa chữa kênh mương, cửa vào các bể hút trạm bơm, đắp nâng cao ngưỡng tràn...

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hạn hán kéo dài, người dân Lâm Đồng cạn kiệt nguồn nước tưới cây trồng

Mai Hương |

Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gây nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Hồ đập cạn kiệt, thủ phủ cà phê ở Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Đắk Mil là thủ phủ sản xuất cây cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha tập trung chủ yếu ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh và Đắk Sắk... Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, một số nơi đang thiếu nước tưới nghiêm trọng cho loại cây trồng này.

Tràn lan khai thác, mua bán sò lông non khiến nguy cơ cạn kiệt nguồn thủy sản

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Thời gian gần đây, tình trạng bày bán sò lông non kích cỡ bằng ngón tay cái tại nhiều nơi ở Bình Thuận đáng báo động. Chưa kể việc khai thác sò lông non với số lượng lớn để bán cho thương lái làm thức ăn cho tôm hùm càng dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản này.

6 thói quen xấu đang làm cạn kiệt năng lượng

Thanh Thanh |

Trang Eat this not that chỉ ra 6 thói quen xấu đang làm cạn kiệt năng lượng.

Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân trong vụ khách hàng mất tiền trong tài khoản và kêu gọi các bị hại trình báo cơ quan chức năng.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Hà Nội thông tin về việc một số trường thu phí đặt cọc giữ chỗ vào lớp 10

PHẠM ĐÔNG |

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về thi, tuyển sinh.

Hạn hán kéo dài, người dân Lâm Đồng cạn kiệt nguồn nước tưới cây trồng

Mai Hương |

Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gây nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Hồ đập cạn kiệt, thủ phủ cà phê ở Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Đắk Mil là thủ phủ sản xuất cây cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha tập trung chủ yếu ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh và Đắk Sắk... Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, một số nơi đang thiếu nước tưới nghiêm trọng cho loại cây trồng này.

Tràn lan khai thác, mua bán sò lông non khiến nguy cơ cạn kiệt nguồn thủy sản

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Thời gian gần đây, tình trạng bày bán sò lông non kích cỡ bằng ngón tay cái tại nhiều nơi ở Bình Thuận đáng báo động. Chưa kể việc khai thác sò lông non với số lượng lớn để bán cho thương lái làm thức ăn cho tôm hùm càng dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản này.

6 thói quen xấu đang làm cạn kiệt năng lượng

Thanh Thanh |

Trang Eat this not that chỉ ra 6 thói quen xấu đang làm cạn kiệt năng lượng.