Đắk Nông chậm hoàn trả đường giao thông cho dân

Phan Tuấn |

Năm 2012, khi Nhà nước thu hồi đất đã xóa sổ luôn tuyến đường dân sinh của người dân xóm Sình, ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông). Hơn 10 năm trôi qua, sự việc này vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Sau khi Nhà nước thu hồi đất, việc hoàn trả lại tuyến đường cho người dân ở phường Nghĩa Tân còn phải trải qua nhiều công đoạn, thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phước
Sau 10 năm bị mất đường đi, việc cơ quan chức năng hoàn trả lại tuyến đường cho người dân ở phường Nghĩa Tân sẽ tiếp tục phải chờ đợi vì phải trải qua nhiều công đoạn, thủ tục hành chính. Ảnh: Lê Phước

Chờ hoàn thiện thủ tục hành chính

Theo đại diện Binh đoàn 16, trong quá trình xây dựng trụ sở, đơn vị nhận thấy phần đất được Nhà nước giao cho đơn vị trùng lên tuyến đường dân sinh của người dân.

Do đó, Binh đoàn 16 đã chủ động xây dựng tường rào lùi vào phía trong và để lại khoảng 5-6 m bên ngoài để làm đường tạm cho người dân đi lại.

Kết quả đo đạc của UBND thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan xác định tuyến đường của người dân đang đi lại thuộc khu đất của Binh đoàn 16. Tổng diện tích tuyến đường là hơn 3.800 m2.

Liên quan đến sự việc này, vào năm 2021, Binh đoàn 16 đã có tờ trình gửi Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đề nghị chuyển giao đất về cho địa phương quản lý.

Trong tờ trình, Binh đoàn kiến nghị giao hơn 3.800 m2 đất về cho thành phố Gia Nghĩa để làm đường cho người dân đi. Kiến nghị này được Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu đồng ý chủ trương.

Sau đó, Bộ Tư lệnh - Binh đoàn 16 đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Nông làm thủ tục chuyển giao đất về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng.

Cũng theo đại diện Binh đoàn 16, khu vực này là đất quốc phòng, nên muốn bàn giao về thì địa phương phải xin ý kiến và được sự thống nhất của Bộ Quốc phòng.

Thế nhưng từ đó tới nay, Đắk Nông vẫn chưa có văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng về chuyển giao diện tích hơn 3.800 m2 nói trên.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa, tuyến đường đất mà người dân kiến nghị dài khoảng 400 m. Hiện trạng đường rộng khoảng 5 - 6 m, có một lối bê tông ở giữa. Toàn bộ tuyến đường này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Binh đoàn 16.

Trong quy hoạch sử dụng đất của thành phố Gia Nghĩa giai đoạn 2021 - 2030, phần đất này vẫn được quy hoạch là đất quốc phòng. Do đó, kiến nghị của người dân về việc được công nhận con đường hợp pháp để tu sửa, cứng hóa chưa thể thực hiện được.

Do đó, muốn làm được đường cho người dân thì tỉnh phải kiến nghị cho Bộ Quốc phòng. Nếu được đồng ý bàn giao, tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND thành phố Gia Nghĩa tiến hành điều chỉnh quy hoạch đường.

Việc Nhà nước thu hồi cả con đường đi đã gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân. UBND thành phố Gia Nghĩa mong tỉnh sớm kiến nghị cấp trên chuyển giao đất về địa phương để sớm làm đường cho người dân đi lại.

Sau khi nắm bắt vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu cho tỉnh sớm có văn bản đề xuất Bộ Quốc phòng.

Nếu Bộ Quốc phòng đồng ý bàn giao diện tích trên, tỉnh sẽ có sự điều chỉnh, cập nhật vào quy hoạch, bố trí sử dụng làm đường đi cho các hộ dân.

Rà soát trên diện rộng, tránh làm ảnh hưởng đến dân

Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Vũ Thị Hà, đây không phải là sự việc cá biệt. Ngoài sự việc nói trên, trên địa bàn phường còn có nhiều dự án khi Nhà nước thu hồi đất đã làm mất đường dân sinh nhưng không làm đường gom khác cho người dân đi lại.

“Không có lối đi, đời sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Phường rất mong các cấp rà soát lại và có hướng xử lý các vụ việc tương tự, bảo đảm quyền lợi người dân” - bà Hà cho hay.

Từ vụ việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND thành phố Gia Nghĩa và các sở, ngành tập trung rà soát lại các trường hợp tương tự trên địa bàn.

Chính quyền phải bảo đảm cho người dân có nhà cửa, đất đai sau khi Nhà nước thu hồi có đường đi để sinh sống, sản xuất. Tuy nhiên, chính quyền phải quản lý chặt theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông thu hồi đất triển khai dự án, không trả lại đường đi cho dân

Phan Tuấn - Lê Phước |

Quá trình thu hồi đất để triển khai dự phát triển kinh tế - xã hội, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã "xóa sổ" tuyến đường dân sinh vốn có của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Điều này đang gây ra không ít khó khăn cho hàng chục hộ dân ở nơi đây.

Sửa Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể chính sách bồi thường khi thu hồi đất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến góp ý cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Metro số 1 đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị khiếu kiện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sắp hoàn thành nhưng đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị nhà thầu khiếu kiện. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc công ty vận hành Metro số 1 hết kinh phí hoạt động nhưng gần 2 năm qua chưa được giải quyết.

Bắt quả tang một phóng viên cưỡng đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

PV |

Điện Biên - Công an TP Điện Biên Phủ vừa bắt quả tang 1 phóng viên về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đang nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp.

Việt Nam cập nhật về tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam cho biết, tàu Hải Dương Địa chất 4 đã rời vùng biển của Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Chi Trần |

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng thế giới tháng Ba do FIFA công bố.

Đắk Nông thu hồi đất triển khai dự án, không trả lại đường đi cho dân

Phan Tuấn - Lê Phước |

Quá trình thu hồi đất để triển khai dự phát triển kinh tế - xã hội, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã "xóa sổ" tuyến đường dân sinh vốn có của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Điều này đang gây ra không ít khó khăn cho hàng chục hộ dân ở nơi đây.

Sửa Luật Đất đai: Cần quy định cụ thể chính sách bồi thường khi thu hồi đất

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến góp ý cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...