Hàng chục hộ dân mất đường đi
Gần 40 năm trước, gia đình ông Nguyễn Thanh Lương từ nơi khác quyết định chọn khu vực Sùng Đức, ở phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa để lập nghiệp.
Khu dân cư mà ông Lương sinh sống được mọi người gọi với nhau là xóm Sình, hiện nằm trên địa bàn tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân. Hiện nay, cả xóm này có gần 20 hộ dân sinh sống và 10 hộ dân khác không sinh sống thường xuyên nhưng có đất canh tác.
Từ những năm 2000, những hộ dân nơi đây đã đi chung một tuyến đường dân sinh tự mở. Theo ông Lương, vào năm 2012, Nhà nước thu hồi đất làm dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm khó khăn trong việc di chuyển sinh hoạt của người dân nơi đây. Bởi tuyến độc đạo của người dân xóm Sình đã bị Nhà nước thu hồi mà không bố trí con đường khác để hoàn trả cho dân.
Khu đất Nhà nước thu hồi của người dân được Nhà nước giao cho Binh đoàn 16. Sau đó, Binh đoàn 16 đã xây dựng trụ sở Xí nghiệp Khai thác khoáng sản 16 và Trung tâm Xử lý bom mìn.
Khi biết người dân không có đường để đi, Binh đoàn 16 có làm đường tạm. Nhưng tuyến đường không chính thức này có độ dốc lớn, hiện nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp.
“Nhiều người già, phụ nữ, học sinh thường xuyên bị ngã xe, xảy ra tai nạn trên đường này. Chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền với mong muốn được tu sửa đường để thuận tiện đi lại, nhưng không được” - ông Lương cho hay.
Binh đoàn 16 chia sẻ làm đường cho dân
Theo đại diện Binh đoàn 16, trong quá trình xây dựng trụ sở, đơn vị đã nhận thấy phần đất được giao trùng lên tuyến đường dân sinh của người dân, do đó, đơn vị đã chủ động xây dựng lùi tường rào vào phía trong và để lại khoảng 5-6m bên ngoài làm đường tạm cho người dân đi lại.
Gần 30 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Nghĩa Tân. Qua trao đổi, nhiều bà con nơi đây bày tỏ mong muốn được công nhận con đường tạm trên là đất giao thông để người dân chính danh có đường ra vào.
Ngoài ra, người dân cũng mong muốn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để cứng hóa tuyến đường này. "Chúng tôi đã kiến nghị cơ quan chức năng mấy năm nay rồi. Nhà nước cũng cử người xuống đo đạc hiện trạng, nhưng vẫn chưa thấy giải quyết gì" - ông Nguyễn Mậu Luật, một người dân ở khu vực này chia sẻ.
Sau khi người dân kiến nghị, UBND thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan đã triển khai đo đạc, xác định tuyến đường của người dân đang đi lại thuộc khu đất của Binh đoàn 16. Tổng diện tích tuyến đường này là hơn 3.800m2.