Đại biểu Quốc hội cần dám chịu trách nhiệm, biết lắng nghe dân

Hữu Long |

Ông Hồ Duy Diệm - nguyên Trưởng ban Quy hoạch TP.Đà Nẵng là một trong số ít nhân chứng ở Đà Nẵng từng trải qua bầu không khí hào hùng trong các cuộc bầu cử đầu tiên của đất nước. Ông Diệm tin rằng, mỗi đại biểu được dân bầu đều có đức và tài nhưng quan trọng hơn hết, họ cần lắng nghe, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Hồ Duy Diệm là một nhà quy hoạch lâu năm tại thành phố Đà Nẵng. Ông từng có nhiều bài viết phản biện sắc sảo với Chính phủ và lãnh đạo Đà Nẵng về công tác quy hoạch. Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Duy Diệm đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về những kỳ bầu cử trọng đại của đất nước trước đây.

Nhân ngày bầu cử, ông có thể kể lại kỷ niệm các kỳ bầu cử trước và sau giải phóng mà ông từng tham gia?

- Năm 1946, tôi tham gia cổ động bầu cử ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lúc bấy giờ tôi 11 tuổi, còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết bầu cử là như thế nào. Tuy vậy, không khí hào hùng, rộn ràng là điều mọi người từ già, trẻ, gái, trai cảm nhận rõ.

Tôi nhớ rõ, năm đó, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ chủ trương cho sáng tác nhiều bài thơ, hò vè, câu đối để động viên cử tri đi bầu cử. Ở vùng Thăng Bình, Quảng Nam có lưu truyền bài vè như sau: “Trần Tống tuổi trẻ sức hăng/ Phan Thao, Võ Sạ từng quen ta nhiều/Quế Sơn đồng chí Phan Diêu/ Cùng Nguyễn Xuân Nhĩ đủ điều kinh luân…/

Sau này ra Hà Nội học (năm 1954-1955), tôi có cơ hội gặp những người mà lúc nhỏ tham gia cổ động bầu cử như ông Lê Văn Hiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Lao động Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bà Lê Thị Xuyến - Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1946 – 1956), hay ông Trần Tống là Thứ trưởng bộ Giáo dục.

Đến năm 1956, tôi theo học trường cấp 3 Phan Đình Phùng (Hà Nội). Tôi may mắn là đoàn viên được lựa chọn đi giúp tổ dân phố trên đường Quán Thánh. Năm đó, tổ bầu cử của tôi có một may mắn là được Bác Hồ đến bỏ phiếu. Quả thật ai cũng hết sức tự hào.

Tôi không bao giờ quên cái hình ảnh một Thủ đô vừa giải phóng, bà con ai nấy chỉnh chu, nho nhã, nề nếp. Người dân Thủ đô đi bầu cử với tâm thế của dân của nước độc lập.

Hay như năm 1976 – một năm sau ngày đất nước thống nhất - tôi về Đà Nẵng và giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch của thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Mọi người từ bộ đội, cán bộ, ai cũng hào hứng đi bầu cử. Cũng trong năm, chính phủ còn có chủ trương để những người từng liên quan đến chế độ cũ đi bầu cử...

Người dân Đà Nẵng xem thông tin các ứng cử viên. Ảnh: Thu Cúc
Người dân Đà Nẵng xem thông tin các ứng cử viên. Ảnh: Thu Cúc

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của các kỳ bầu cử trước đây và bây giờ?

- Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện cho người dân, cho một cán bộ hưu trí, ông kỳ vọng gì sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng?

- Khi đi bỏ phiếu, tôi tin rằng ai cũng mong lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Với riêng các ứng cử viên tại Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn họ là những người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Họ không chỉ lắng nghe dân mà còn biết cách để đưa thành phố phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Tuy vậy, Đà Nẵng cần có một con người lãnh đạo để đưa thành phố phát triển hơn nữa. Trước đây, Đà Nẵng là một thành phố loại 3 nhưng giờ chúng ta trở thành một thành phố phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Tôi mong muốn có những người đứng đầu có dấu ấn nhiệm kỳ, cần tạo bàn đạp để Đà Nẵng phát triển xứng tầm khu vực và thế giới.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cụ ông gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử

TRẦN TUẤN |

Dù đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hiện cụ đang rất háo hức chờ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bỏ phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Việt Nam

Hải Anh |

Truyền thông Ấn Độ có một số bài viết đánh giá công tác chuẩn bị của Việt Nam cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23.5.

Hà Nội: Cử tri chia sẻ những kỳ vọng trước giờ bầu cử

NHẬT HUY - QUÁCH DU |

Các cử tri (ở Hà Nội) bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ vọng các ứng cử viên sẽ làm tròn trọng trách, đại diện ý chí, nguyện vọng của người dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Cụ ông gần 100 tuổi ở Hà Tĩnh háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu cử

TRẦN TUẤN |

Dù đã gần 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Duy Hướng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hiện cụ đang rất háo hức chờ ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bỏ phiếu, thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Việt Nam

Hải Anh |

Truyền thông Ấn Độ có một số bài viết đánh giá công tác chuẩn bị của Việt Nam cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23.5.

Hà Nội: Cử tri chia sẻ những kỳ vọng trước giờ bầu cử

NHẬT HUY - QUÁCH DU |

Các cử tri (ở Hà Nội) bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ vọng các ứng cử viên sẽ làm tròn trọng trách, đại diện ý chí, nguyện vọng của người dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.