Đà Nẵng: Mới thấy mưa to, đã lo ngập lụt

An Thượng |

Liên tiếp từ đêm 24 đến sáng 25.10, khu vực các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to. Dù nước trên các sông mới dao động báo động 1, nhưng với người dân Đà Nẵng, nỗi lo sợ đang tràn lan trong dân chúng. Nhiều gia đình đã lo... kê dọn đồ, phòng ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, từ đêm qua 24.10 đến trưa nay - 25.10, tại khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa 12 giờ qua (từ 19h/24-7h/25.10) phổ biến 10-40 mm, có nơi cao hơn như Đồng Hới (Quảng Bình) 63,4 mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 54,4 mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 61,4 mm, Sơn Trà (Đà Nãng) 58,6 mm.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ 25.10 đến ngày 26.10, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biết từ 70 đến 150 mm. Có nơi mưa to từ 200 - 250 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; lũ, ngập lụt trên các sông trong khu vực.

Tại Quảng Nam, đến trưa 25.10, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang dao động ở mức dưới báo động 1 (BĐ1). Cảnh báo từ chiều tối 5.10 đến ngày 27.10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập lụt sâu, ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven sông tại các Tp Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và các khu tập trung đông dân cư. Lũ lụt kéo dài nhiều ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; mưa lũ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Trong khi đó, từ sáng 25.10, nhiều hộ dân tại Đà Nẵng đã lo kê dọn đồ gia dụng trong nhà để đề phòng ngập lụt. Thông tin lo ngại bị ngập lụt và kêu gọi không chủ quan... đang lan truyền trên mạng xã hội. Nhất là người dân bị ngập sâu trong đợt mưa lớn hôm 14.10.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Ở điểm trường vẫn chưa thể đón học sinh đi học sau 6 ngày Đà Nẵng mưa lũ

Tường Minh - Văn Trực |

Ngày 19.10, đã là ngày thứ 6 sau trận mưa lũ lịch sử đêm 14.10 ở Đà Nẵng. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn còn một điểm trường chưa thể đón học sinh đi do chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng trong trận đại hồng thủy

Nguyễn Linh |

Sáng 19.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, sau trận lũ lịch sử đêm 14.10, Đà Nẵng thiệt hại hơn 1.486 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Cảnh khốn khó của người dân vùng nước lũ chưa rút hết

Tường Minh - Thùy Trang |

Đà Nẵng - Tròn 2 ngày sau trận mưa lũ kinh hoàng tối 14.10, trong trong khi phần lớn người dân Đà Nẵng đã trở lại với cuộc sống bình thường, thì hàng trăm hộ dân ở khu vực phường Hòa Khánh Nam vẫn còn cảnh bùn non ngập mặt. Trong nhà, ngoài ngõ, đâu đâu cùng bùn đất, rác thải, vật dụng hư hại chờ xử lý chất thành đống.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ở điểm trường vẫn chưa thể đón học sinh đi học sau 6 ngày Đà Nẵng mưa lũ

Tường Minh - Văn Trực |

Ngày 19.10, đã là ngày thứ 6 sau trận mưa lũ lịch sử đêm 14.10 ở Đà Nẵng. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn còn một điểm trường chưa thể đón học sinh đi do chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ.

Đà Nẵng thiệt hại gần 1.500 tỉ đồng trong trận đại hồng thủy

Nguyễn Linh |

Sáng 19.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, sau trận lũ lịch sử đêm 14.10, Đà Nẵng thiệt hại hơn 1.486 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Cảnh khốn khó của người dân vùng nước lũ chưa rút hết

Tường Minh - Thùy Trang |

Đà Nẵng - Tròn 2 ngày sau trận mưa lũ kinh hoàng tối 14.10, trong trong khi phần lớn người dân Đà Nẵng đã trở lại với cuộc sống bình thường, thì hàng trăm hộ dân ở khu vực phường Hòa Khánh Nam vẫn còn cảnh bùn non ngập mặt. Trong nhà, ngoài ngõ, đâu đâu cùng bùn đất, rác thải, vật dụng hư hại chờ xử lý chất thành đống.