Đà Nẵng: Huy động 100% Công an bảo vệ các điểm cách ly COVID-19

Hữu Long |

Mặc dù có chủ trương về việc rút quân nhưng do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động 100% lực lượng tại khu cách ly tập trung để phòng dịch.

Sáng 4.5, đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.Đà Nẵng) - cho biết, hiện tại lực lượng Công an thành phố vẫn trực chiến tại các khách sạn cách ly người nhập cảnh nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh.

Trong hơn 2 năm qua, cùng với lực lượng y tế, quân đội, việc các chiến sĩ Công an bảo vệ tại các điểm cách ly tập trung ở Đà Nẵng đã phát huy được hiệu quả cao trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Sự xuất hiện của lực lượng Công an còn giúp các điểm cách ly tập trung ổn định được tình hình an ninh trật tự.

Được biết, thời gian sắp tới đây, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã và đang thực hiện hàng loạt các sự kiện chính trị quan trọng như cấp căn cước công dân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Việc này ít nhiều gây khó khăn trong quá trình Công an bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng vẫn bố trí lực lượng bảo vệ tại các điểm cách ly tập trung. Tuy gặp nhiều khó khăn do quân số có hạn, nhưng vì nhiệm vụ, công an Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc” - đại tá Nguyễn Đức Dũng thông tin.

Trước đó tại cuộc họp báo ngày 26.4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - cho hay, hiện bận tâm lớn nhất của lực lượng Công an là vấn đề cách ly người nhập cảnh. Theo đó, Đà Nẵng đang là địa phương chiếm 85% lượt người được giải cứu đưa về cách ly tại các khách sạn (có thu phí). Vì số người nhập cảnh lớn nên mỗi khách sạn cách ly đều luân phiên 6 chiến sĩ công an túc trực bảo vệ 24/24h.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, đây cũng là trở ngại với ngành khi có đến 40-50 khách sạn phục vụ cách ly. Nếu tiếp tục duy trì lực lượng bảo vệ tại đây, Công an sẽ không đủ lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác.

"Hiện không có căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ các điểm cách ly có thu phí. Trong tuần này, Công an sẽ rút quân, chỉ đảm nhận việc đảm bảo an ninh trật tự chung. Những điểm cách ly có thu phí sẽ phải bố trí người bảo vệ" - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói tại cuộc họp báo ngày 26.4.

Sau khi phát hiện một ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng, từ 0h sáng 4.5, UBND TP.Đà Nẵng thông báo tạm dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật; hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí. Ngoài ra, học sinh, sinh viên trên địa bàn cũng được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Kết quả xét nghiệm F1 cùng chuyến bay có ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

Liên quan chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 29.4 có chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, ngành y tế Thái Bình rà soát, truy vết được 5 người tại địa phương này đi cùng trên chuyến bay.

Hải Dương tạm đóng cửa một siêu thị liên quan đến F1 bệnh nhân COVID-19

Mai Dung |

Liên quan trường hợp F1 có lịch sử di chuyển qua TP.Hải Dương, địa phương này cho tạm dừng hoạt động siêu thị, chợ Thanh Bình.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thái Bình: Kết quả xét nghiệm F1 cùng chuyến bay có ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

Liên quan chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 29.4 có chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, ngành y tế Thái Bình rà soát, truy vết được 5 người tại địa phương này đi cùng trên chuyến bay.

Hải Dương tạm đóng cửa một siêu thị liên quan đến F1 bệnh nhân COVID-19

Mai Dung |

Liên quan trường hợp F1 có lịch sử di chuyển qua TP.Hải Dương, địa phương này cho tạm dừng hoạt động siêu thị, chợ Thanh Bình.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...