Báo cáo gửi HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 7 vào sáng 12.7, Cục phó Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng cho biết, một số vụ án hình sự lớn, tham nhũng có giá trị lớn, tính chất phức tạp rất khó thi hành.
Nổi bậc là các vụ án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, Giám đốc Công ty Bắc Nam 79, ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phan Xuân Ít - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP, nguyên Trưởng phòng QLĐT UBND Đà Nẵng - tại bản án số 158 ngày 12.5.2020 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bản án số 20 ngày 13.1.2020 của TAND TP.Hà Nội .
Ngoài ra các bản án còn liên quan đến ông Nguyễn Thanh Sang - nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, ông Trần Phi - nguyên Tổng giám đốc Cty XNK Đà Nẵng, ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và ông Phan Minh Cương - nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C.
Theo Cục THADS Đà Nẵng, các đối tượng nêu trên liên đới bồi thường thiệt hại cho UBND TP.Đà Nẵng để bổ sung công quỹ nhà nước số tiền gần 4.200 tỉ đồng và lãi chậm thi hành án. Phải xử lý 28 tài sản liên quan các đối tượng này đảm bảo để thi hành án.
Tuy nhiên, hiện rất khó thi hành các bản án trên vì số tiền phải thi hành án lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý, liên quan chủ trương chính sách của nhà nước của địa phương.
Ngoài ra, việc thi hành bản án liên quan đến ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, còn nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng. Bán án này có giá trị tài sản phải thi hành án gần 4.000 tỉ đồng.