Đà Nẵng: Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở cho công nhân

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Sáng 12.7, phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng - ông Ngô Xuân Thắng kiến nghị TP cần xây thêm nhiều nhà ở cho công nhân lao động. Nhất là tại các khu công nghiệp tập trung.

Theo ông Thắng, hiện nay công nhân lao động trong các Khu công nghiệp đang rất khó khăn, bức xúc về vấn đề nhà ở, rất cần sự hỗ trợ của các cấp để duy trì việc làm. Thực tế có nhiều công nhân ngoại tỉnh làm việc đã gần 20 năm trong các khu công nghiệp nhưng vẫn phải thuê nhà trọ, điều kiện sinh sống tạm bợ, không ổn định nên cuộc sống rất khó khăn.

"Trong thời gian đến, kiến nghị thành phố có chủ trương xây thêm các nhà ở xã hội tương ứng với từng cụm, khu công nghiệp cho công nhân lao động thuê, có chính sách hỗ trợ công nhân mua nhà ở xã hội. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động"- ông Thắng phát biểu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBMTTQ VN TP.Đà Nẵng cũng nêu kiến nghị, chính quyền TP cần có chính sách hỗ trợ cho công nhân từ 40 tuổi trở lên chuyển đổi ngành nghề sau khi phải nghỉ việc do các doanh nghiệp không sử dụng. Quan tâm đến tình trạng nợ BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp tăng cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi người lao động.

Theo ông Ngô Xuân Thắng, luật BHXH quy định chức năng khởi kiện giao cho tổ chức công đoàn, nhưng thực tế không thực hiện được, vì cán bộ công đoàn cơ sở hưởng lương tại doanh nghiệp nên khó đứng đơn khởi kiện chủ doanh nghiệp. Trong khi đó, chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về quy trình, điều kiện pháp lý để Công đoàn cấp trên cơ sở có thể đại diện khởi kiện ra Tòa án. Do đó, kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát nội dung này để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng làm 4 nạn nhân thương vong

An Thượng |

Đà Nẵng - Tối 11.7, lãnh đạo Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thêm 1 nạn nhân nữa vừa tử vong trong sự cố gãy cần bơm bê tông. Như vậy, vụ tai nạn lao động này đã làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Gần 9.000 lao động có được việc làm nhờ nguồn vốn vay

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 9.000 lao động của thành phố Đà Nẵng có được việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách.

Đà Nẵng rà soát hộ nghèo, xác định mức sống trung bình người dân

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Hơn 5.200 lao động ở Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

An Thượng |

Đà Nẵng - Qua rà soát của các cơ quan chức năng, chính quyền đến thời điểm 7.7, TP.Đà Nẵng đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 5.200 lao động làm việc tại 300 doanh nghiệp, với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng làm 4 nạn nhân thương vong

An Thượng |

Đà Nẵng - Tối 11.7, lãnh đạo Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thêm 1 nạn nhân nữa vừa tử vong trong sự cố gãy cần bơm bê tông. Như vậy, vụ tai nạn lao động này đã làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Gần 9.000 lao động có được việc làm nhờ nguồn vốn vay

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 9.000 lao động của thành phố Đà Nẵng có được việc làm từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách.

Đà Nẵng rà soát hộ nghèo, xác định mức sống trung bình người dân

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Hơn 5.200 lao động ở Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

An Thượng |

Đà Nẵng - Qua rà soát của các cơ quan chức năng, chính quyền đến thời điểm 7.7, TP.Đà Nẵng đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 5.200 lao động làm việc tại 300 doanh nghiệp, với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.