Đà Nẵng: Chuyển kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà dân

Thuỳ Trang |

Từ ngày 30.3, người dân tại một số khu vực ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính chỉ cần gọi điện thoại cho UBND phường để được hướng dẫn và nhận lịch hẹn, không cần trực tiếp đến phường.

Làm thủ tục hành chính qua điện thoại

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, những ngày qua, người dân cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, trong đó có việc không tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc xã hội… Tuy nhiên, với người dân, ngoài việc đi làm tại công sở và mua nhu yếu phẩm thì nhu cầu làm các loại giấy tờ thủ tục hành chính vẫn diễn ra bình thường.

Chính vì vậy, UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã thành lập Tổ giải quyết thủ tục hành chính tận nhà với sự phối hợp với Đoàn Thanh niên phường. Cụ thể, đối với các thủ tục như xác nhận tình trạng hôn nhân, làm giấy khai sinh, công chứng… người dân chỉ cần gọi điện thoại và chuẩn bị các giấy tờ theo sự hướng dẫn và nhận lịch hẹn. Đến giờ, đoàn viên thanh niên hoặc cán bộ dân quân thường trực sẽ đến nhà lấy hồ sơ. Khi các thủ tục hoàn thành, người dân sẽ được gọi thông báo và nhận kết quả tại nhà.

“Các bạn thanh niên hoặc dân quân tự vệ sẽ đến tận nhà nhận hồ sơ mang đi. Khi hoàn thành thủ tục, các bạn ấy cũng sẽ mang đến tận nhà cho người dân mà không mất tiền ship (vận chuyển)” - ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường Thọ Quang - cho biết.

Được biết thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính qua hệ thống trực tuyến và nhận kết quả qua đường bưu điện. Nhưng thực tế là với một số người dân cao tuổi, không tiếp cận được với dịch vụ công trực tuyến, hoặc đôi khi khoảng cách từ nhà họ đến phường còn gần hơn là đi tới bưu điện nên UBND phường Thọ Quang đã linh động, với các thủ tục cần phải làm trực tiếp sẽ cử cán bộ chuyên môn đến tận nhà để làm cho người dân.

“Mặc dù là thêm việc cho các cán bộ chuyên môn nhưng đây là việc cần làm trong thời gian dịch bệnh này. Bởi mỗi ngày, tại Tổ Một cửa của UBND phường có rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Chỉ tính riêng cán bộ làm việc tại đây đã là 8 người, như vậy mỗi lượt, bộ phận một cửa chỉ có thể giải quyết cho hơn 10 người. Người dân muốn làm thủ tục sẽ đợi rất lâu, lại tập trung đông tại một nơi. Trong khi đó, chúng ta đang khuyến cáo người dân nên ở nhà, vậy nên UBND phường thí điểm việc nhận và trả kết quả một vài thủ tục hành chính đơn giản tại nhà mà nói như các cán bộ tại đây là người dân muốn “order” (đặt hàng) thủ tục nào thì phường sẽ “ship” tận nơi khi hoàn thành” - ông Công chia sẻ.

Shipper đặc biệt, chạy miễn phí

Nếu ví UBND phường như một “nhà hàng” thì hơn 10 đoàn viên thanh niên và cán bộ dân quân thường trực tại đây trở thành những “shipper” (người giao hàng). Nhưng đặc biệt ở chỗ, họ không thu của người dân khoản phí nào và cũng chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào mà làm trên tinh thần phục vụ.

Mỗi ngày, họ nhận và trả kết quả vào lúc 7h30 sáng và chiều từ 13h30 đến 17h30. “Trước khi đến nhà nào, chúng tôi gọi điện, hỏi họ có nhà không, có hẹn lại giờ nhận kết quả không. Có mấy lần anh em đi rồi lại về, vì người dân bận việc” - anh Phạm Tấn Nguyên - một “shipper” tại phường Thọ Quang - cho hay.

Nhận kết quả thủ tục hành chính tại nhà, bà Lê Thị Thanh Bình - một người dân - nói rằng: “Làm thủ tục hành chính như thế này, người dân rất hoan nghênh. Chúng tôi giảm bớt thời gian chờ đợi ở phường, lại được các anh giao tận nhà”.

Không dừng lại ở đó, anh Đỗ Văn Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên phường - chia sẻ, có trường hợp người dân bị tai nạn gãy chân, khi biết có thể làm thủ tục mua bảo hiểm tại nhà đã liên lạc với phường. “Khi đến nhận hồ sơ, các cô chú rất vui và chính chúng tôi cũng cảm thấy công việc của mình làm rất thiết thực. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tận nhà cho một số hộ đặc biệt”.

Còn riêng mùa dịch này, trong chiều 31.3, khi nhận thông tin Chính phủ vừa có văn bản hướng dẫn về việc cách ly xã hội, hạn chế mức thấp nhất việc người dân ra ngoài, anh Trung nói ngay: “Vậy thì chúng tôi sẽ tăng ca, phục vụ bà con nhân dân hết công suất bất kể ngày đêm”.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ trực tuyến phiên thường kỳ tháng 3

Theo Chinhphu.vn |

Hôm nay (1.4), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3.2020 khi nền kinh tế đi qua quý đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn mới, sẽ đưa ra các quyết sách quan trọng mà người dân quan tâm.

Hải Phòng dừng giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân đến 15.4

Mai Chi |

Ngày 30.3, UBND TP Hải Phòng đã có công văn gửi các sở ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Mua sắm trực tuyến lên ngôi, shipper “vất vả” trả đơn hàng

Phạm Đông - Lê Hoan |

Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao trong khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp đã khiến số đơn giao nhận hàng tăng cao, kèm theo đó là dịch vụ giao nhận hàng phát triển nhanh.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ trực tuyến phiên thường kỳ tháng 3

Theo Chinhphu.vn |

Hôm nay (1.4), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3.2020 khi nền kinh tế đi qua quý đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn mới, sẽ đưa ra các quyết sách quan trọng mà người dân quan tâm.

Hải Phòng dừng giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân đến 15.4

Mai Chi |

Ngày 30.3, UBND TP Hải Phòng đã có công văn gửi các sở ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Mua sắm trực tuyến lên ngôi, shipper “vất vả” trả đơn hàng

Phạm Đông - Lê Hoan |

Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao trong khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp đã khiến số đơn giao nhận hàng tăng cao, kèm theo đó là dịch vụ giao nhận hàng phát triển nhanh.