Phòng, chống dịch COVID-19: Ngành tòa án tạm dừng xét xử

Việt Dũng |

Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hoà Bình vừa ký ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống Toà án nhân dân, theo đó tạm dừng xét xử, còn nếu buộc phải xét xử thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng.

Chỉ thị được ban hành nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND.

Trong chỉ thị, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu chánh án các tòa án, thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 về công tác phòng, chống dịch.

Từ nay tới hết tháng 3.2020, các tòa án tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án.

Tòa án hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gửi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu… thông qua dịch vụ bưu chính hay gửi trực tuyến thông qua cổng điện tử của tòa án.

Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phương thức trực tiếp bằng dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử.

Ngoài ra, các tòa án cũng tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân đến tòa đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Trong thời gian tạm dừng, các thẩm phán nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ xét xử liên tục.

Đối với các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết, bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì các tòa án mở phiên tòa theo quy định của pháp luật tố tụng. Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì tòa án chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp.

Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao cũng yêu cầu các tòa án tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

Và để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả tốt hơn nữa, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử đồng thời tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị nóng đối phó dịch virus Corona

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tác động xấu tới ngành Công Thương.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị nóng đối phó dịch virus Corona

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tác động xấu tới ngành Công Thương.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.