Cuối ngày Tây Bắc: Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động “chui”

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Thanh tra 19 dự án đầu tư công tại Yên Bái; Lào Cai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.10.

2 phụ nữ nhiều lần tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

VKSND tỉnh Hòa Bình đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hà Thị Thương (SN 1976), trú tại thôn Chão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và Quách Thị Mai (SN 1974), trú tại xóm Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” theo Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2020 và 2021, Hà Thị Thương và Quách Thị Mai đã 2 lần tổ chức, môi giới cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Theo đó, người lao động muốn sang Trung Quốc làm việc sẽ liên hệ với Hà Thị Thương qua điện thoại hoặc mạng xã hội zalo, sau đó Thương hướng dẫn, liên hệ để vượt biên và được đưa đến xưởng sản xuất ván ép ở TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi đến nơi, Thương sẽ đón và xin việc làm tại xưởng. Chi phí để đi sang Trung Quốc lao động trong các năm giao động từ 4.500 - 6.500 Nhân dân tệ, công việc chính là làm ván ép, tiền lương hàng tháng từ 4.000 - 4.500 Nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, sau khi lấy lương, người lao động phải trả thêm cho Thương từ 50 - 100 Nhân dân tệ tiền hoa hồng, môi giới việc làm.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Thanh tra 19 dự án đầu tư công tại Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái vừa tổ chức làm việc với Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố quyết định về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 và thời kỳ trước có liên quan; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020 - 2022 tại tỉnh Yên Bái.

Trong thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), Đoàn sẽ thanh tra 19 dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 và thời kỳ trước có liên quan và 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2020 - 2022.

Một góc đô thị TP Yên Bái nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Vũ
Một góc đô thị TP Yên Bái nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Vũ

Nội dung thanh tra tập trung vào các nội dung: Công tác ban hành các quy định về quản lý đầu tư công; các văn bản địa phương ban hành phân cấp quản lý đầu tư công; việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch trung hạn hàng năm.

Thanh tra công tác giám sát, đánh giá đầu tư, chương trình giám sát các dự án đầu tư theo quy định; về số lượng dự án được đánh giá, thời gian giám sát, chất lượng giám sát. Thanh tra công tác triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, theo đó thanh tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, việc triển khai các dự án đầu tư công; công tác phê duyệt thiết kế, dự toán quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu; công tác thanh quyết toán một số dự án…

Lào Cai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đang mời các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp đường B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Một dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai. Ảnh: Tuấn Vũ
Một dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai. Ảnh: Tuấn Vũ

Quy mô dân số của dự án gần 5.600 người, tổng diện tích xây dựng là hơn 42.300 m2, gồm 4 khối nhà ở xã hội cao tối đa 25 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 2.192 căn hộ. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiến độ thực hiện dự án trong thời gian 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có 5 dự án nhà ở xã hội với diện tích đất khoảng 14 ha. Hiện tại, thị xã Sa Pa có một dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đang được đầu tư với tổng diện tích đất là 2,53 ha, cung cấp 917 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho 3.700 người.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ

PV TÂY BẮC BỘ |

Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ; Nhiều hộ dân bị nứt nhà do nổ mìn phá đá làm đường trăm tỉ; Khẩn trương truy bắt đối tượng “vượt ngục” ở Hoà Bình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật

PV TÂY BẮC BỘ |

Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật; “Giang hồ mạng” Phú Lê gỡ toàn bộ video mặc đồ phản cảm biểu diễn ở trường học; 3 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đêm Trung thu đã qua nguy kịch là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 4.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Huy động 100 người tìm kiếm cháu bé 5 tuổi bị lũ cuốn

PV TÂY BẮC BỘ |

Huy động 100 người tìm kiếm cháu bé 5 tuổi bị lũ cuốn; 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc trà sữa tự pha; Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết Điện Biên nghiêm túc kiểm điểm là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 29.9.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với một hiệu trưởng trường cao đẳng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiệu trưởng một trường cao đẳng bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống hồ sơ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Cuối ngày Tây Bắc: Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ

PV TÂY BẮC BỘ |

Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ; Nhiều hộ dân bị nứt nhà do nổ mìn phá đá làm đường trăm tỉ; Khẩn trương truy bắt đối tượng “vượt ngục” ở Hoà Bình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật

PV TÂY BẮC BỘ |

Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật; “Giang hồ mạng” Phú Lê gỡ toàn bộ video mặc đồ phản cảm biểu diễn ở trường học; 3 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đêm Trung thu đã qua nguy kịch là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 4.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Huy động 100 người tìm kiếm cháu bé 5 tuổi bị lũ cuốn

PV TÂY BẮC BỘ |

Huy động 100 người tìm kiếm cháu bé 5 tuổi bị lũ cuốn; 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc trà sữa tự pha; Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết Điện Biên nghiêm túc kiểm điểm là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 29.9.