Cuối ngày Tây Bắc: Vụ nghi đầu độc tại trường học được phát hiện thế nào?

PV TÂY BẮC BỘ |

Vụ nghi đầu độc tại trường học được phát hiện thế nào?; Phiên chợ 0 đồng chia sẻ khó khăn với gần 1.000 trẻ em Mù Cang Chải; Xử phạt tài xế lấn hết làn đường, còn hung hăng giở thói côn đồ là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 24.9.

Vụ nghi đầu độc tại trường học được phát hiện thế nào?

Liên quan đến vụ nghi đầu độc thức ăn tại Trường THPT Chu Văn Thịnh (xã Chiềng Ban), ngày 24.9, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh. Rất may khi thấy có mùi tại chỗ để thức ăn cho các cháu thì nhà trường phát hiện kịp thời nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong khi đó, theo ông Phạm Minh Thế - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh, trường hiện có 1.245 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh ăn bán trú.

Trưa thứ 6 (ngày 22.9), ông nhận được thông báo của giáo viên về việc su su luộc có mùi lạ. Sau đó, trường đã làm báo cáo các cấp để xác định nguyên nhân.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La cũng thông tin, bước đầu xác định mùi lạ từ món su su. Hiện các lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, thông tin có đầu độc hay không vẫn phải chờ kết luận, bởi vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Phiên chợ 0 đồng chia sẻ khó khăn với gần 1.000 trẻ em Mù Cang Chải

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Tại chương trình, gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái được tặng quà thông qua hình thức phát phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng/phần quà. Tổng trị giá quà tặng hơn 1 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 xe đạp, mỗi xe trị giá 1.750.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao học bổng và quà cho các em nhỏ. Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao học bổng và quà cho các em nhỏ. Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái

Đáng chú ý, Ban tổ chức còn hỗ trợ kinh phí 4 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo 2 công trình gồm: Nhà lớp học Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải và Phòng nội trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS huyện Văn Chấn.

Ban tổ chức còn hỗ trợ xây dựng 2 công trình nước sạch trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em huyện Văn Chấn.

Nhân dịp này, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam hỗ trợ sữa cho 825 trẻ em tỉnh Yên Bái, kinh phí 486,3 triệu đồng. Quỹ cũng cam kết hỗ trợ sữa cho 250 trẻ em huyện Mù Cang Chải với trị giá gần 148 triệu đồng.

Tổng kinh phí của chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cho trẻ em vùng cao và trao quà cho trẻ em khó khăn tỉnh Yên Bái là hơn 6,1 tỉ đồng.

Xử phạt tài xế lấn hết làn đường, còn hung hăng giở thói côn đồ

Ngày 24.9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe khách vượt ẩu, còn hung hăng giở thói côn đồ tại Quốc lộ 2C.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh ôtô khách mang BKS 29B-02944 vượt ẩu, lấn làn, suýt xảy ra va chạm với xe ngược chiều. Đáng chú ý, tài xế này còn xuống xe, to tiếng với tài xế xe ngược chiều.

Tài xế Q. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Tài xế xe khách tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 2C (đoạn qua xã Tân Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát xác minh, xử lý.

Đến 11h ngày 18.9, Tổ CSGT dừng kiểm tra ôtô 29B-029.44 do ông T.Đ.Q. (SN 1973, trú tại TP Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra giấy tờ, ôtô này đã hết kiểm định trên 1 tháng.

Quá trình làm việc, ông Q. khai nhận, mình chính là người đàn ông trong hình ảnh được phản ánh.

Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày đối với ông Q. với các hành vi: Vượt xe trong những trường hợp không được vượt; đưa ôtô hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng lưu thông trên đường.

Với những vi phạm trên, ông Q. bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Nhiều giáo viên bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ gian lận thi cử

PV TÂY BẮC BỘ |

Sau vụ gian lận thi cử, tâm lý giáo viên bị ảnh hưởng nặng nề; Ôtô đầu kéo tông xe máy trên QL6 khiến 1 người tử vong; Phát hành bộ tem in hình ruộng bậc thang Sa Pa là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Kiểm điểm Chủ tịch thành phố chậm giải quyết đơn của dân

PV TÂY BẮC BỘ |

Chậm giải quyết đơn của công dân, Chủ tịch TP Sơn La bị kiểm điểm; Lý do nữ chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự TP Yên Bái bị bắt giam; Cảnh sát cơ động hành quân bộ tới khắc phục hậu quả lũ quét ở Lào Cai là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 14.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy

PV TÂY BẮC BỘ |

Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy tổng hợp; Thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì mò đốt; Chứa chấp và môi giới mại dâm, 3 phụ nữ lĩnh án tù là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.9.

Chi phí lãi vay “kéo lùi” lợi nhuận công ty Bảo Ngọc (BNA)

Phương Anh |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) báo lãi sau thuế khoảng 7 tỉ đồng, giảm hơn 81% so với cùng kì của năm 2022.

Tròn một năm, vụ phá hoại Nord Stream vẫn là bí ẩn

Ngọc Vân |

Vụ nổ Nord Stream ngày 26.9.2022 làm hỏng đường ống dẫn khí đốt Nga sang châu Âu đến nay vẫn chưa có lời giải thích xác đáng.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.9.2023 - Dự báo mới nhất hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; Triệu tập nhân viên bếp ăn trong vụ nghi bỏ độc vào bữa ăn học sinh ở Sơn La; Phẫu thuật xong cho 2 nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở TPHCM; Nhiều hộ dân ở TP Hồ Chí Minh đã dỡ "chuồng cọp";...

Từ vụ MC Cát Tường, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

ĐÔNG DU |

Theo luật sư Trần Minh, Văn phòng luật L&P của TPHCM, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối, với mức phạt tiền lên đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Sau Đồng Nai đến lượt Bình Dương ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 25.9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã họp khẩn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để bàn phương án giám sát ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở tỉnh này.

Cuối ngày Tây Bắc: Nhiều giáo viên bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ gian lận thi cử

PV TÂY BẮC BỘ |

Sau vụ gian lận thi cử, tâm lý giáo viên bị ảnh hưởng nặng nề; Ôtô đầu kéo tông xe máy trên QL6 khiến 1 người tử vong; Phát hành bộ tem in hình ruộng bậc thang Sa Pa là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Kiểm điểm Chủ tịch thành phố chậm giải quyết đơn của dân

PV TÂY BẮC BỘ |

Chậm giải quyết đơn của công dân, Chủ tịch TP Sơn La bị kiểm điểm; Lý do nữ chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự TP Yên Bái bị bắt giam; Cảnh sát cơ động hành quân bộ tới khắc phục hậu quả lũ quét ở Lào Cai là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 14.9.

Cuối ngày Tây Bắc: Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy

PV TÂY BẮC BỘ |

Khám xét thiếu niên 17 tuổi, phát hiện 3kg ma túy tổng hợp; Thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì mò đốt; Chứa chấp và môi giới mại dâm, 3 phụ nữ lĩnh án tù là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 12.9.