Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Bình trao bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng cho "nhà leo núi" Đặng Lê Nguyên Vũ. 

Toàn cảnh buổi gặp mặt, biểu dương, trao thưởng cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: T.D

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - gửi lời chúc mừng, biểu dương vì Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc giành ngôi vị vô địch tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Đây là phần thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực học tập của em Nguyên Vũ trong hơn 2 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, ngôi vị vô địch của Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân, gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào chung của ngành giáo dục và tỉnh Thái Bình.

"Để tiếp tục phát huy và nhân lên nhiều tấm gương học tập như Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập của nhà vô địch Đặng Lê Nguyên Vũ trong nhà trường. Đối với cấp chính quyền và ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục toàn diện" - ông Thận yêu cầu.

Ngoài số tiền 100 triệu đồng, Đặng Lê Nguyên Vũ còn được nhận bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D
Ngoài số tiền 100 triệu đồng, Đặng Lê Nguyên Vũ còn được nhận bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D

Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia - Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ rằng, sự động viên, khen thưởng của tỉnh là động lực giúp em cố gắng tiếp tục học tập, chinh phục những đỉnh cao tri thức trước mắt và trở thành người có ích cho xã hội.

Tại trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra sáng ngày 2.10 vừa qua, Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ là Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam); Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng); Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La) để giành 205 điểm, qua đó đoạt ngôi vô địch.

Sau khi lên ngôi vô địch, Đặng Lê Nguyên Vũ giành được phần thưởng trị giá 40.000 USD từ chương trình cùng cơ hội du học. Em cũng là thí sinh đầu tiên của Thái Bình giành vòng nguyệt quế vinh quang tại sân chơi trí tuệ này, bản lĩnh này.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Olympia lần thứ 22

Nhóm PV |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng của thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ Thái Bình.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.