Cục Cảnh sát giao thông tăng cường 37 cán bộ vào TPHCM chống dịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ vào TPHCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, sáng 21.8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức lễ xuất quân, tăng cường cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại TPHCM, phối hợp kiểm soát các cửa ngõ ra vào của thành phố và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Việc tăng cường cán bộ xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát giao thông được tăng cường vào TPHCM để phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát giao thông được tăng cường vào TPHCM để phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Phát biểu chỉ đạo trước khi cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cảnh sát giao thông - cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 lần này.

Cán bộ phải là pháo đài vững chắc, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; Triển khai kế hoạch phối hợp với Công an địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Cán bộ tham gia nhiệm vụ phải cố gắng hết sức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Cục trưởng gửi lời chia sẻ, động viên tinh thần đến từng cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Ông mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ, để sớm trở về trong chiến thắng.

Cục trưởng Cảnh sát giao thông mong muốn cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Cục trưởng Cảnh sát giao thông mong muốn cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

37 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông tăng cường phòng chống dịch tại TPHCM lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính.

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực phòng chống dịch COVID-19.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Nữ điều dưỡng phải chịu tang mẹ ở khu cách ly vì đi tăng cường Bắc Ninh

Hương Giang |

Ngày 9.6, khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Ninh, nữ điều dưỡng Hà Thị Trinh (điều dưỡng của BV Sản Nhi Bắc Ninh được điều động tăng cường cho BVĐK tỉnh Bắc Ninh) nhận được điện thoại báo tin mẹ mất đột ngột tại Hà Nội khi mới ngoài 50 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tăng cường cho Bắc Giang

Hải Anh |

Ngày 5.6, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết đoàn 9 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã đến Bắc Giang tăng cường cho công tác điều trị người bệnh COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Nữ điều dưỡng phải chịu tang mẹ ở khu cách ly vì đi tăng cường Bắc Ninh

Hương Giang |

Ngày 9.6, khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Ninh, nữ điều dưỡng Hà Thị Trinh (điều dưỡng của BV Sản Nhi Bắc Ninh được điều động tăng cường cho BVĐK tỉnh Bắc Ninh) nhận được điện thoại báo tin mẹ mất đột ngột tại Hà Nội khi mới ngoài 50 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tăng cường cho Bắc Giang

Hải Anh |

Ngày 5.6, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết đoàn 9 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã đến Bắc Giang tăng cường cho công tác điều trị người bệnh COVID-19.