Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Phạm Đông |

Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đã ngày đêm thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để sớm đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Ngày 30.7, theo ghi nhận của Lao Động, hàng trăm công nhân đang tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bên trong công trường, nhiều xe tải trọng lớn chở đất đá, cát nối đuôi vào, ra.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.
Các công nhân, phương tiện cơ giới đang gấp rút thi công để đưa bệnh viện vào sử dụng.
Các công nhân, phương tiện cơ giới đang gấp rút thi công để đưa bệnh viện vào sử dụng. Ảnh: P.Đ

Tất cả các công nhân dù phải làm việc trong thời tiết nóng bức nhưng đều trang bị khẩu trang trong suốt thời gian thi công đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo đơn vị thi công, khi công trình gần xong cơ bản sẽ tiến hành mắc điện nước và chuyên chở các vật tư y tế vào bệnh viện.

Theo anh T.T.T (SN 1992), bệnh viện dã chiến này được bắt đầu xây dựng từ trước thời điểm Hà Nội ban hành Chỉ thị yêu cầu giãn cách xã hội. Bệnh viện được xây dựng trên quy mô lớn với quy mô từ 500 – 700 giường.

Phía bên trong bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.
Phía bên trong bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.
Phía bên trong bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.

Anh T cũng cho biết, theo dự kiến, bệnh viện dã chiến có thể đưa vào sử dụng cuối tháng 8 để điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Do đó, để đảm bảo tiến độ, hiện nay có hơn 400 công nhân đang làm việc 24/24 để hoàn thành đúng tiến độ.

Trước đó, để đảm bảo cho việc thi công đúng tiến độ, các đơn vị chức năng đã sửa chữa lại một phần đường dẫn vào dự án để thuận lợi cho các phương tiện, máy móc thi công có thể ra vào. Được biết, đơn vị chính thực hiện dự án bệnh viện dã chiến này là nhà thầu Delta.

Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút.
Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút.
Công nhân thi công bên trong công trường.

Ông Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh viện đã giao Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta thực hiện thi công Bệnh viện dã chiến.

Theo ông Hiếu, đây là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, vì vậy Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và các tỉnh lân cận tạo điều kiện để người, phương tiện, vật tư, thiết bị có thể ra vào và lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút. Ảnh: CTV
Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút. Ảnh: CTV
Mọi khâu đều đang hết sức khẩn trương, gấp rút. Ảnh: CTV
Khung cảnh bệnh viện dã chiến quy mô lớn tại Hà Nội đang được xây dựng.
Khung cảnh bệnh viện dã chiến quy mô lớn tại Hà Nội đang được xây dựng.

Trưa 30.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin: thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng con số mắc trong ngày đến thời điểm này là 78 trường hợp.

Các trường hợp mắc được ghi nhận tại cộng đồng (36) và trong khu cách ly (25). Số mắc phân bố tại 12 quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (6), Bắc Từ Liêm (6), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (2), Tây Hồ (2), Đan Phượng (2), Hoài Đức (1), Ba Vì (1), Hoàn Kiếm (1), Hà Đông (1).

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cơ quan ở Cầu Giấy, dân trình giấy đi đường lưu thông ở quận Hoàn Kiếm

Hải Nguyễn |

Việc cấp giấy đi đường cho người dân đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Hà Nội không thống nhất gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cận cảnh các dự án Hà Nội sẽ trưng dụng làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa có chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội có thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có cháu bé 3 tháng tuổi

Nguyễn Hà |

Sáng 30.7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Cơ quan ở Cầu Giấy, dân trình giấy đi đường lưu thông ở quận Hoàn Kiếm

Hải Nguyễn |

Việc cấp giấy đi đường cho người dân đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Hà Nội không thống nhất gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cận cảnh các dự án Hà Nội sẽ trưng dụng làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa có chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội có thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có cháu bé 3 tháng tuổi

Nguyễn Hà |

Sáng 30.7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.